Đức đã nhập cuộc với tốc độ nhanh và chơi áp sát khi tiếp Ba Lan trong trận thứ 2 của bảng B. Đội bóng 3 lần vô địch Châu Âu thể hiện quyết tâm chiến thắng ngay từ đầu.
(TT&VH Online) - Khác hẳn với Croatia trong trận gặp Áo, Đức đã nhập cuộc với tốc độ nhanh cùng lối chơi áp sát khi tiếp Ba Lan trong trận thứ 2 của bảng B VCK EURO 2008. Đội bóng 3 lần vô địch Châu Âu thể hiện quyết tâm chiến thắng ngay từ đầu bằng sự di chuyển liên tục và linh hoạt trên diện rộng của các cầu thủ kết hợp giữa những pha tấn công tốc độ với lối chơi phòng ngự từ xa chủ động.
Ngay phút thứ 4, Đức có cơ hội mười mươi để mở tỷ số khi Klose phá bẫy việt vị của Ba Lan và thoát xuống rất nhanh rồi chuyền sang cho Gomez nhưng chân sút của Stuttgart lại thiếu một chút sức rướn trong pha xoài bóng quyết định khi trước mặt anh chỉ còn là khung thành bỏ trống. Nhưng “Cỗ xe tăng” không phải chờ đợi lâu để có bàn thắng mở tỷ số. Phút 20, từ đường chuyền rất nhạy cảm của Mario Gomez, Klose một lần nữa phá bẫy việt vị của Ba Lan thành công và thoát xuống bên cánh phải trước khi có đường chuyền vào thuận lợi để Podolski dễ dàng đưa bóng vào lưới trống.
Podolski mở tỷ số cho Đức
Trong lúc Ba Lan tỏ ra bế tắc trong các pha lên bóng khi mũi nhọn duy nhất trong sơ đồ 4-5-1 của HLV Leo Beenhakker là tiền đạo Smolarek hoàn toàn mất hút ở tuyến đầu thì các pha tấn công của Đức tỏ ra hết sức đa dạng. Từ những pha tấn công trung lộ với sự góp mặt của Ballack, Gomez, Klose hay Podolski tới những pha dâng cao thường xuyên của 2 hậu vệ cánh là Philip Lahm (phải) và Jansen (trái). Các học trò HLV Joachim Loew rất tích cực tranh cướp bóng . Mỗi khi mất bóng, các tiền đạo và tiền vệ của Đức áp sát rất nhanh và tranh cướp bóng ngay trên phần sân Ba Lan. Chính lối chơi quyết liệt và phòng ngự từ xa rất chủ động này đã hạn chế đáng kể sức tấn công của “Đại bàng trắng”.
Đức rất tích cực áp sát tranh cướp bóng
Phải tới phút thứ 35, Ba Lan mới tạo được cơ hội nguy hiểm đầu tiên về khung thành thủ môn Lehmann khi Lobozinski chuyền bóng rất đẹp từ cánh phải vào nhưng cú sút sệt khá căng của Zurawski lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Dù chơi với 5 tiền vệ ở tuyến giữa nhưng do thiếu một cầu thủ có khả năng cầm trịch nên Ba Lan không kiểm soát được trung tuyến và mối liên hệ giữa các tiền vệ Ba Lan với mũi nhọn Smolarek gần như bị cắt đứt hoàn toàn. Hiệp 1 kết thúc với ưu thế nghiêng về Đức cả về tỷ số (1-0) lẫn sự chủ động trong lối chơi. Hiệp 2 tiếp tục diễn ra với thế trận gần như hiệp 1. Ba Lan vẫn tỏ ra bế tắc trong các pha lên bóng tấn công. Các cầu thủ của HLV Beenhakker chơi quá khô cứng và thiếu biến hoá. Ngược lại, Đức vẫn duy trì được sự tập trung cao độ và sự đa dạng trong lối chơi.
Phút 70, Philipp Lahm lên bóng tốc độ bên hanh lang phải rồi tạt vào như đặt cho Ballack. Tiền vệ đang khoác áo Chelsea đã dứt điểm rất nhanh nhưng thủ môn Boruc phản xạ kịp thời đảy bóng vọt xà. Nhưng chỉ 2 phút sau, việc gì phải đến đã đến. Trong một pha tấn công trung lộ, tiền vệ vào thay người Schweinsteiger đã chuyền rất chính xác cho Klose dứt điểm. Cú sút của tiền đạo Bayern Munich hụt bóng nhưng ngay lập tức Podolski đã có mặt kịp thời và tung ra cú volley chân trái cháy lưới thủ môn Boruc của Ba Lan, nhân đôi cách biệt cho “Cỗ xe tăng”.
Podolski hoàn tất cú đúp với cú volley cháy lưới Ba Lan
Cơ hội rút ngắn tỷ số đến với Ba Lan ở phút 85. Tác giả của pha bóng nguy hiểm này là 2 cầu thủ dự bị. Guerreiro tạt bóng cực dẻo từ cánh phải vào và Saganowski đánh đầu cận thành nhưng thủ môn Lehmann đã phản xạ kịp thời đẩy bóng xa. Những đó cũng là tình huống nguy hiểm cuối cùng mà “Đại bàng trắng” tạo được trước khi gãy cánh. 2-0 là một khởi đầu hoàn hảo cho Đức. Một chiến thắng thuyết phục. Một khởi đầu như mơ cho Podolski. Một lối chơi giàu sức tấn công. Và cuối cùng, hình bóng của một ứng viên vô địch EURO đã bắt đầu xuất hiện.
+ Đội hình ra sân:
Đức: 1-Jens Lehmann, 16-Philipp Lahm, 17-Per Mertesacker, 21-Christoph Metzelder, 2-Marcell Jansen; 4-Clemens Fritz (55' Bastian Schweinsteiger), 8-Torsten Frings, 13-Michael Ballack, 20-Lukas Podolski; 11-Miroslav Klose (90' Kevin Kuranyi), 9-Mario Gomez (75' Thomas Hitzlsperger)
Ba Lan: 1-Artur Boruc; 4-Pawel Golanski (75' Marek Saganowski), 6-Jacek Bak, 14-Michal Zewlakow, 13-Marcin Wasilewski, 18-Mariusz Lewandowski, 5-Dariusz Dudka, 17-Wojciech Lobodzinski (65' Lukasz Piszczek), 8-Jacek Krzynowek, 9-Maciej Zurawski (46' Roger Guerreiro); 7-Ebi Smolarek
+ Ghi bàn: Podolski 20', 72'
+ Thẻ vàng: Đức 1 (Schweinsteiger 64'); Ba Lan 2 (40' Smolarek, 60' Lewandowski)
|
Thông số kỹ thuật |
|
Đức |
Ba Lan |
|
9 |
Sút cầu môn |
11 |
|
10 |
Lỗi |
10 |
|
4 |
Phạt góc |
3 |
|
3 |
Việt vị |
3 |
|
48% |
Kiểm soát bóng |
52% |
|
1 |
Thẻ vàng |
2 |
|
0 |
Thẻ đỏ |
0 |
|
7 |
Cứu bóng |
4 |
Huyền Trang