Trong nước

Philippines: Ông bố ác quỷ bị 14.400 năm tù

25/09/2010 12:57 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Ngày 24/9, tòa án Philippines đã tuyên phạt một ông bố ở nước này mức án 14.400 năm tù giam sau khi nhân vật này đã liên tục hiếp dâm con gái ruột ở tuổi vị thành niên, gần như thường nhật trong vòng một năm trời.

Người cha ác thú kể trên, tên tuổi không được tiết lộ, hành nghề lái xe lai. Ông này đã bị một tòa án Philippines tuyên phạt tử hình hồi tháng 3/2006, sau khi bị buộc 360 tội danh liên quan tới việc hiếp dâm con gái ruột, trong thời gian vợ ông ta đi làm kiếm tiền ở Hong Kong (Trung Quốc)

365 ngày ác mộng

Tháng 6/2006, vận may đã đến với người đàn ông nói trên khi Philippines tuyên bố bãi bỏ án tử hình. Ông ta bèn gửi đơn tới Tòa án Phúc thẩm xin giảm án. Ngày 8/9 vừa qua, phiên tòa đã giữ nguyên những lời buộc tội như trong phiên xử sơ thẩm nhưng giảm hình phạt xuống còn 40 năm tù cho mỗi tội danh hiếp dâm.

Nạn nhân của ông bố ác quỷ kể trên, giờ 22 tuổi, cho biết chuỗi ngày thống khổ của cô bắt đầu vào tháng 1/2001, năm lên 13 tuổi. Đó là khi mẹ đẻ của cô rời nhà tới Hong Kong làm nghề giúp việc. Bà để lại ba đứa con cho cha chúng nuôi ở Los Banos, một thị trấn nằm cách phía Nam Manila không xa.


Vụ việc ở Philippines đã cho thấy những ông bố mất hết
nhân tính như Josef Fritzl (ảnh) không phải là chuyện hiếm.
Cô con gái kể rằng cha đẻ đã ép cô quan hệ thân xác gần như mỗi ngày, ngoại trừ những ngày cô tới tháng hoặc trong dịp nghỉ lễ. Vào những thời điểm “nhạy cảm” này, cô thường phải dùng các biện pháp khác để mang lại khoái cảm cho ông ta.

Sự việc chỉ chấm dứt sau khi cô con gái và các anh chị em được gửi tới nghỉ tại nhà một họ hàng bên ngoại. Khi hết kỳ nghỉ, lũ trẻ đã từ chối trở lại nhà. Cô con gái lúc này mới bật khóc và kể với gia đình về việc bị lạm dụng. Ngay lập tức, người mẹ đã trở về từ Hong Kong và giúp cô đâm đơn kiện cha.
 
Tại tòa, ông bố “mất nết” kể trên không những không nhận tội mà còn qua luật sư tố cáo vợ mình đã dựng chuyện để có quyền nuôi con cái và tiện cho việc cưới chồng ở nước ngoài. Tuy nhiên tòa sơ thẩm đã bác bỏ chuyện này và tòa phúc thẩm cũng có cùng một quan điểm.

Được biết tòa án ở Philippines rất ít khi thông báo về các phán quyết của họ cho báo giới và vụ việc chấn động này chỉ được biết tới khi các phóng viên kiểm tra thông tin về một số phán quyết do tòa Phúc thẩm đưa ra gần đây. Theo luật Philippines, ông bố vẫn có quyền kháng án lên Tòa án Tối cao. Nhưng không rõ ông ta có làm thế không và chuyện đó có giúp thay đổi điều gì không.

Những ông bố ác quỷ

Vụ việc đã khiến dư luận nhớ lại hàng loạt vụ cha đẻ cưỡng bức con gái gây chấn động, được phanh phui trong thời gian gần đây. Nổi tiếng nhất là vụ “ác quỷ” Josef Fritzl giam cầm con gái trong 24 năm và khiến cô sinh ra 7 đứa trẻ. Fritzl phạm tội trong khi người vợ hoàn toàn không biết gì về tội ác của chồng.

Hồi tháng 9 năm ngoái, tới lượt Australia phát giác một ông bố khác, tên tuổi không được tiết lộ, đã cưỡng bức con gái trong suốt 3 thập kỷ. Người đàn ông loạn luân ghê tởm nói trên được báo chí gọi là “Fritzl của Australia”. Tờ Herald Sun cho biết nhân vật này đã bắt đầu làm trò đồi bại với con gái trong những năm 1970, khi cô mới 11 tuổi. Ông ta đe sẽ đánh chết nếu cô mách với người ngoài. Trong 30 năm trời, gần như ngày nào ông bố cũng bắt cô con gái phải “quan hệ”. Hậu quả là cô gái sinh ra 4 đứa con. Tất cả 4 đứa trẻ đều bị dị tật bẩm sinh và một đứa đã tử vong do suy nội tạng.

Trước đó, vào tháng 3/2009, Arcedio Alvarez, 60 tuổi, đã bị bắt tại Colombia vì tội lạm dụng con gái khi cô mới 9 tuổi cho tới khi trở thành một phụ nữ 30 tuổi. Quá trình lạm dụng kéo dài đã khiến nạn nhân có 11 đứa con với cha ruột, 3 đứa trong số đó đã chết.

Cũng trong tháng 3, Italia đã bắt giữ Michele Mongelli vì tội hiếp dâm con gái và 4 cháu ngoại. Con trai của ông này cũng bị bắt vì có liên quan. Những nạn nhân của hai cha con đã phải sống trong điều kiện bị giam cầm như nô lệ.

Hồi tháng 11/2008, nhân vật có biệt danh “Lão già”, một doanh nhân 54 tuổi tại Anh, đã bị kết án tù chung thân vì tội giam cầm hai cô con gái trong suốt 25 năm, cưỡng bức họ và làm cha của 9 đứa trẻ. Người vợ đã chạy trốn do chính bà cũng bị chồng “bạo hành tình dục”.

Các vụ phạm tội đó thường để lại nhiều câu hỏi nhức nhối mà không có câu trả lời. Chúng gây những hậu quả hết sức nặng nề đối với các nạn nhân và chỉ một số ít vượt qua được để trở lại cuộc sống như Elisabeth Fritzl, cô con gái khốn khổ của ác quỷ Fritzl.

Tường Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm