(TT&VH Online) - Oprah Winfrey vẫn là nữ hoàng của các phương tiện thông tin đại chúng. Song "đế chế" của bà dường như đã bắt đầu bị lung lay khi công chúng đang giảm dần sự quan tâm tới những sản phẩm do người phụ nữ da màu có ảnh hưởng nhất thế giới này tạo nên.
Đế chế Oprah đã bão hòa?
Theo thống kê của Nielsen Media Research thì tỷ lệ khán giả xem The Oprah Winfrey Show đã giảm gần 7% kể từ đầu năm tới nay – năm thứ 3 liên tiếp suy giảm. Trong tuần đầu tiên ra mắt, chương trình hiện thực mang tên Oprah’s Big Give trên kênh ABC đã đánh bại mọi chương trình TV khác với lượng người theo dõi là 15,7 triệu người và chỉ thua American Idol (27 triệu khán giả). Song liền 8 tuần sau đó lượng người xem trung bình của chương trình này chỉ ở mức 11 triệu người và kết thúc mùa với vị trí thứ 32 trong tổng số các chương trình giờ cao điểm. Bên cạnh đó, lượng phát hành của O, The Oprah Magazine, giảm hơn 10% trong vòng 3 năm qua: hiện chỉ còn 2,4 triệu bản. Lượng khán giả ban ngày của Oprah cũng giảm xuống còn khoảng 7,3 triệu người, trong khi năm ngoái là 7,8 triệu người và đỉnh điểm là năm 2004-2005: gần 9 triệu người.
Oprah Winfrey
“Oprah có một mạng lưới mới, chương trình hiện thực mới, kênh phát thanh vệ tinh, điều hành một CLB sách, tạp chí, website... Có lẽ đối với công chúng, có quá nhiều thứ liên quan đến Oprah nên đã trở nên bão hòa. Trong khi đó, khán giả của cô đang già đi, còn người trẻ không bị hút nhiều vào đế chế của phụ nữ da màu này. Chỉ cách đây 3 năm thôi mọi thứ mà Oprah chạm đến đều ra tiền, nhưng giờ thì dường như bầu trời đó không còn giới hạn nữa”, Janice Peck, Phó giáo sư về thông tin đại chúng tại trường ĐHTH Colorado đồng thời là tác giả The Age of Oprah, cuốn sách về sự ảnh hưởng văn hóa của Nữ hoàng TV này, nhận định.
Các nhà bình luận cho rằng, căn nguyên của sự suy giảm này bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái. Đó là khi Oprah tuyên bố từ bỏ chiến dịch vận động tranh cử thông thường và dùng sức ảnh hưởng của mình để ủng hộ cho nhân vật mới mà cô ngưỡng mộ là Thượng nghị sĩ da màu đến từ bang Illinois Barack Obama, lúc đó mới chỉ là người ngoài cuộc trong cuộc chạy đua vào Nhà trắng. Lời tuyên bố đó đã chọc tức nhiều phụ nữ da trắng thuộc tầng lớp trung lưu - những người ủng hộ Hillary Clinton và là lượng khán giả nòng cốt các chương trình TV của Oprah.
Mặc dù vậy nhưng ông Robert Madden, Phó giám đốc điều hành của CBS TV Distribution lại không thấy lo ngại và nói rằng: “The Oprah Winfrey Show vẫn là chương trình trò chuyện số 1 trong suốt 471 tuần liền. Tuy lượng phát hành của tạp chí O giảm so với năm ngoái, nhưng số trang quảng cáo lại liên tục tăng trong 5 năm liền. Lượng khán của chương trình trò chuyện ban ngày vẫn cao hơn 1/3 so với chương trình cạnh tranh Dr Phil của Phil McGraw".
Ứng viên tổng thống Mỹ 2008 Obama và vợ (bên trái) cùng Oprah
Minh chứng rõ nét nhất của Giấc mơ Mỹ
Đối với nhiều fan trung thành của Oprah thì người phụ nữ da màu này là minh chứng sống rõ nét nhất của Giấc mơ Mỹ. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở bang Mississippi vào năm 1954, Oprah đã khắc phục mọi khó khăn để trở thành người phụ nữ mà tạp chí Variety Fair từng mô tả là “có ảnh hưởng tới văn hóa hơn bất cứ trường ĐH, vị tổng thống, chính trị gia hay nhà lãnh đạo tôn giáo nào, ngoại trừ Giáo hoàng”.
Mặc dù lớn lên trong một ngôi nhà rách nát, từng bị xâm hại tình dục từ năm 9 tuổi bởi chính người trong gia đình, và 14 tuổi đã sinh con trai nhưng đã chết ngay khi còn ẵm ngửa, song Oprah vẫn chăm chỉ học hành và giành được học bổng ở trường ĐHTH bang Tennessee. 19 tuổi, Oprah trở thành phóng viên trẻ nhất đồng thời là nữ phát thanh viên da màu đầu tiên tại đài TV WLAC ở Nashville trước khi chuyển tới Baltimore và năm 1984 tới Chicago – nơi cô đã chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả trong vai trò người dẫn của chương trình trò chuyện buổi sáng đang phải vật lộn để tồn tại. Năm 1986, chương trình này được mở rộng, dần phủ sóng khắp quốc gia rồi từ đây Oprah dần mở rộng đế chế của mình và trở thành người dẫn TV có ảnh hưởng nhất trong lịch sử và từ lâu đã trở thành tỷ phú USD. Cô dẫn đầu danh sách 100 ngôi sao kiếm tiền nhiều nhất năm 2007 của tạp chí Forbes (riêng năm ngoái thu 260 triệu USD).
Tuấn Vĩ