Do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài trong các đêm mùng 8, 9 và 10/8, toàn bộ hệ thống giao thông ở 2 tỉnh Lào Cai và Yên Bái đã bị nhấn chìm bởi nước và sạt lở đất đá...
Nước lũ cũng khiến cho đoàn tàu LC1 chạy từ Hà Nội lên Yên Bái bị trật bánh, làm lái tàu bị thương nặng và hàng trăm hành khách bị kẹt tại chỗ. Tính đến chiều tối ngày 10/8, giao thông khu vực này gần như vẫn hoàn toàn tê liệt.
Ngưng trệ vì mưa lớn
Ông Trần Phúc Tiến, Phó Tổng giám đốc Tổng Cty Đường sắt Việt Nam cho biết: Mưa lũ đã nhấn chìm tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai, nhiều chỗ ngập sâu đến 70cm – 80cm. Do toàn bộ hệ thống giao thông đường bộ và đường sắt lên Yên Bái và Lào Cai đều đã bị ách tắc nên ngành đường sắt đã huy động một đoàn tàu từ xuôi lên chở hành khách quay về Hà Nội. Ngoài ra, có hàng chục đoàn tàu khách và tàu hàng từ Hà Nội chạy lên và ngược lại đã phải dừng ở các ga chờ thông đường. Ga Hà Nội và ga Lào Cai cũng ra thông báo dừng hoạt động chạy tàu. Riêng tại khu vực xảy ra sự cố trật bánh tàu, ông Tiến cho biết: Do đường sắt nằm ở khu vực độc đạo nên việc khắc phục hết sức khó khăn. Trước mắt, Tổng Cty đã huy động một đầu máy để kéo các toa tàu rời khỏi khu vực ngập lụt về ga Đoan Hùng (Phú Thọ).

Về đợt thiên tai này, chiều ngày 10/8 ông Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lào Cai cho biết: Hiện tất cả các tuyến đường qua địa bàn của tỉnh đều đã bị đất đá, nước lũ phong toả, trong đó có những đoạn nước ngập sâu đến 1,5- 2 mét. Đặc biệt là các tuyến quốc lộ trọng điểm từ Lào Cai về các tỉnh dưới xuôi, từ Lào Cai đi Sa Pa đều ách tắc.
Ông Dũng nhận định: Phải mất khoảng hơn 1 tuần mới có thể thông được các tuyến đường do sạt lở đất đá. Còn tại Yên Bái, theo ông Mai Văn Bộ, Chánh thanh tra Sở Giao thông vận tải, nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố như tại ga Yên Bái, Bến xe, đường Hồng Hà, Lê Lợi đã thành “biển nước”, phương tiện không thể đi lại được. Tại các tuyến QL 70, QL 32 đã có nhiều đoạn bị nước lũ cuốn trôi đến 20- 30m.
Nhà ga, đường sá chìm sâu trong nước lũ
Tổng Cty Đường sắt Việt Nam vừa cho biết, sáng ngày 10/8 đã phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai huy động hàng trăm công nhân, cùng với máy xúc, ủi nhanh chóng dọn dẹp đất đá, sửa chữa các đoạn đường bị cuốn trôi. Vì vậy đoạn đường sắt từ huyện Bảo Thắng lên TP Lào Cai về cơ bản đã thông, có thể đưa tàu vào chạy. Tuy nhiên, tại khu vực từ huyện Bảo Thắng (Lào Cai) về Yên Bái do lượng mưa ngày càng lớn nên đường sắt càng bị chìm sâu, nhiều đoạn bị ngập đến hơn 1 m nên khó có thể chạy tàu được.
Nước lũ cũng tràn vào làm ngập tầng 1 ga Yên Bái và ga Ấm Thượng (Phú Thọ) khiến hơn 100 hành khách đang bị mắc kẹt tại các nhà ga này phải di chuyển lên tầng 2 lánh nạn. Các ga này đã tổ chức phục vụ ăn uống miễn phí cho hành khách.
Riêng với việc cứu hộ đầu máy bị đổ ở khu vực Văn Phú (Trấn Yên – Yên Bái), Tổng công ty cũng đã huy động cần cẩu để khắc phục. Nhưng do nước lũ ngày càng dâng cao nên không thể thực hiện được. Hiện chiếc đầu máy này và 4- 5 đoàn tàu khác đã bị ngập nước, tràn vào bên trong các toa xe.
