Clint Eastwood đã chẳng hề tỏ ra thất vọng khi bộ phim changeling của ông không chiến thắng ở cannes.
(TT&VH Online) - Dường như biết trước rằng một sản phẩm của Hollywood khó có cơ may đoạt cành cọ vàng tại LHP danh giá bậc nhất lục địa già, Clint Eastwood đã chẳng hề tỏ ra thất vọng khi bộ phim Changeling của ông không chiến thắng ở Cannes. điều khiến đạo diễn mỹ kỳ cựu này và nữ diễn viên chính trong phim của ông, Angelina Jolie, quan tâm nhiều hơn là phản ứng từ công chúng.

Ngay sau khi kết thúc LHP Cannes 2008, báo điện tử Filmporter (CHLB Đức) đã có một cuộc phỏng vấn đặc biệt với Clint Eastwood và Angelina Jolie về Changeling:
- Chị Jolie, năm 2007, chị cũng đã có mặt tại Cannes để giới thiệu bộ phim A Mighty Heart. Và bây giờ là Changeling, cũng được xây dựng dựa trên cơ sở của một câu chuyện có thật.
- Chị đã đem kinh nghiệm cá nhân - với tư cách một người mẹ - vào vai diễn này như thế nào?
Jolie: Tất nhiên với tư cách người mẹ, tôi có thể hình dung rất tốt việc đứa con ruột thịt của mình bỗng nhiên bị mất tích ra sao, điều ấy đóng một vai trò lớn. Nhưng để vào vai Christine, tôi đã phải xử lý nhân vật hơi khác một chút. Vài tuần trước khi khởi quay Changeling, tôi đã mất mẹ đẻ của mình. Vai diễn này khiến tôi nhớ rất nhiều về mẹ. Bà là người rất nhiệt huyết và chu đáo. Hễ có gì đụng chạm tới các con mình là bà trở nên dữ tợn như... sư tử cái. Nhưng với tư cách người vợ thì bà lại quá dè dặt, nhún nhường...
Eastwood: Đã 37 năm trôi qua. Ở thời đó thì việc này khá là phiêu lưu. Thời đó chưa có nhiều phim nói về nạn nhân của các tội ác bạo lực. Vì thế mà khi đó bộ phim đã thu hút được nhiều sự chú ý...
- Khi quay Changeling, ông có nghĩ tới bộ phim Erin Brockovich? Phim này cũng đề cập tới một phụ nữ phải tranh đấu với các nhà chức trách để tự vệ.

- Ông đang dự kiến làm một bộ phim đề cập tới những vấn đề quyền lực. Đó là chủ kiến của ông?
Eastwood: Tất nhiên người ta quan tâm tới một câu chuyện trước hết là vì nó hấp dẫn. Và các mâu thuẫn đối kháng là cơ sở cho điều đó. Không ai đi kể một câu chuyện mà trong đó hết thảy mọi sự đều diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp.
- Chị Jolie, làm việc với Clint Eastwood, chị thấy thế nào?
Jolie: Rất tuyệt. Ngày đầu tiên tôi rất lúng túng. Clint tuyệt lắm, không chỉ với tư cách đạo diễn, người đã khai thác được những thứ tốt đẹp nhất từ câu chuyện ấy, mà còn vì ông tôn trọng mỗi thành viên của đoàn làm phim và dành thời gian cho từng người. Vì thế mà ai cũng cố gắng cống hiến khả năng tốt nhất của mình. Tôi chưa từng thấy một đạo diễn nào cư xử trọng thị đến vậy đối với đoàn làm phim của mình. Ông ấy thật chu đáo và đã kéo chúng tôi xích lại gần nhau. Làm việc với ông ấy là một niềm vui và tôi chắc chắn mọi thành viên trong đoàn phim đều nhất trí về điều này.
- Thưa đạo diễn Eastwood, sự thật đóng một vai trò như thế nào trong các phim của ông?
Eastwood: Sự thật là một trong những giá trị cao quý nhất của chúng ta. Kể về sự thật là một trong những nhiệm vụ cao cả của người làm phim. Đúng, tôi cho đó là thách thức lớn nhất đối với tất cả chúng tôi.
- Nhiều đạo diễn Hollywood tới Cannes nhưng không tham gia tranh giải, tại sao thế?

