(TT&VH) - Ngày 30/9, Trạm Thú y quận 8 TP.HCM đã phát hiện nhiều thùng chân gà đông lạnh nhập khẩu có dấu hiệu bất thường tại cơ sở Ngọc Hà (QL50, quận 8). Theo nhận xét từ cán bộ thú y đối với hàng có chất lượng sẽ không có tình trạng trên, chỉ có hàng thải, hàng kém chất lượng mới như vậy.
Vụ việc trên được trạm Thú y quận 8 đã thông báo đến trạm thú y huyện Bình Chánh để kiểm tra, xác minh. Chiều cùng ngày trạm Thú y huyện Bình Chánh đã tiến hành kiểm tra kho lạnh Nhan Hòa trên địa bàn (nơi lưu trữ số hàng trên). Tại kho đang chứa 2 lô chân gà với trọng lượng 48 tấn do Cty TNHH giao nhận xuất nhập khẩu (GNXNK) Việt Mỹ (địa chỉ khu phố 6, Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) làm chủ hàng. Nguồn hàng này được nhập khẩu từ Ba Lan, do Cty Landamasy Polska sản xuất và xuất khẩu. Cả 2 lô hàng trên đều được Trung tâm Thú y vùng 6 cấp giấy vận chuyển từ cảng VICT TP.HCM về kho lạnh Nhan Hòa, huyện Bình Chánh. Trạm thú y huyện Bình Chánh tiến hành khui 8 thùng chân gà (được lấy ngẫu nhiên) từ 2 lô hàng trên cho thấy cả 8 thùng chân gà đều có vấn đề.

Trạm Thú y huyện Bình Chánh đã cấp giấy cho 50 thùng chân gà, với số lượng 750 kg từ lô chân gà của Cty TNHH giao nhận xuất nhập khẩu Việt Mỹ đến cơ sở Ngọc Hà (Q.8) thì bị Thú y quận 8 phát hiện nhiễm vi sinh. Thông tin từ Trạm Thú y quận 8 cho thấy, sau khi kiểm tra số chân gà trên, trạm cũng chỉ tạm giữ được 20 thùng, còn 30 thùng đã đưa ra thị trường tiêu thụ.
Liên quan đến vụ 48 tấn chân gà “bẩn”, hôm qua 1/10, bà Đinh Thị Hồng Hạnh, Trưởng Trạm thú y huyện Bình Chánh cho biết: Ngoài 30 thùng chân gà Trạm Thú y quận 8 phát hiện cơ sở Ngọc Hà đã tung ra thị trường, Cty TNHH GNXNK Việt Mỹ là chủ lô hàng trên đã bán ra thị trường một khối lượng chân gà lên tới trên 300 thùng (15 kg/thùng).
Trạm Thú y Bình Chánh cũng cho biết, trong sáng nay (2/10) sẽ tiến hành lấy mẫu lô chân gà tại kho Nhan Hòa gửi đi xét nghiệm vi sinh.
Liên quan đến vấn đề cấp phép cho lô hàng 48 tấn chân gà trên, ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc cơ quan Thú y vùng 6 cho biết: Lô hàng này đã được thú y viên vùng 6 lấy 3 mẫu để xét nghiệm theo đúng quy định. Kết quả xét nghiệm mẫu cũng cho thấy đạt tiêu chuẩn về vi sinh nên Thú y vùng 6 mới cấp giấy lưu thông cho lô hàng.
Ông Nguyễn Xuân Bình cho biết thêm: Sáng ngày 1/10, Thú y vùng 6 đã cho kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ liên quan đến từng lô hàng từ nước này nhập vào Việt Nam. Kết quả cho thấy, rất nhiều lô hàng dồi trường, cánh gà nhập từ Ba Lan khi xét nghiệm đã bị nhiễm vi sinh. Trước tình hình này, Thú y vùng 6 đang tập hợp toàn bộ hồ sơ để gửi báo cáo ra Cục Thú y và đề nghị đưa ra cảnh báo hạn chế việc cho phép nhập các lô hàng thịt đông lạnh từ Ba Lan.
Vụ việc trên được trạm Thú y quận 8 đã thông báo đến trạm thú y huyện Bình Chánh để kiểm tra, xác minh. Chiều cùng ngày trạm Thú y huyện Bình Chánh đã tiến hành kiểm tra kho lạnh Nhan Hòa trên địa bàn (nơi lưu trữ số hàng trên). Tại kho đang chứa 2 lô chân gà với trọng lượng 48 tấn do Cty TNHH giao nhận xuất nhập khẩu (GNXNK) Việt Mỹ (địa chỉ khu phố 6, Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) làm chủ hàng. Nguồn hàng này được nhập khẩu từ Ba Lan, do Cty Landamasy Polska sản xuất và xuất khẩu. Cả 2 lô hàng trên đều được Trung tâm Thú y vùng 6 cấp giấy vận chuyển từ cảng VICT TP.HCM về kho lạnh Nhan Hòa, huyện Bình Chánh. Trạm thú y huyện Bình Chánh tiến hành khui 8 thùng chân gà (được lấy ngẫu nhiên) từ 2 lô hàng trên cho thấy cả 8 thùng chân gà đều có vấn đề.

Trạm Thú y huyện Bình Chánh đã cấp giấy cho 50 thùng chân gà, với số lượng 750 kg từ lô chân gà của Cty TNHH giao nhận xuất nhập khẩu Việt Mỹ đến cơ sở Ngọc Hà (Q.8) thì bị Thú y quận 8 phát hiện nhiễm vi sinh. Thông tin từ Trạm Thú y quận 8 cho thấy, sau khi kiểm tra số chân gà trên, trạm cũng chỉ tạm giữ được 20 thùng, còn 30 thùng đã đưa ra thị trường tiêu thụ.
Liên quan đến vụ 48 tấn chân gà “bẩn”, hôm qua 1/10, bà Đinh Thị Hồng Hạnh, Trưởng Trạm thú y huyện Bình Chánh cho biết: Ngoài 30 thùng chân gà Trạm Thú y quận 8 phát hiện cơ sở Ngọc Hà đã tung ra thị trường, Cty TNHH GNXNK Việt Mỹ là chủ lô hàng trên đã bán ra thị trường một khối lượng chân gà lên tới trên 300 thùng (15 kg/thùng).
Trạm Thú y Bình Chánh cũng cho biết, trong sáng nay (2/10) sẽ tiến hành lấy mẫu lô chân gà tại kho Nhan Hòa gửi đi xét nghiệm vi sinh.
Liên quan đến vấn đề cấp phép cho lô hàng 48 tấn chân gà trên, ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc cơ quan Thú y vùng 6 cho biết: Lô hàng này đã được thú y viên vùng 6 lấy 3 mẫu để xét nghiệm theo đúng quy định. Kết quả xét nghiệm mẫu cũng cho thấy đạt tiêu chuẩn về vi sinh nên Thú y vùng 6 mới cấp giấy lưu thông cho lô hàng.
Ông Nguyễn Xuân Bình cho biết thêm: Sáng ngày 1/10, Thú y vùng 6 đã cho kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ liên quan đến từng lô hàng từ nước này nhập vào Việt Nam. Kết quả cho thấy, rất nhiều lô hàng dồi trường, cánh gà nhập từ Ba Lan khi xét nghiệm đã bị nhiễm vi sinh. Trước tình hình này, Thú y vùng 6 đang tập hợp toàn bộ hồ sơ để gửi báo cáo ra Cục Thú y và đề nghị đưa ra cảnh báo hạn chế việc cho phép nhập các lô hàng thịt đông lạnh từ Ba Lan.
Phan Vũ