Sau 25 phiên giảm liên tiếp, chỉ số VN-Index của Sàn chứng khoán TP.HCM đã bất ngờ tăng điểm vào cuối phiên giao dịch sáng nay (12/6), chấm dứt chuỗi ngày giao dịch ảm đạm, vắng bóng nhà đầu tư.Giá cổ phiếu giảm trung bình 60% kể từ đầu năm 2008 đã kéo nhiều nhà đầu tư quay trở lại thị trường. Ảnh: LAD
VN-Index tăng điểm sau khi giảm 60,04%Tín hiệu thị trường đảo chiều đã có từ phiên giao dịch hôm qua khi khối lượng giao dịch bất ngờ tăng gấp 10 lần so với phiên trước đó lên gần 12 triệu đơn vị và trong phiên giao dịch đã có tới hơn 50% mã cổ phiếu tăng giá.
Tuy nhiên, trong phiên giao dịch hôm qua cũng như trong 2 đợt giao dịch đầu tiên sáng nay (đợt 1 và đợt 2), chỉ số VN-Index chưa thể quay đầu tăng điểm trở lại do đa số các cổ phiếu chủ chốt trên sàn như như STB, SSI, REE, PPC, PVD, FPT tiếp tục giảm giá.
Bước sang đợt giao dịch thứ 3 sáng nay (cũng là đợt giao dịch cuối cùng trong ngày) sức cầu khá mạnh ở rất nhiều mã cổ phiếu đã kéo thị trường chung cuộc tăng nhẹ 0,1 điểm (tương đương tăng 0,02%) lên 370,55 điểm.
Giống như hôm qua, kết thúc phiên giao dịch, tình trạng dư mua trống trơn đã biến mất, hàng loạt cổ phiếu của doanh nghiệp quy mô nhỏ, thị giá thấp quay đầu tăng giá kịch trần.
Bên cạnh đó, một số cổ phiếu chủ chốt như DHG, DPM, HPG, ITA, NKD, PET, PVD đã quay đầu tăng giá trở lại giúp thị trường có phiên tăng điểm đầu tiên kể từ đầu tháng 5/2008.
Tuy nhiên, mức tăng điểm sáng nay của thị trường là rất khiêm tốn do đa số gương mặt chủ chốt trên sàn như: FPT, GMD, IMP, KDC, PPC, STB, SSI, VNM, VSH, REE, SAM vẫn tiếp tục chuỗi ngày giảm giá đáng buồn.
Theo một số nhà đầu tư có mặt trên sàn chứng khoán An Bình sáng nay, mặc dù nền kinh tế vẫn đang đối mặt với khá nhiều khó khăn nhưng dường như những khó khăn lớn nhất đã đi qua nhờ vào những biện pháp khá mạnh của Chính phủ và một số đánh giá khá tích cực về viễn cảnh kinh tế Việt Nam của các tổ chức có uy tín. Hơn nữa, giá cổ phiếu đã giảm quá nhiều và đây là thời điểm mà nhiều người cho rằng là cơ hội để mua vào.
Cụ thể, tính từ đầu năm tới hết phiên giao dịch hôm qua (11/6), chỉ số VN-Index đã mất tổng cộng 556,57 điểm (tương đương giảm 60,04%).
Tính riêng trong 25 phiên kể từ ngày 5/5 tới 11/6, chỉ số VN-Index đã giảm 151,91 điểm (tương đương giảm 29,25%).
Sàn Hà Nội hồi phục phiên thứ 2Trên sàn chứng khoán Hà Nội sáng nay (12/6), chỉ số HASTC-Index có phiên tăng điểm thứ 2 sau 28 phiên liên tiếp trước đó giảm điểm.
Cụ thể, chỉ số HASTC-Index sáng 12/6 đã tăng 0,94 điểm (tương đương tăng 0,87%) lên 109,48 điểm (chỉ cao hơn một chút so với mức điểm 100 khi sàn này chính thức đi vào hoạt động ngày 8/3/2005).
Trước đó, Sàn chứng khoán Hà Nội đã có chuỗi ngày giảm điểm thê thảm. Tính từ đầu năm tới hết phiên giao dịch ngày 10/6, chỉ số HASTC-Index đã mất tổng cộng 215,79 điểm (tương đương giảm 66,69%).