Nhiều khu vực do mưa lớn đã gây sạt lở hàng chục nghìn mét khối đất đá, vùi lấp nhiều đoạn đường sắt. Đến thời điểm hiện tại, đường sắt cũng chưa thể thống kê được hết thiệt hại do đợt mưa lũ gây ra.
Về đường bộ, tính đến cuối giờ chiều ngày 10/8 các tuyến quốc lộ chạy từ Yên Bái lên (QL 70) và từ Lào Cai sang Lai Châu (QL 4E) vẫn còn tắc nghẽn. Tại Yên Bái do tiếp tục mưa lớn nên trên các tuyến quốc lộ 70, 37, 32, 32C và nhiều tuyến tỉnh lộ, huyện lộ, các tuyến đường trên địa bàn thành phố Yên Bái đều đã chìm trong biển nước, các phương tiện giao thông hoàn toàn bị tê liệt.
Nước lũ cũng khiến cho đoàn tàu LC1 chạy từ Hà Nội lên Yên Bái bị trật bánh, làm lái tàu bị thương nặng và hàng trăm hành khách bị kẹt tại chỗ. Tính đến chiều tối ngày 10/8, giao thông khu vực này gần như vẫn hoàn toàn tê liệt.
Ngưng trệ vì mưa lớn
Ông Trần Phúc Tiến, Phó Tổng giám đốc Tổng Cty Đường sắt Việt Nam cho biết: Mưa lũ đã nhấn chìm tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai, nhiều chỗ ngập sâu đến 70cm – 80cm. Do toàn bộ hệ thống giao thông đường bộ và đường sắt lên Yên Bái và Lào Cai đều đã bị ách tắc nên ngành đường sắt đã huy động một đoàn tàu từ xuôi lên chở hành khách quay về Hà Nội. Ngoài ra, có hàng chục đoàn tàu khách và tàu hàng từ Hà Nội chạy lên và ngược lại đã phải dừng ở các ga chờ thông đường. Ga Hà Nội và ga Lào Cai cũng ra thông báo dừng hoạt động chạy tàu. Riêng tại khu vực xảy ra sự cố trật bánh tàu, ông Tiến cho biết: Do đường sắt nằm ở khu vực độc đạo nên việc khắc phục hết sức khó khăn. Trước mắt, Tổng Cty đã huy động một đầu máy để kéo các toa tàu rời khỏi khu vực ngập lụt về ga Đoan Hùng (Phú Thọ).

Lượng mưa lớn đã gây ngập lụt tại một số huyện ở tỉnh Lào Cai, làm ách tắc nhiều tuyến đường trong tỉnh, trong ảnh: Người dân chờ đợi để lên thuyền.
Về đợt thiên tai này, chiều ngày 10/8 ông Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lào Cai cho biết: Hiện tất cả các tuyến đường qua địa bàn của tỉnh đều đã bị đất đá, nước lũ phong toả, trong đó có những đoạn nước ngập sâu đến 1,5- 2 mét. Đặc biệt là các tuyến quốc lộ trọng điểm từ Lào Cai về các tỉnh dưới xuôi, từ Lào Cai đi Sa Pa đều ách tắc.
Ông Dũng nhận định: Phải mất khoảng hơn 1 tuần mới có thể thông được các tuyến đường do sạt lở đất đá. Còn tại Yên Bái, theo ông Mai Văn Bộ, Chánh thanh tra Sở Giao thông vận tải, nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố như tại ga Yên Bái, Bến xe, đường Hồng Hà, Lê Lợi đã thành “biển nước”, phương tiện không thể đi lại được. Tại các tuyến QL 70, QL 32 đã có nhiều đoạn bị nước lũ cuốn trôi đến 20- 30m.
Nhà ga, đường sá chìm sâu trong nước lũ
Tổng Cty Đường sắt Việt Nam vừa cho biết, sáng ngày 10/8 đã phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai huy động hàng trăm công nhân, cùng với máy xúc, ủi nhanh chóng dọn dẹp đất đá, sửa chữa các đoạn đường bị cuốn trôi. Vì vậy đoạn đường sắt từ huyện Bảo Thắng lên TP Lào Cai về cơ bản đã thông, có thể đưa tàu vào chạy. Tuy nhiên, tại khu vực từ huyện Bảo Thắng (Lào Cai) về Yên Bái do lượng mưa ngày càng lớn nên đường sắt càng bị chìm sâu, nhiều đoạn bị ngập đến hơn 1 m nên khó có thể chạy tàu được.
