Tăng đột biến 10,75 USD chỉ trong vòng có 1 ngày, cú sốc giá lớn chưa từng thấy trong lịch sử từ trước tới nay, ngày 6/6 giá dầu thô trên thị trường thế giới đã vượt ngưỡng 139 USD/thùng.
Tăng 10 USD chỉ trong 1 ngày
Số liệu từ Sàn giao dịch hàng hóa New York (NME) trong ngày 6/6 cho biết giá dầu thô thuộc các hợp đồng giao trong tháng 7 đã vọt lên mức kỷ lục mới 139,12 USD/thùng, tăng 10,75 USD so với ngày hôm trước, mức tăng trong 1 ngày cao nhất trong lịch sử từ trước tới nay. Nếu tính cả ngày 5 và 6/6, thì chỉ trong 2 ngày giá dầu đã tăng thêm 16 USD! Một mức tăng đủ để làm ngay cả các chuyên gia kinh tế lạc quan nhất cũng bắt đầu phải hoảng hốt.
Nguyên nhân chủ yếu làm giá dầu tăng đột biến là lời răn đe của một Bộ trưởng nội các

Giá dầu cao người tiêu dùng méo mặt
60% giá dầu là đầu cơ
Vào tháng 6/2006, giá dầu được giao bán trên thị trường ở mức 60 USD/thùng. Khi đó một cuộc điều tra của Thượng viện Mỹ đã cho kết quả 25 USD trong đó hoàn toàn là sản phẩm của tình trạng đầu cơ. Từ cơ sở này, có thể thấy ít nhất từ 50 - 70 USD trong số mức giá gần 140 USD/thùng đầu hiện nay cũng là sản phẩm của giới đầu cơ, gồm các thể chế tài chính và quỹ đầu tư bí mật. Giá dầu hiện tại đã tăng gấp hơn 2 lần so với năm ngoái và tăng gấp 5 lần so với năm 2002.
Các chuyên gia cho rằng nếu xét tới cán cân cung cầu trên thế giới trong vài tháng trở lại đây và mức giá giao dịch dầu tăng khủng khiếp tại thị trường
Thông thường các nhà đầu cơ sẽ "ôm" vào một lượng lớn các giao dịch dầu tương lai (trả tiền trước, lấy dầu sau), qua đó tạo tình trạng khan hàng giả, đẩy giá dầu lên cao. Để có được nhiều dầu, những kẻ đầu cơ dùng nhiều cách, kể cả việc "bôi trơn" cho các công ty kinh doanh dầu, để mua những lượng dầu lớn và cất chúng trong kho. Giới đầu cơ không lo thiếu đầu ra bởi do nguồn cung hạn chế, các công ty lọc dầu sẽ sẵn sàng mua lại số dầu trong kho và trên giấy với giá cắt cổ. Họ mua còn bởi vì chỉ hôm sau thôi, mức giá dầu đã cao hơn rất nhiều.
Chưa có lối thoát
Khi giá dầu cao, người ta đổ lỗi cho nhiều nguyên nhân kinh tế, địa chính trị, tự nhiên... Nhưng theo nhiều chuyên gia, đầu cơ là lý do chính khiến dầu tăng giá kinh khủng thời gian gần đây. Rõ ràng, trong hoàn cảnh nền kinh tế Mỹ đang suy thoái như hiện nay và giá đồng đô la giảm, hoạt động đầu cơ chắc chắn là một trong những phương pháp thu lợi nhuận hiệu quả nhất trong khi đầu cơ dầu lửa đem lại siêu lợi nhuận. '

Sự thay đổi giá dầu thô ảnh hưởng rất lớn đến
nền kinh tế thế giới
Không nên đặt vấn đề lương tâm và đạo đức ra bàn thảo vào lúc này bởi giới đầu cơ sẵn sàng làm mọi thứ để có lợi nhuận, kể cả khi việc làm của họ gây ảnh hưởng tới cả thế giới. Đó là minh chứng rõ nhất cho khái niệm "tư bản chủ nghĩa lộn xộn" mà nhà kinh tế lừng danh Adam Smith từng đề cập tới.
Trước tình trạng đó, ông Baerbel Hoehn - Phó chủ tịch Đoàn nghị sĩ đảng Xanh trong Quốc hội Đức – đã yêu cầu cần khẩn cấp tiến hành một hội nghị thượng đỉnh thế giới về giá dầu. “Vấn đề này chỉ có thể giải quyết được trên bình diện quốc tế”, ông nói. “Chúng ta cần một hội nghị thượng đỉnh để cùng nhau tìm cách giảm lượng tiêu thụ và khống chế giới đầu cơ”.
Hôm nay, tại Aomori (Nhật Bản) sẽ diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng của 7 quốc gia công nghiệp pháp triển và LB Nga (G8), có mới thêm Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc để bàn về tình hình giá dầu. Không rõ liệu ở đó người ta có tìm ra được những biện pháp nhằm ngăn chặn sự lũng đoạn của các nhà đầu cơ hay không.
Gia Bảo