thethaovanhoa.vn

Maradona: Thiên tài số 1 (Kỳ 2)

05/06/2008 09:42 GMT+7

Ở Argentina, Maradona thường được nói đến như một huyền thoại và hình ảnh của anh “ám ảnh” mọi ngóc ngách của đời sống xã hội.

(TT&VH) - Kể từ năm 1986, những người Argentina ra nước ngoài, thậm chí cả ở những vùng hẻo lánh, đã quen với việc được nghe nói đến cái tên người đồng hương Maradona như một cách thể hiện sự thân thiện và cũng để tỏ lòng thán phục một thiên tài của đất nước Argentina.

Phần 3: Danh vọng

Ở Argentina, Maradona thường được nói đến như một huyền thoại và hình ảnh của anh “ám ảnh” mọi ngóc ngách của đời sống xã hội.

Nhà quản lý

Maradona là một trường hợp đặc biệt khi toàn bộ thời gian làm HLV lại xen vào giữa sự nghiệp thi đấu. Sau World Cup 1994 với bi kịch về doping, Maradona chuyển sang làm HLV.

Ngày 3/10/1994, Maradona tới làm HLV Deportivo Mandiyu de Corrientes nhưng đã từ chức chỉ sau hai tháng. Ngày 6/5/1995, Maradona thử vận may lần nữa, lần này là với Racing Club de Avellaneda, nhưng cũng chỉ được 4 tháng là từ chức.

Sau thất bại trong sự nghiệp huấn luyện, Maradona trở lại làm cầu thủ thêm 2 năm từ tháng 10/1995 trước khi treo giầy vào năm 1997.

Sau này anh cũng thử làm quản lý khi trở thành Phó Chủ tịch thể thao phụ trách đội 1 của Boca Juniors theo hợp đồng bắt đầu ngày 1/8/2005 nhưng cũng chẳng được lâu. Boca tiến lên giành chức VĐ Apertura 2005 nhưng Maradona thì vẫn xa rời các hoạt động thường nhật của CLB.

Vị thánh bóng đá

Trong bộ phim Argentina có tên “Con trai của Cô dâu” (El Hijo de la Novia), một nam diễn viên thủ vai một linh mục nói "Họ đã thần tượng hóa ngài (chỉ đức Chúa Jesus) và sau đó lại vùi dập ngài”. Khi bị một người bạn phê bình là đã đẩy xúc cảm đi quá xa, vị linh mục “giả” vặn lại: “Nhưng đấy là tớ nói về Maradona”.

Năm 2000, Maradona xuất bản cuốn tự truyện có tên “Tôi là Diego” (Yo Soy El Diego) bán chạy như tôm tươi và trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất ở đất nước anh.

Cũng năm đó, Maradona được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ 20 trong một cuộc bầu chọn chính thức của FIFA trên Internet, với 53,6% số phiếu bầu. Sau đó, trong một động thái có phần bí mật, FIFA đã lập ra một ban “Gia đình Bóng đá” bỏ phiếu bầu chọn Pele cùng với Maradona là các cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thế kỷ 20. Giận dữ vì bị xếp ngang hàng với Pele, Maradona đã khóc như một đứa trẻ bị giật đồ chơi và đã đùng đùng bỏ ngang buổi lễ trao danh hiệu đó ngay sau khi nhận giải.

Năm 2001, LĐBĐ Argentina đề nghị FIFA cho phép “cất” không sử dụng số áo 10 nữa để tỏ lòng tôn kính những đóng góp của Maradona cho bóng đá Argentina và bóng đá thế giới. Nhưng đề nghị đó cuối cùng đã không được FIFA cho phép. Maradona cũng đã giành chiến thắng trong các cuộc bầu chọn lớn khác. Bàn thắng thứ hai của Maradona vào lưới ĐT Anh ở World Cup 1986 đã được chọn là bàn thắng đẹp nhất lịch sử các VCK World Cup trong cuộc bầu chọn của FIFA năm 2002. Anh cũng giành được nhiều phiếu nhất trong cuộc bầu chọn đội hình tiêu biểu của các kỳ World Cup.

Theo tạp chí thể thao hàng đầu Argentina El Gráfico, hai người hâm mộ ở thành phố Rosario đã lập ra Giáo phái Maradona với 15.000 tín đồ để tôn thờ “Chúa Maradona”. Chẳng cần có chuyện kỳ lạ đó thì với nhiều người hâm mộ bóng đá, Maradona đã là một vị thánh. Mọi hành động và lời nói của anh được chụp ảnh, quay phim, viết và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng ở nhiều nước.

Ngày 1/4/1988, báo Tin tức của Liên Xô đưa tin Maradona đang đàm phán để gia nhập Spartak Moskva, CLB sẵn sàng trả anh mức lương 6 triệu USD. Sau đó họ mới xác nhận rằng đó chỉ là chuyện đùa ngày Cá tháng Tư nhưng hãng tin AP cũng đã bị lỡm khi vội vàng đưa lại tin đó.

