
Nature dẫn lời Francois Fressin, một nhà nghiên cứu của Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard-Smithsonian tại Mỹ, nói rằng đây là hai hành tinh nhỏ nhất trong số những hành tinh mà con người từng phát hiện. Các nhà khoa học gọi chúng là Kepler-20e và Kepler-20f. Một hành tinh có đường kính lớn hơn 3% so với đường kính trái đất, còn đường kính của hành tinh kia chỉ bằng 9/10 so với đường kính địa cầu. Có vẻ như chúng cũng được tạo nên bởi đá giống như hành tinh của chúng ta.
Kepler-20e và Kepler-20f, được phát hiện bởi kính thiên văn không gian Kepler, cùng với ba hành tinh khác xoay quanh một ngôi sao. Trong hệ Mặt Trời, những hành tinh đá nhỏ gần mặt trời nhất, trong khi những hành tinh khí khổng lồ nằm xa hơn. Nhưng trong hệ sao kia vị trí các hành tinh không như vậy. Một phía của Kepler-20e luôn hướng về phía ngôi sao, còn mặt kia chìm trong bóng tối vĩnh cửu. Kepler-20f xoay một vòng quanh ngôi sao trong 20 ngày.

Nhiệt độ bề mặt của Kepler-20e và Kepler-20f lần lượt là 1.400 và 800 độ C do chúng quá gần ngôi sao. Với nhiệt độ như thế, nước không thể tồn tại ở dạng lỏng nên sự sống không thể hình thành.