Y tế

Phát hiện lô thực phẩm lớn hết “đát” của vinafood

17/07/2009 21:12 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Chi cục Thú y TP.HCM vừa phát hiện 386 thùng sườn cốt lết heo đông lạnh có khối lượng hơn 11 tấn, 946 thùng xúc xích có khối lượng hơn 10 tấn của Cty CP thực phẩm VN (Vinafood) nhập từ Canada đã hết hạn sử dụng.

Lô hàng sườn cốt lết heo không khai báo kiểm dịch đã đưa vào kho lưu trữ và đơn vị quản lý thú y tại chỗ không hề biết Cty Vinafood có lưu kho lô hàng này. Ngoài ra, còn 4 lô hàng thực phẩm nhập khẩu từ nước ngoài chưa rõ số lượng và được sản xuất từ tháng 3 - 6/2008, có ghi hạn sử dụng từ 18 tháng đến 2 năm. Chi cục Thú y TP.HCM đã yêu cầu Vinafood cung cấp hồ sơ gốc của 4 lô hàng kể trên.

Tại kho Hoàng Phi Quân (quận Thủ Đức) của Vinafood, đoàn thanh tra Chi cục Thú y đã phát hiện 1 lô hàng thực phẩm nhập khẩu từ nước ngoài nhưng Vinafood không trung thực khai báo kiểm dịch. Qua kiểm tra có sự chênh lệnh lên đến 50 tấn hàng giữa phiếu nhập kho và giấy kiểm dịch. Bước đầu Cty thừa nhận lô hàng trên gồm 3 container, không khai báo kiểm dịch 2 container (tương đương 50 tấn) và cho xuất bán ngay tại thời điểm hàng về. Lý do là kho đã đầy, nên không thể lưu kho được đối với 2 container này và hiện nay Vinafood cũng không rõ 50 tấn hàng thực phẩm nhập khẩu không khai báo kiểm dịch này đã được bán tại đâu trên thị trường. Hiện tại kho Hoàng Phi Quân còn 3 lô hàng thực phẩm nhập khẩu từ Mỹ có khối lượng khoảng 200 tấn bao gồm: Móng giò heo, đùi gà góc tư đông lạnh được nhập vào Việt Nam từ thàng 8, 9/2008 và tháng 5/2009 nhưng không rõ ngày sản xuất và hạn sử dụng.

Tại kho Tân Tạo (huyện Bình Chánh), có 4 lô hàng thực phẩm nhập khẩu từ Đức với số lượng trên 17 tấn bao gồm: chân trước heo, chân sau heo, sườn cốt lết và xương sườn. Tất cả các sản phẩm này đều được sản xuất trong tháng 4/2008. Thế nhưng hạn sử dụng của các sản phẩm này lại không đồng nhất, có sản phẩm được dán nhãn có hạn dùng đến tháng 4/2009 và có sản phẩm hạn dụng tới tháng 4/2010. Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra kỹ và phát hiện có dấu hiệu dán chồng nhãn để kéo dài hạn sử dụng lên thêm 1 năm. Đại diện Vinafood có mặt tại hiện trường đã thừa nhận có vấn đề dán chồng nhãn để kéo dài thời hạn sử dụng.

Bà Nguyễn Thị Thu Nga, Chánh thanh tra Chi cục Thú y TP.HCM cho biết, hiện tại Chi cục chỉ nhận được hồ sơ gốc của lô hàng có xuất xứ từ Canada và Mỹ nhưng cả 2 bộ hồ sơ gốc này cũng không ghi rõ thời hạn sử dụng mà chỉ ghi ngày giết mổ và ngày sản xuất.

Anh Đức – Phan Vũ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm