(TT&VH Online) – “Gà trống Gaulois” không thể cất tiếng gáy vang ở Bucharest sau trận hòa 0-0 với Romania trong khuôn khổ bảng D VL EURO 2012. Một điểm ít ỏi giành được cộng với việc Bosnia thắng Belarus 1-0 khiến Pháp tuy vẫn dẫn đầu bảng nhưng chỉ còn hơn Bosnia 1 điểm. Trận đấu giữa họ vào ngày 11/10 tới vì thế sẽ có ý nghĩa quyết định đối với “Les Bleus”.
So với trận thắng Albania mấy ngày trước, Blanc đã thực hiện một số thay đổi cả về chiến thuật lẫn con người. ở Tirana, Pháp xuất phát với sơ đồ 4-2-3-1 còn trước Romania họ đá 4-3-3. Trung vệ Kaboul mất chỗ cho Rami. Hậu vệ phải Reveillere nhường vị trí đá chính cho Sagna. Alou Diarra, Nasri và Malouda đều ngồi dự bị trận này. Tuy nhiên những điều chỉnh đó vẫn không thể mang về chiến thắng cho đội bóng áo Lam. Pháp tung ra 6 cú sút nhưng chỉ trúng đích 1. Hưởng 10 quả phạt góc nhưng không tận dụng được lần nào.
![]() Tuyển Pháp của Evra (áo xanh) bị cầm chân trên đất Romania - Ảnh Getty |
Blanc đổ lỗi cho tình trạng sân bãi khiến Pháp gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành Romania. “Hai đội đều phải chơi trong điều kiện sân bãi không tốt. Mặt sân rất tệ. Trong điều kiện đó đội bóng chơi tấn công như chúng tôi càng gặp nhiều khó khăn hơn. Tôi nghĩ Romania chủ động chơi phòng ngự và họ hài lòng với cách đá đó. Chỉ có được 1 điểm là rất đáng thất vọng. Chúng tôi đã vào trận với mục tiêu giành 3 điểm nhưng lại không thể đạt được ý nguyện. Trận hòa này là điều tối thiểu Pháp đã làm ở Bucharest”.
May cho Pháp là họ vẫn dẫn đầu bảng D dù mất điểm trước Romania. Thêm nữa, trong 2 trận vòng loại cuối cùng, các học trò của Blanc đều được chơi trên sân nhà. Chính cựu trung vệ của "Les Bleus” đã thừa nhận những lợi thế Pháp đang nắm trong tay. “Hai trận sân nhà cuối cùng của chúng tôi sẽ đóng vai trò quyết định tới cơ hội giành vé dự VCK EURO 2012 của tuyển Pháp. Chúng tôi có chút lợi thế vì vẫn đang dẫn đầu bảng D, hơn Bosnia 1 điểm và được đá trên sân nhà 2 trận cuối cùng. Chơi trên sân nhà rõ ràng có nhiều cơ hội chiến thắng hơn đá sân khách. Ở Bucharest, chúng tôi đã thấy đá sân khách khó chiến thắng như thế nào. Rất khó đá trên một SVĐ mới. Romania có 55.000 CĐV hậu thuẫn. Pháp chiếm ưu thế nhưng sân bãi lại không ủng hộ chúng tôi. Dĩ nhiên tôi không có ý đổ tại tất cả cho sân bãi. ĐT Romania cũng phải chơi trong điều kiện sân bãi không tốt này. Họ chạy theo bóng và chỉ tập trung phòng ngự”.
Về quyết định để Nasri và Malouda ngồi dự bị, Blanc giải thích: “Đó là quyết định của tôi. HLV là người đưa ra lựa chọn đội hình mà ông ta cho là tốt nhất có thể. Những điều chỉnh về nhân sự này nhằm tạo cơ hội cho một số cầu thủ khác và để nâng cao tính cạnh tranh trong đội tuyển. Ở Bucharest, có những cầu thủ đã cho thấy họ có thể cạnh tranh một vị trí chính thức ở ĐT Pháp”
