Guus Hiddink chỉ có duy nhất một học trò là lính lê dương để chuẩn bị cho EURO 2008: Ivan Saenko, ít nhất trong tất cả các đội tham dự giải đấu
(TT&VH Online) - Guus Hiddink chỉ có duy nhất một học trò là lính lê dương để chuẩn bị cho EURO 2008: Ivan Saenko, đang khoác áo Nuremberg, ít nhất trong tất cả các đội tham dự giải đấu. Con số đó đủ nói thay cho một lời khẳng định về sức mạnh Nga đang trở lại ở châu Âu.

Một luồng gió mới đã được thổi vào bóng đá Nga. Trước hết là phong cách Hà Lan khi Hiddink và Dick Advocaat lần lượt đến và thành công. Nhưng không chỉ có những người Hà Lan, bóng đá Nga đã làm quen hơn với các cầu thủ ngoại từ khắp nơi, Nam Mỹ, châu Phi và Đông Âu, trong đó có không ít các tài năng lớn, đổ về những CLB giàu có và đầy tham vọng như CSKA, Lokomotiv hay Zenit.
Trong khi mặt trái của vấn đề là Hiddink chỉ có thể chọn ra được 35 cầu thủ vào lúc ông bắt đầu đảm nhiệm cương vị mới vào năm 2006 thì mặt tích cực nằm ở chỗ đó đều là những nhân tố đã được trui rèn với nhiều phong cách bóng đá, với tư duy chiến thuật hiện đại và đủ sức đứng vững trước những thách thức lớn nhất.
Sự tiến bộ được thể hiện qua từng mùa giải. Thành công của Zenit năm nay được xây dựng chủ yếu trên nền tảng các tố chất Nga với bộ khung chủ đạo là bộ đôi Aleksandr Anyokov - Roman Shirokov ở hàng thủ, tiền vệ sáng tạo Konstantin Zyryanov và cặp tiền đạo khét tiếng Andrei Arshavin - Pavel Pogrebnyak không khỏi khiến người ta nhớ lại những ngày tươi đẹp mà Oleg Blokhin và Igor Belanov còn tung hoành trên sân cỏ.
Không chỉ vậy, sự có mặt của Hiddink còn giúp những cầu thủ ở tỉnh lẻ, vốn hoàn toàn lép vế trước những người chơi bóng ở Moskva hay St. Petersburg, có cơ hội đóng góp cho quốc gia. Năm nay, trong danh sách của chiến lược gia người Hà Lan, không như thường lệ, còn có những cái tên đến từ Rubin Kazan và Amkar Perm. Họ có thể sẽ không đóng vai trò gì lớn trên sân cỏ, nhưng là một nguồn động viên không thể thiếu cho đất nước lớn nhất châu Âu trong việc tạo ra một bầu không khí hòa hợp cần thiết cho chiến thắng.
Với các lựa chọn đa dạng, Hiddink giờ có nhiều cách tiếp cận từng trận đấu cụ thể hơn so với các đồng nghiệp. Đó có thể là một hàng phòng ngự gồm 3 trung vệ được ưa thích ở CSKA Moskva, hay hợp thời trang hơn, tuyến phòng thủ 4 người được sử dụng thường xuyên ở Zenit và Spartak Moskva. Tương ứng, hàng tiền vệ và tuyến tiền đạo sẽ được bố trí theo sự cơ động đó.
Một điểm cộng khác cho ĐT Nga là họ có tới 12 cầu thủ dưới 25 tuổi trong đội hình. Chưa ai trong số 23 người được Hiddink triệu tập từng chơi nhiều hơn 50 trận chính thức cho ĐTQG, tức là HLV người Hà Lan đang có trong tay một đội bóng đầy triển vọng. Có thể bóng đá Nga không được biết đến nhiều ở châu Âu, nhưng có lẽ, đây chính là lúc cả châu lục nhìn họ bằng một con mắt khác.
Hải Minh