Chưa đầy 1 tuần, trên địa bàn TP HCM đã xảy 2 vụ sạt lở nghiêm trọng, gây sụp đổ 13 căn nhà.
Chưa đầy 1 tuần, trên địa bàn TP HCM đã xảy 2 vụ sạt lở nghiêm trọng, gây sụp đổ 13 căn nhà. Đây là những điểm đã được Khu đường sông (Sở GTCC TP HCM) cảnh báo có nguy cơ sạt lở cao trong mùa mưa lũ năm nay.
Ngày 7/6, tại xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè xảy ra vụ sạt lở 79 m kè đang trong giai đoạn hoàn thiện làm sụp đổ, hư hỏng 11 căn nhà. Theo Khu đường sông, nguyên nhân là do diễn biến bất lợi của dòng chảy (ngã tư sông), lòng sông bị xói sâu làm mất ổn định đất ven bờ.

Nhà thuộc huyện Cần Giờ có nguy cơ sạt lở cao
Trước đó, vào ngày 5/6, vụ sạt lở xảy ra tại khu phố 3, phường Hiệp Bình Phước (Thủ Đức, TP HCM) khiến 2 căn nhà và khu đất khoảng 3.000 m2 bị nhấn chìm xuống sông. Hiện khu vực này xuất hiện các vết nứt đất mới và lan rộng đến vài chục mét. Điểm lở đất nằm ven bờ là một nhánh nhỏ của sông Sài Gòn.
Ông La Vĩnh Truyền, Trưởng phòng Đầu tư và xây dựng (Khu đường sông, Sở Giao thông Công chính TP.HCM), cho biết đây là vụ sạt lở thứ 4 tại TP HCM từ đầu mùa mưa đến nay. Trước đó, đầu tháng 5, liên tiếp xảy ra hai vụ sạt lở tại rạch Giồng (xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè) làm hơn 600 m2 đất chìm xuống rạch.
Theo Khu đường sông, khu vực Thanh Đa có nhiều vị trí có nguy cơ sạt lở cao nhất thành phố. Một số khu vực như Rạch Giồng (quận 2), khu vực bến đò Long Đại trên sông Tắc (quận 9), khu vực cầu Hiệp Phước, cầu Mương Chuối, cầu Phú Xuân - Phước Kiển ( Nhà Bè ), Cây Khô ( Bình chánh - Nhà Bè), ngã ba Cần Giuộc - Chợ Đệm ( Bình Chánh ), khu vực cầu An Nghĩa, ngã ba sông Soài Rạp - kinh Bà Tống (Nhà Bè )…đang nằm trong vùng báo động có nguy cơ sạt lở cao.
Theo ông Truyền, hiện Khu đường sông đã cắm 45 biển báo nguy hiểm tại các khu vực sạt lở. Ông cho biết cách duy nhất có thể làm là lắp đặt các biển báo tại những nơi này để người dân phòng ngừa, đồng thời phối hợp vận động người dân ở những khu vực có nguy cơ sạt lở cao di dời đến nơi an toàn.
Theo Báo Đất Việt