- Nếu ngày nay nhân vật Christine ra tòa đòi quyền lợi của mình, liệu cô ấy có thắng không?
Eastwood: Tôi tin là cô ấy sẽ giành được quyền lợi hợp pháp của mình.
Clint Eastwood Nhà sản xuất, soạn nhạc phim, đạo diễn và diễn viên 77 tuổi này đã trở thành một tượng đài Hollywood - nhờ lối thể hiện cô đọng, kiệm lời qua những nhân vật người hùng trong các bộ phim Viễn Tây và hành động của ông. Trên cương vị đạo diễn, Eastwood đã 2 lần đoạt giải Oscar với Unforgiven (1992) và Million Dollar Baby (2004).
Jolie: Tôi cũng tin như thế. Tất nhiên bộ phim nói về cảnh sát Los Angeles. Nhưng chúng ta cần phải nhìn nhận câu chuyện một cách tổng quát hơn. Vấn đề xoay quanh những quyền cơ bản của con người và nỗ lực để bảo vệ những quyền ấy. Hết thảy những chuyện đó cũng đang xảy ra hiện nay. Cốt truyện phim mang tính biểu trưng.
- Trong phim, sự tham nhũng, tha hóa của cảnh sát Los Angeles đã bị công luận phanh phui. Ngày nay người ta có làm được việc ấy không?
Eastwood: Tôi nghĩ là được. Nhưng cần phải có ai đó lên tiếng, hiệu triệu. Trong trường hợp của bộ phim này thì đó là tiếng nói của một phụ nữ, tiếng nói có tác dụng làm thay đổi, biến chuyển... Ngày nay cũng có thể xảy ra điều ấy.
- Bộ phim Changeling thực sự là hay. Nhưng theo thông lệ, giải thưởng LHP Cannes thường không được trao cho các phim lớn của Hollywood. Điều đó có khiến chị khó chịu?
Jolie: Tôi tin rằng sẽ là tốt hơn nếu giải thưởng được trao cho những người làm phim chưa thật nổi tiếng và cần thiết phải có các tác phẩm như thế để phát triển sự nghiệp. Tôi nghĩ như vậy là hợp lý. Chúng tôi tới Cannes là để giới thiệu phim. Không quá quan trọng việc có được giải hay không.
- Nhiều phim của ông đề cập tới quan hệ giữa con cái và cha mẹ. Vì sao ông lại quan tâm tới những vấn đề này?
Eastwood: Trong kịch bản, Christine nói rằng con cái là tất cả đối với cô ấy. Mất con đồng nghĩa với việc người mẹ bị mất thứ quan trọng nhất của đời mình. Rất, rất nhiều người có chung ý nghĩ ấy...
Angelina Jolie Cặp môi cong đầy đặn, nhiều hình xăm, những tai tiếng cá nhân, một đàn con cùng những hoạt động xã hội là các đặc điểm nổi bật của Angelina Jolie (32 tuổi), từng nhiều lần được bình chọn là một trong những nữ diễn viên điện ảnh đẹp nhất thế giới. Một giải Oscar (Girl, Interrupted), 3 giải Địa cầu Vàng và rất nhiều phim thành công về tài chính là một thành tích đáng nể của Jolie.
- Phim cũng cho thấy sức mạnh của sự dân chủ và khả năng tham gia tích cực của mỗi cá nhân vào quá trình này...
Eastwood: Tôi nghĩ, dân chủ dẫn tới sự công bằng chính đáng trong xã hội. Trong phim này, ở cái thời mà phụ nữ rất khó khăn mới bày tỏ công khai được chính kiến của mình thì đó cũng là một hạn chế...
Jolie: Tôi nhìn nhận vấn đề này hệt như vậy. Phim của chúng tôi đề cập tới sự công minh. Và tôi thật cảm kích khi được đọc về một người đã hành động chống tham nhũng và can đảm đấu tranh để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.
Thục Anh