Phát biểu trước báo chí tại Baden, địa điểm tập trung của ĐT Italia, Del Piero cho biết anh có thể chơi ở bất kỳ chỗ nào trên hàng tấn công mà HLV Donadoni yêu cầu
(TT&VH Online) - Đây là lần thứ tư Alex Del Piero dự một kỳ EURO, và là lần đầu tiên sau hơn 10 năm, anh không có được một vị trí chính thức trong đội hình Italia tại một giải đấu lớn, song điều đó không làm cho biểu tượng của Juventus này cảm thấy phiền lòng.
Phát biểu trước báo chí tại Baden, địa điểm tập trung của ĐT Italia, Del Piero cho biết anh có thể chơi ở bất kỳ chỗ nào trên hàng tấn công mà HLV Donadoni yêu cầu, cho dù đó là vị trí của Di Natale (tiền đạo cánh trái), Toni (tiền đạo cắm) hoặc là vị trí tiền đạo lùi phía sau Toni. “Ở trận giao hữu gần nhất (thắng Bỉ 3-1, Del Piero kiến tạo 1 bàn – TT&VH), tôi đã chơi ở vị trí tiền đạo lùi sao khi vào sân, nhưng HLV là người quyết định và vị trí nào cho tôi sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào ông ấy. Tôi có thể sẽ không được lựa chọn cho đội hình xuất phát trận gặp Hà Lan, nhưng tôi muốn Donadoni biết rằng tôi luôn 110% sẵn sàng”.
Alex Del Piero
Sau 13 năm khoác áo ĐT Italia, Del Piero vẫn chưa thể hiện được tài năng của mình trong màu áo Thiên thanh, đặc biệt ở các giải đấu quan trọng, và luôn bị đem đặt khiêm tốn bên cạnh những số 10 lừng danh của bóng đá Italia như Baggio, Totti, thậm chí bây giờ còn phải so kè với những người kém tên tuổi hơn nhiều như Cassano và Di Natale cho một suất ra sân. Del Piero, vua phá lưới Serie A mùa 2007-08 với 21 bàn, tỉnh bơ: “Đó là vì tôi luôn luôn có mặt ở tuyển. Nếu không, chẳng ai có thể so sánh tôi với bất kỳ ai”.
Anh nói đúng, bởi khao khát cống hiến cho ĐT của anh chẳng kém bất kỳ ai. Cái anh cần là một chút duyên.
“Pinturicchio” cũng tin rằng sau chấn thương của đội trưởng Cannavaro, Italia đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bản thân anh cũng cảm thấy có thêm một phần trách nhiệm, nhất là khi anh được xem như người thay thế Cannavaro làm thủ lĩnh toàn đội. Băng đội trưởng ĐT Italia đã được Donadoni giao cho thủ môn Buffon, nhưng Del Piero cho biết: “Tôi luôn sẵn sàng nhận trách nhiệm ấy. Sau hai mùa giải khó khăn với Juve, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Buffon và rất nhiều người khác cũng có thể thế vai của Fabio”.
B.V