(TT&VH) - ”Mr Hùng ơi, lại chạy cùng kèm cậu ta với”, HLV Calisto đã “nhờ” trợ lý Phan Thanh Hùng như thế (bằng tiếng Anh), khi cần có người chạy cùng Công Minh khi ông phạt cầu thủ này.
Bị “nhờ”, trợ lý Phan Thanh Hùng đã phải “nuốt”17 vòng sân tập Học viện Ngân hàng, bằng với khối lượng của Công Minh. Trò “phạm”, thì thầy cũng vạ lây. 49 – 50 tuổi rồi, đầu hai thứ tóc (mà muối nhiều hơn tiêu), người đàn ông tuổi Tý mệt đến vã mồ hôi hột. Ông vừa thở hổn hển, vừa nói: “Ý của ông “Tô” thì đừng dại mà cãi. Không khác được đâu”.
Đó chỉ là một ví dụ cho công việc của một trợ lý chuyên trách. Phan Thanh Hùng đã gắn bó với HLV Calisto từ những ngày đầu ĐTVN tập trung, chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2008. Tất nhiên, cũng không đếm được bao nhiêu lần phó tướng họ Phan bị “vạ lây” như thế. Nhưng, như Hùng đã nói, đó là một phần công việc. Phàm đã mang phận cha chú, Phan Thanh Hùng còn phải giải đáp cả những thắc mắc của bọn trẻ, từ chuyện tâm sinh lý đến kinh nghiệm sống. Thầy Hùng đã và đang là chỗ dựa tinh thần cho các học trò.
Bị “nhờ”, trợ lý Phan Thanh Hùng đã phải “nuốt”17 vòng sân tập Học viện Ngân hàng, bằng với khối lượng của Công Minh. Trò “phạm”, thì thầy cũng vạ lây. 49 – 50 tuổi rồi, đầu hai thứ tóc (mà muối nhiều hơn tiêu), người đàn ông tuổi Tý mệt đến vã mồ hôi hột. Ông vừa thở hổn hển, vừa nói: “Ý của ông “Tô” thì đừng dại mà cãi. Không khác được đâu”.
Đó chỉ là một ví dụ cho công việc của một trợ lý chuyên trách. Phan Thanh Hùng đã gắn bó với HLV Calisto từ những ngày đầu ĐTVN tập trung, chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2008. Tất nhiên, cũng không đếm được bao nhiêu lần phó tướng họ Phan bị “vạ lây” như thế. Nhưng, như Hùng đã nói, đó là một phần công việc. Phàm đã mang phận cha chú, Phan Thanh Hùng còn phải giải đáp cả những thắc mắc của bọn trẻ, từ chuyện tâm sinh lý đến kinh nghiệm sống. Thầy Hùng đã và đang là chỗ dựa tinh thần cho các học trò.

Trợ lý Phan Thanh Hùng là cánh tay phải của ông Calisto ở U23 VN - Ảnh:VSI
Trở lại với chuyện của Công Minh. Như thể vẫn còn ấm ức, Minh dứt khoát không chịu chạy, bất chấp lệnh của thầy“Tô”. Trợ lý Phan Thanh Hùng tiến lại khuyên: “Thôi, bỏ đi Minh. Cố lên con. Giận, nên ông ấy (HLV Calisto – PV) mới làm thế. Chứ thầy nào mà không thương trò đâu con?”. Những lời nói đi vào lòng người như thế, bất mãn đến mấy cũng không thể thoái thác. Tình cảm và cực kỳ tốt tính, Phan Thanh Hùng đã và đang tạo được được chỗ đứng trong lòng các học trò.
Thực tế, Thanh Hùng đã rất nhiều lần phải đấu tranh trong việc tiếp tục công việc trên đội tuyển, hay trở về CLB của mình. SHB.ĐN trả lương cho Hùng, lẽ dĩ nhiên, anh phải phục vụ cơ quan chủ quan, trong khi công việc trên đội tuyển chỉ là làm theo thời vụ. Rất khó để làm tốt 2 việc cùng một lúc, nhưng rõ ràng là Thanh Hùng đã gặp may. Hơn 1 năm qua, vị tướng họ Phan được trải nghiệm rất nhiều những hương vị ngọt ngào. Ông đã mang hai chức vô địch U21 QG về cho SHB.ĐN.
Cùng “nằm gai nếm mật”, với rất nhiều những thăng trầm của đội bóng (ở cả cấp độ ĐTVN, cũng như U23 Việt Nam), Phan Thanh Hùng thừa nhận, ông đã học được rất, rất nhiều điều từ thầy “Tô”. Ngoài yếu tố chuyên môn, bài học còn bao gồm cả những thủ thuật trong việc kích thích tinh thần của đội bóng. Ở chiều ngược lại, có vẻ như kể từ ngày tác hợp với Thanh Hùng, các đội bóng của HLV Calisto rất “son”.
Phan Thanh Hùng đã và sẽ ở đó, như một cố vấn đặc biệt cho HLV Calisto. Với một ông thầy quyết đoán và tính cách đặc biệt như HLV Calisto, hẳn các trợ lý phải biết lựa, biết dừng khi cần thiết. Nhưng Thành Hùng không phải lựa để sống. Vì cái tính của anh vốn dĩ đã thế, có tâm và có tài!
Thực tế, Thanh Hùng đã rất nhiều lần phải đấu tranh trong việc tiếp tục công việc trên đội tuyển, hay trở về CLB của mình. SHB.ĐN trả lương cho Hùng, lẽ dĩ nhiên, anh phải phục vụ cơ quan chủ quan, trong khi công việc trên đội tuyển chỉ là làm theo thời vụ. Rất khó để làm tốt 2 việc cùng một lúc, nhưng rõ ràng là Thanh Hùng đã gặp may. Hơn 1 năm qua, vị tướng họ Phan được trải nghiệm rất nhiều những hương vị ngọt ngào. Ông đã mang hai chức vô địch U21 QG về cho SHB.ĐN.
Cùng “nằm gai nếm mật”, với rất nhiều những thăng trầm của đội bóng (ở cả cấp độ ĐTVN, cũng như U23 Việt Nam), Phan Thanh Hùng thừa nhận, ông đã học được rất, rất nhiều điều từ thầy “Tô”. Ngoài yếu tố chuyên môn, bài học còn bao gồm cả những thủ thuật trong việc kích thích tinh thần của đội bóng. Ở chiều ngược lại, có vẻ như kể từ ngày tác hợp với Thanh Hùng, các đội bóng của HLV Calisto rất “son”.
Phan Thanh Hùng đã và sẽ ở đó, như một cố vấn đặc biệt cho HLV Calisto. Với một ông thầy quyết đoán và tính cách đặc biệt như HLV Calisto, hẳn các trợ lý phải biết lựa, biết dừng khi cần thiết. Nhưng Thành Hùng không phải lựa để sống. Vì cái tính của anh vốn dĩ đã thế, có tâm và có tài!
TÙY PHONG (từ Vientiane)