Sự nổi tiếng đem lại nhiều rắc rối cho Maradona. Sau nhiều năm bị săn lùng bởi các phóng viên thích săm soi, Maradona không giữ được bình tĩnh và đã nhiều lần sửng cồ. Có lần anh đã nổ súng về phía các phóng viên rình rập quanh nhà và bị kiện ra toà.

Ngày 15/8/2005, Maradona bắt đầu dẫn một chương trình trò chuyện trên truyền hình Argentina có tên “Đêm của số 10” (La Noche del 10). Vị khách mời trong đêm mở màn chính là Pele. Hai người đã tán gẫu rất thân mật và không có gì tỏ ra là giữa họ từng có khúc mắc. Ở các chương trình tiếp theo, gần như tất cả các vị khách đều đến từ thế giới bóng đá và giới giải trí. Chương trình này đặc biệt ăn khách và nhật báo thể thao lừng danh Ole đã ca ngợi tài năng dẫn chương trình đặc sắc của Maradona rằng "lần đầu tiên, Maradona đã tìm được chỗ đứng trong thế giới ngoài sân bóng”.(còn nữa)
 
Maradona: Thiên tài số 1 (Kỳ 1)
 

Maradona và…

Các vị đại diện

Jorge Cyterszpiller, một người bạn từ thơ ấu, là đại diện đầu tiên của Diego. Ông này đã lập ra hãng mang tên danh thủ này Maradona Producciones nhưng không thành công trong kinh doanh bởi những kẻ làm hàng giả nhanh chóng bắt chước bất kỳ sản phẩm nào mà họ tung ra thị trường.

Sau khi thôi hợp tác với Cyterszpiller, Diego bắt tay với Guillermo Coppola, một nhân viên ngân hàng làm đại diện cho các cầu thủ như một nghề tay trái và dần tiến lên thành một đại diện tầm cỡ. Coppola trông nom những hợp đồng lớn nhất trong sự nghiệp của Diego và bị coi là kẻ đã bố trí để Maradona dùng doping trong thời gian chơi cho Napoli. Mâu thuẫn ngày càng gay gắt, Maradona và Coppola đường ai nấy đi vào năm 2004. Đến giờ, Maradona vẫn coi các cuộc chia tay này như những “vết thương chưa lành”.

Thái độ chính trị

Trong những năm gần đây, Maradona công khai bày tỏ thái độ ủng hộ ý thức hệ cánh tả. Anh trở thành bạn tâm tình của lãnh tụ vĩ đại Fidel Castro khi tới điều trị ở Cuba và có một hình xăm Ernesto Che Guevara trên vai phải.

Anh tuyên bố phản đối chủ nghĩa đế quốc. Trong Hội nghị thượng đỉnh Liên Mỹ 2005 ở Mar del Plata, Argentina, anh đã phản đối sự hiện diện của Tổng thống Mỹ George W. Bush ở Argentina bằng cách mặc một chiếc áo phông có khẩu hiệu “Hãy chặn Bush lại”.

Chuyện tình cảm

Maradona cưới vị hôn thê Claudia Villafane ngày 7/11/1989 tại Buenos Aires sau khi cô đã sinh cho anh hai đứa con gái Dalma Nerea (sinh năm 1987) và Giannina Dinorah (sinh năm 1989). Trong cuốn tự truyện của mình, Maradona thừa nhận không phải lúc nào cũng chung thuỷ với Claudia dù luôn coi cô là tình yêu lớn duy nhất của đời mình.

Diego và Claudia ly hôn năm 2004 trong sự vui mừng của con cái. Con gái Dalma khẳng định ly dị là giải pháp tốt nhất cho tất cả khi bố mẹ cô vẫn duy trì quan hệ thân thiện sau đó.

Trong quá trình làm thủ tục ly dị, Maradona chính thức công nhận Diego Sinagra, đứa con ngoài giá thú (sinh năm 1986 ở Naples, Italia) với Cristiana Sinagra, là con mình. Mẹ của “Diego con” đã từng lên tiếng đòi Maradona nhận con và các nhà chức trách Italia đã ra phán quyết xác nhận điều này năm 1993 sau khi Maradona từ chối tiến hành xét nghiệm DNA để làm rõ quan hệ cha con.

Họ nói về Maradona

- Đồng đội cũ ở ĐT Argentina VĐ World Cup 1986, Jorge Valdano: “Anh ấy là người mà nhiều người muốn bắt chước, một con người mâu thuẫn, được yêu mến cũng nhiều nhưng bị ganh ghét cũng lắm. Anh ấy gây ra những cơn sốt quanh mình, đặc biệt là ở Argentina... Soi mói đời tư của anh ấy là một sai lầm. Maradona không có đối thủ xứng đáng trong sân bóng, nhưng anh đã biến đời mình thành một sân khấu và giờ phải chịu đựng thử thách cá nhân không nên lặp lại”.

- Chủ tịch LĐBĐ Argentina, Julio Grondona: “Maradona đã có cống hiến quá lớn cho thế giới bóng đá”.

- Cựu danh thủ Michel Platini nhận xét về kỹ thuật làm xiếc với bóng: “Những gì Zinedine Zidane làm được với quả bóng thì Diego Maradona có thể làm được với một quả cam”.

Tú Uyên (tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN