Lê Bình không chỉ làm diễn viên mà còn tham gia với vai trò tác giả kịch bản của một số vở diễn, cả hài kịch lẫn chính kịch.

Hỏi ông duyên cớ gì mà “thảy” đề tài ấy vào kịch, ông chân thành cho biết đó cũng là những thân phận mà ông đã từng gặp gỡ ở ngoài đời. Tuy không lý giải được lý do vì sao có sự khác biệt ở họ nhưng ông vẫn thực sự cảm thông và chia sẻ nên Lê Bình đã dẫn đề tài ấy vào mạch kịch. Tuy nhiên, cũng theo Lê Bình, ông không thể khai thác đến tận cùng mà chỉ để lại một cái kết mở vì đề tài này còn quá nhạy cảm trong xã hội Việt Nam.
Cúc Đường - Hải Hà