
Tại buổi họp báo diễn ra chiều 30/12, Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn cho rằng, việc quản lý các trang thông tin diễn ra theo 4 cấp và theo từng cấp đó, sẽ có những chế tài, quy định riêng. Thông tư số 07/2008/TT-BTTTT là nhằm quản lý blog. Còn đối với báo chí là luật Báo chí xuất bản. Chính vì vậy, nếu báo chí lấy lại thông tin từ blog mà sai sẽ bị xử lý theo luật báo chí, xuất bản.
Liên quan đến vấn đề này, Lưu Vũ Hải, Cục trưởng Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho rằng phóng viên có quyền khai thác thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có blog. Tuy nhiên, đối với blogger, việc đưa thông tin trên blog chỉ mang tính cá nhân nên không thể coi là thông tin chính thông được.
Phát biểu với báo giới, ông Doãn cho rằng, việc ra đời Thông tư 07 là nỗ lực của cơ quan chức năng nhằm hướng thế giới blog đến một môi trường trong sạch và lành mạnh. Chắc chắn sẽ còn có nhiều vấn đề cần giải quyết và xử lý. Vì vậy thời điểm này chỉ là thông tin và sẽ có những cách kiểm tra, xử lý tiếp theo, đặc biệt là đưa ra các chế tài rõ ràng cho các hành vi vi phạm.
Trả lời câu hỏi của phóng viên báo Thể thao văn hóa về việc blogger phải tự chịu trách nhiệm cho tài khoản, mật khẩu của mình, ông Lưu Vũ Hải khẳng định, việc đăng ký và khởi tạo blog là tự nguyện và mang tính cá nhân. Khi blogger khởi tạo tức là họ đã có quyền lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ. Chính tính cá nhân đó đã đòi hỏi bản thân người sở hữu phải tự bảo vệ tài sản của mình. Tất nhiên, giữa blogger và nhà cung cấp dịch vụ cũng sẽ có những rằng buộc riêng trong các điều khoản sử dụng mà nhà cung cấp dịch vụ đưa ra.
"Tôi cho rằng, chính các nhà cung cấp dịch vụ cũng không muốn blogger gặp nguy hiểm, mất tài khoản vì nó liên quan đến uy tín của chính doanh nghiệp", ông Hải nói thêm.

Trả lời câu hỏi của phóng viên báo Lao động về vấn đề, liệu Bộ TTTT đã có kế hoạch rà soát và xử lý 1 số blogger đang hoạt động và vi phạm luật hay chưa, ông Doãn cho rằng đây là điều khó có thể xảy ra. Theo đó, với khoảng 3 triệu blog đang hoạt động, khó có ai có thể rà soát lại được từng blog một. Hơn nữa, việc ra đời thông tư này hiện nay chỉ mang tính thông báo và mong muốn các blogger tự nhìn nhận lại mình xem có vi phạm gì không. Việc xử lý sẽ chỉ được triển khai khi có chế tài cụ thể cũng như khi blog nào đó bị phát hiện vi phạm.
Hiện Bộ TTTT đang xây dựng các chế tài xử lý cho từng vi phạm cụ thể. Thông tư này sẽ có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo, tức là sẽ có hiệu lực bắt đầu từ đầu năm 2009.
Cùng ngày, Bộ TTTT đã công bố Quyết định về việc ban hành Quy chế xác định nguồn tin trên báo chí. Theo đó, Quy chế xác định nguồn tin trên báo chí được quy định 8 điều nêu rõ về quyền hạn, nhiệm vụ của phóng viên, tổ chức cá nhân có quyền và nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí.
Bộ TTTT đặc biệt lưu ý báo chí trong việc viện dẫn nguồn tin, xác minh thông tin cũng như nắm rõ người cung cấp thông tin. Các thông tin mật, không phổ biến cũng được lưu ý nhằm tránh việc lộ thông tin bí mật quốc gia.
Mạnh Tuấn