Tính trong 28 phiên đi xuống liên tiếp đó, HASTC-Index giảm 63,35 điểm (tương đương giảm 37,02%).
WB: Kinh tế Việt Nam có thể sớm phục hồiTrái ngược với khá nhiều dự báo bi quan của các tập đoàn, tổ chức quốc tế trong và ngoài nước, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam cho rằng nề kinh tế của Việt Nam có thể sớm phục hồi sau những khó khăn về lạm phát cao... vừa qua.
Cụ thể, trong báo cáo cập nhật tình hình phát triển tại Việt Nam, WB cho rằng, sự sụt giảm một phần phản ánh sự điều chỉnh cần thiết sau một thời kỳ tăng trưởng phi lý.
"Song có lẽ nó đã đi quá xa nếu tính đến những nền tảng căn bản của thị trường. Tính đến cuối tháng 5/2008, hệ số P/E trung bình tại HOSE ước tính là 10; còn HASTC vào khoảng 6-7", báo cáo có đoạn viết.
Theo WB thì triển vọng của nền kinh tế chắc chắn không thuận lợi bằng một năm trước đây song nền tảng kinh tế của Việt Nam vẫn mạnh và tăng trưởng GDP có thể sẽ nhanh phục hồi hơn so với mục tiêu chính thức. WB cũng tin rằng, những động thái kinh tế trong và ngoài nước thời gian gần đây vẫn rất khả quan.
"Vượt ra khỏi phạm vi chi tiết của từng ngành, quán tính thống kê cho thấy tăng trưởng trong năm 2008 vẫn mạnh. Kể cả khi tốc độ tăng trưởng của ngành xây dựng giảm xuống bằng 0 trong thời gian còn lại của năm nay và các ngành khác hoạt động ở mức độ như quý I thì GDP sẽ tiếp tục tăng trưởng ở quanh mức 7,5% trong năm 2008", báo cáo có đoạn viết.
WB cũng cho rằng, các chính sách bình ổn kinh tế của Việt Nam được Chính phủ thực hiện đã bước đầu có hiệu quả, thể hiện ở việc giá cả và kim ngạch nhập khẩu có dấu hiệu giảm tốc. Theo WB, nếu nhìn bề ngoài, sẽ thấy hiệu quả của gói chính sách chưa rõ nét trong việc bình ổn các cân đối kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, nếu chú ý đến độ trễ khoảng 3 tháng, sẽ thấy chính sách thắt chặt hiện nay đã có hiệu quả.
Đây không phải là lần đầu tiên WB có những nhận định như vậy, kể từ sau khi các báo cáo ngoại râm ran về những nguy cơ, những mảng màu tối của kinh tế Việt Nam.
Trước đó, một số tập đoàn, tổ chức quốc tế trong và ngoài nước như JP Morgan, Morgan Stanley, Merill Lynch... đã đưa ra nhiều dự báo bi quan về thị trường Việt Nam khiến tâm lý nhà đầu tư hoang mang cho dù TTCK đã suy giảm khá nhiều.
Tuy nhiên, trên thực tế có thể thấy TTCK vẫn chưa thực sự có được niềm tin vững chắc, chưa có được niềm lạc quan rộng rãi. Khối lượng giao dịch thông qua khớp lệnh thành công trên sàn TP.HCM đứng ở mức khá khiêm tốn là gần 7 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, trị giá 182 tỷ đồng.
Theo một số nhà đầu tư có kinh nghiệm trên sàn SeABank, một số yếu tố không thuận vẫn đang đe doạ sự hồi phục của thị trường, nhất là tình trạng giá nguyên vật liệu trong và ngoài nước đang đứng trước những thời khắc biến động khôn lường.
“Cho dù giá cổ phiếu đã giảm rất sâu nhưng trong bối cảnh có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng xấu tới các doanh nghiệp như các yếu tố đầu vào cho sản xuất kinh doanh tăng cao… như hiện nay và áp lực bán cổ phiếu còn khá mạnh, thì thị trường có khả năng chỉ hồi phục được vài phiên,” anh Hoàng Chung, một nhà đầu tư có mặt trên sàn SeABank sáng nay nói.
Theo Vietnamnet