thethaovanhoa.vn

Cách giác với sản phẩm "trị ung thư"

18/06/2008 15:30 GMT+7

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA)vừa lập danh sách 125 sản phẩm “dỏm” trị ung thư, bao gồm thuốc viên, trà, thuốc bổ, kem, thuốc mỡ… chào bán trên internet.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) vừa lập danh sách 125 sản phẩm “dỏm” trị ung thư, bao gồm thuốc viên, trà, thuốc bổ, kem, thuốc mỡ… chào bán trên internet. Có thể đọc danh mục các sản phẩm này trên website FDA để tránh“tiền mất tật mang”.
 
Thông báo của FDA về thư cảnh cáo các đối tượng vi phạm.
Ngày 17/6, FDA đã gửi thư cảnh cáo đến 23 công ty Mỹ và 2 người nước ngoài về việc đưa ra thị trường các sản phẩm mà họ cho là có khả năng điều trị, hạn chế hoặc ngăn ngừa ung thư.
 
Đó là các sản phẩm dưới dạng thuốc viên, trà, thuốc bổ, kem, thuốc mỡ… được chào bán dưới nhiều tên gọi khác nhau trên Internet.

Theo FDA, các sản phẩm nói trên có thể chứa các thành phần nguy hiểm tiềm tàng, gây hại cho người sử dụng. Dù chưa nhận được báo cáo nào về hậu quả của việc sử dụng những loại thuốc này, nhưng FDA đã yêu cầu các công ty đó chấm dứt ngay việc quảng cáo sai trái về công dụng của sản phẩm.

Trong số những lời lẽ quảng cáo, có những câu táo bạo như: “Điều trị mọi loại ung thư”, “Làm cho tế bào ung thư phải tự sát”, “Hiệu quả hơn thuốc điều trị ung thư tốt nhất thế giới đến 80%”, “Ung thư da biến mất”, “Diệt tế bào ung thư, không hại tế bào lành”, “Không cần phải phẫu thuật, xạ trị hay hóa trị gây đau đớn”…

Theo FDA, những sản phẩm đó có chứa nhiều thành phần khác nhau, chẳng hạn như cỏ rễ máu (bloodroot), móng mèo (Cat’s Claw), sụn cá mập, Calcium san hô, Cesium, Ellagic acid, và nhiều loại nấm như Agaricus Blazeii, Shitake, Maitake và Reishi. Các quan chức thuộc Hiệp hội Dược thảo Hoa Kỳ cho rằng những thành phần này là vô hại nhưng các nhà sản xuất không được phép đưa ra quảng cáo về những công dụng y học chưa được công nhận. Ông Michael McGuffin, Chủ tịch Hiệp hội, khẳng định: “Những công ty này đã vi phạm pháp luật khi đưa ra thị trường những loại thuốc mới chưa được cấp phép sử dụng”.

Hiện FDA chưa biết bao nhiêu sản phẩm đã được bán cho người tiêu dùng. Ông Michael Levy, giám đốc phụ trách dược phẩm mới và ghi nhãn sản phẩm của FDA, cho biết: “FDA rất lo ngại trước tình trạng người tiêu dùng mua những sản phẩm này trên Internet và sử dụng chúng thay vì sử dụng những sản phẩm đã được chứng minh là an toàn và hữu hiệu”. Hiện nay, những phương thức điều trị ung thư được công nhận là phẫu thuật, xạ trị, hóa trị và một số dược phẩm chuyên dùng.

Theo thông báo của FDA, hành vi của các công ty và cá nhân trên đã vi phạm Đạo luật về Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm của Liên bang. Ông David Elder, Giám đốc Bộ phận thực thi pháp luật của FDA, cho biết: “FDA đang chờ những hành động điều chỉnh tức thời và đầy đủ. Những công ty không thực hiện theo lời cảnh cáo của FDA và những công ty khác đưa ra thị trường những sản phẩm tương tự sẽ bị xử lý theo pháp luật”. FDA có thể phạt tiền, tịch thu sản phẩm bất hợp pháp, dùng án lệnh của tòa, và thậm chí truy tố hình sự.

Theo FDA, việc truy tìm để biết tổ chức nào đang thực sự điều hành một website nào đó không phải là dễ, vì một website có thể đăng ký ở nước này nhưng lại được điều hành ở một nước khác. Hơn nữa, các công ty có thể dễ dàng dẹp bỏ một website rồi lập một website khác để phục vụ cho mục đích kinh doanh của họ.

Danh sách 125 sản phẩm giả mạo chống ung thư hiện có tại địa chỉ: http://www.fda.gov/cder/news/fakecancercures.htm.
 
Theo VNN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN