(TT&VH Online) - Vậy là sau 4 ngày bị chia cắt cục bộ do mưa lũ, sáng nay chúng tôi đã đến được với vùng lũ Văn Yên bằng đường bộ.

Vào nơi thượng nguồn cơn lũ
Biết được điểm sạt trượt trên tuyến đường Yên Bái - Khe Sang đoạn nối giữa thị trấn Cổ Phúc huyện Trấn Yên đi thị trấn Mậu A huyện Văn Yên vẫn còn nhiều điểm sạt trượt gây tắc đường, chúng tôi đã phải đi vòng qua quốc lộ 70 vừa mới được thông xe để đi tiếp sang tuyến Tân Nguyên - Mậu A.
Dọc đường đi, chứng tích của những điểm sạt trượt, sụt lún trên tuyến đường vẫn còn nguyên đất đỏ, cây cối đổ la liệt. Cách thành phố Yên Bái chừng 50 km, nếu như ngày thường chúng tôi đến Văn Yên chỉ mất hơn 1 giờ đồng hồ bằng xe máy nhưng hôm nay dù đi chúng tôi cũng mất 2 giờ do phải đi đường vòng tránh ách tắc.
Trong lúc nghỉ ngơi sau quãng đường dài, ông Nguyễn Văn Lịch - Bí thư Huyện uỷ Văn Yên cho biết: Những ngày qua, mưa lũ đã gây thiệt hại rất nặng nề ở huyện vùng cao hương quế này, nơi có đông đồng bào dân tộc Dao đang sinh sống. Tính đến 7 giờ sáng 12/8, toàn huyện đã có 11 người chết, 43 nhà bị đổ sập hoàn toàn, 195 nhà khách bị sụt, đổ và hư hỏng nặng. Toàn huyện phải di dời khẩn cấp 524 hộ dân đến vùng cao tránh lũ, 530 ha lúa và hoa màu bị hư hỏng nặng trong đó có 165 ha bị mất trắng. Trên tuyến đường Đông An - Phong Dụ, Mỏ Vàng - Nà Hẩu... sạt trượt hàng chục điểm với khối lượng hàng ngàn mét khối đất đá gây ách tắc giao thông nhiều ngày và đến hôm nay tuyến đường lên với xã Phong Dụ vẫn còn tắc nghẽn, ước thiệt hại trên 28 tỷ đồng.
Có mặt tại xã An Bình, chứng kiến cảnh nhiều nhà cửa đổ sập, ruộng vườn tang hoang do lũ quét, nhiều hộ dân vẫn đang phải gồng mình chống lũ và dọn dẹp nhà cửa nơi có cơn lũ đi qua mới thấy hết sự thảm khốc của mưa lũ để lại. Dọc tuyến đường, cột điện đổ ngả nghiêng, dây điện bị chôn vùi dưới đống đất đỏ do sạt ta luy.
Cầm nắm thóc bị mọc mầm do mưa lũ tràn vào nhà, bác Trần Văn Uyển ở đội 3 xã An Bình cho biết: "Vào lúc 23h ngày 8/8 tôi nhận được thông tin có lũ lớn từ thượng nguồn đổ về, cả nhà với 8 nhân khẩu chỉ biết mở hết chuồng lợn ra và chạy ngay lên đồi cao. Trong nhà còn 1,8 tấn thóc, 5 tạ ngô vừa thu hoạch sau vụ đông xuân đã bị nước lũ ngập tràn, con suối Chỏ đầu nhà ngày thường hiền hoà là vậy mà mấy ngày nay nó như con rồng nước cuồn cuộn chảy đỏ ngầu. Hiện nay cả nhà đã hết thóc ăn, 7 sào ruộng lúa nước cũng đã bị mưa lũ vùi lấp nên gia đình rất cần được trợ cấp xã hội".
Không riêng gì gia đình ông Uyển, hàng trăm hộ dân khác tại các xã Phong Dụ, Xuân Tầm, Đông An, Lâm Giang, Lang Thíp... hiện tại cũng đang gặp rất nhiều khó khăn cần cứu trợ. Đến chiều 12/8, thị trấn Mậu A vẫn bị mất điện, xã Phong Dụ vẫn bị mất liên lạc do mưa lũ gây ra nên đời sống nhân dân đang gặp rất nhiều khó khăn.

Tổ chức cứu hộ, cứu trợ khẩn cấp
Ông Trần Thế Hùng - Chủ tịch UBND huyện Văn Yên cho biết: Do lũ gây tắc đường Yên Bái - Khe Sang nên 4 tấn hàng gồm mì tôm và nước uống do tỉnh Yên Bái cứu trợ đã phải dùng máy bay trực thăng thả xuống sân vận động huyện Văn Yên. Từ đây nguồn hàng này đã được phân bổ cho đồng bào vùng cao nơi đang gặp khó khăn do nước lũ cô lập và ngay trong chiều 11 và cả ngày 12/8 chính quyền các địa phương đã phải dùng xe máy, chèo thuyền chuyển hàng cứu trợ đến tay nhân dân vùng lũ. Ngoài ra, huyện Văn Yên còn trích ngân sách dự phòng trên 200 triệu đồng để trợ cấp khẩn cấp cho nhân dân vùng lũ. Huyện Văn Yên cũng đã có chính sách hỗ trợ 4 triệu đồng cho nhà bị đổ sập hoàn toàn, 3 triệu đồng cho nhà bị hư hỏng nặng, 1 triệu đồng cho nhà mất tài sản và 3 triệu đồng cho một người chết do lũ.
Hiện tại các đoàn cứu trợ của công an đã về xã An Bình, lực lượng quân đội về xã Mậu Đông, đoàn viên thanh niên về Khe Nét, Làng Võng của xã Xuân Tầm để tiếp cận với những điểm còn ngập lụt để cứu trợ đồng bào vùng cao. Trung tâm y tế dự phòng huyện Văn Yên cũng đã cử 40 cán bộ xuống các xã hướng dẫn nhân dân khử trùng tiêu độc, vệ sinh môi trường các giếng nước ăn, dọn dẹp vệ sinh phòng chống dịch bệnh....
Song khó khăn nhất hiện nay đối với Văn Yên là giao thông vẫn còn bị chia cắt do đường Yên Bái - Khe Sang bị sạt trượt, các xã vùng thượng huyện như Lang Thíp, Đông An, Lâm Giang, Phong Dụ... tình trạng mất thông tin liên lạc cục bộ vẫn còn xảy ra. Ngay thị trấn Mậu A đến thời điểm này điện lưới quốc gia vẫn chưa được kết nối trở lại do mưa lũ. Nhà máy nước Mậu A bị tê liệt không thể hoạt động dược do mất điện...
Để khắc phục hậu quả mưa lũ, tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng vũ trang nhanh chóng tìm kiếm người mất tích do mưa lũ tại Lâm Giang, khẩn trương cứu trợ nhân dân vùng lũ, đặc biệt không để nhân dân bị đói và khát do mưa lũ. Nước rút đến đâu vệ sinh môi trường đến đó, rà soát lại những hộ gặp khó khăn do lũ quét và sạt lở đất cần trợ giúp xã hội. Nhanh chóng khôi phục sản xuất, ở những diện tích lúa và hoa màu bị mất trắng chuyển sang trồng ngô đông để bảo đảm an ninh lương thực, tránh để đất trống hoang hoá...
Bài và ảnh: Nguyễn Viết Tôn
(PV TTXVN tại Yên Bái)