Nước lũ cũng tràn vào làm ngập tầng 1 ga Yên Bái và ga Ấm Thượng (Phú Thọ) khiến hơn 100 hành khách đang bị mắc kẹt tại các nhà ga này phải di chuyển lên tầng 2 lánh nạn. Các ga này đã tổ chức phục vụ ăn uống miễn phí cho hành khách.
Riêng với việc cứu hộ đầu máy bị đổ ở khu vực Văn Phú (Trấn Yên – Yên Bái), Tổng công ty cũng đã huy động cần cẩu để khắc phục. Nhưng do nước lũ ngày càng dâng cao nên không thể thực hiện được. Hiện chiếc đầu máy này và 4- 5 đoàn tàu khác đã bị ngập nước, tràn vào bên trong các toa xe.
Nhiều khu vực do mưa lớn đã gây sạt lở hàng chục nghìn mét khối đất đá, vùi lấp nhiều đoạn đường sắt. Đến thời điểm hiện tại, đường sắt cũng chưa thể thống kê được hết thiệt hại do đợt mưa lũ gây ra.
Về đường bộ, tính đến cuối giờ chiều ngày 10/8 các tuyến quốc lộ chạy từ Yên Bái lên (QL 70) và từ Lào Cai sang Lai Châu (QL 4E) vẫn còn tắc nghẽn. Tại Yên Bái do tiếp tục mưa lớn nên trên các tuyến quốc lộ 70, 37, 32, 32C và nhiều tuyến tỉnh lộ, huyện lộ, các tuyến đường trên địa bàn thành phố Yên Bái đều đã chìm trong biển nước, các phương tiện giao thông hoàn toàn bị tê liệt.
| Hơn 120 người chết và mất tích Đây là con số thống kê
mới nhất tính đến cuối giờ chiều ngày 10/8 về số người chết, mất tích
và bị thương trên địa bàn các tỉnh phía Bắc do ảnh hưởng nặng nề của
cơn bão số 4.
Theo thống kê của Ban
chỉ đạo Phòng chống lụt bão TƯ, trong số 81 người chết, Lào Cai có 36
người, Yên Bái 33 người, Phú Thọ 5 người, Quảng Ninh 8 người, Hà Giang
10 người, Bắc Kạn 1 người. Trong số 39 người mất tích Lào Cai có 31
người, Yên Bái 4 người, Hà Giang 3 người, Bắc Kạn 1 người. Ngoài ra Lào
Cai có 13 người bị thương, Yên Bái có 4 người, Quảng Ninh 1 người, và
Bắc Kạn 2 người.
Theo báo cáo nhanh từ
Ủy ban phòng, chống lụt bão tỉnh Lào Cai, mưa lũ đã làm 110 nhà bị sập
và trôi, 1705 ngôi nhà và 1767 ha lúa và hoa màu ngập chìm trong biển
nước. Huyện Bát Xát là địa phương có nhiều thiệt hại về người và của
nhất do mưa bão. Tại thôn Làng Háng, xã Trịnh Tường, mưa lũ đã cuốn
trôi 16 ngôi nhà, làm 31 người mất tích. Nghiêm trọng hơn, cũng tại xã
này, một quả đồi bị sạt lở đã vùi lấp 19 hộ gia đình. Tại 4 xã vùng cao
Y Tí, Trung Lèng Hồ, Ngải Thầu, Mường Hum có tổng số 59 người chết và
mất tích.
Tại tỉnh Yên Bái, đến
11 giờ ngày 10/8, toàn tỉnh có 33 người chết, 4 người mất tích và 4
người bị thương. Trong đó nhiều nhất là huyện Yên Bình với 12 người,
Văn Yên 10 người, Lục Yên 7 người, TP Yên Bái 2 người. Số người bị
thương do sập đất ta luy là 19 người, 18 xã gần sông Hồng sống trong
cảnh thấp thỏm lo âu bị tràn đê. Mưa lũ đã gây ngập lụt trên diện rộng,
đặc biệt là huyện Trấn Yên và TP Yên Bái. Nhiều huyện khác có lũ quét,
sập đất, sạt ta luy, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Cụ thể, lũ
đã làm ngập úng thiệt hại 3.220 ha hoa màu, làm chết 450 con lợn và
nhiều gia súc, gia cầm khác. Làm sập và trôi hoàn toàn 104 nhà ở, 79
nhà bị hư hỏng nặng. Toàn tỉnh đã phải tiến hành di dời 6.521 hộ dân
khỏi vùng nguy hiểm. |
Theo Giadinh