Nếu một CĐV nào đó đặt cửa cho Oosthuizen lên ngôi tại sân golf St.Andrews, hẳn giờ này anh ta đã vớ bẫm. Trước giải đấu này, tỷ lệ cược vô địch dành cho tay golf người Nam Phi chỉ là 200/1 (đặt 1 ăn 200), quá thấp so với những ứng cử viên như Tiger Woods, Lee Westwood, hay Vijay Singh. Với 71 gậy trong ngày thi đấu cuối cùng, Oosthuizen đã kết thúc giải đấu với tổng số 272 gậy, đạt 16 gậy dưới tiêu chuẩn. Thành tích ấy vượt trội so với những tay golf kế tiếp như Lee Westwood (279), Paul Casey, Rory McIlroy và Henrik Stenson (cùng 280).
Oosthuizen đã mang vinh quang về cho Nam Phi- Ảnh Reuters |
Oosthuizen là nhà vô địch người Nam Phi đầu tiên trong hệ thống giải này sau huyền thoại Ernie Els (2002). "Tôi muốn dành tặng chức vô địch này cho Tổng thống Nelson Mandela nhân dịp sinh nhật lần thứ 92 của ông ấy", Oosthuizen xúc động. Chức vô địch lớn đầu tiên trong sự nghiệp này đã giúp tay golf 27 tuổi này kiếm được 1,31 triệu USD. Không những thế, anh còn nhảy vọt trên bảng xếp hạng thế giới, từ vị trí thứ 54 lên 15, vượt qua chính đồng hương Retief Goosen. Chiến thắng này của Oosthuizen, cũng như việc Nam Phi tổ chức thành công World Cup 2010 sẽ giúp nước này có thêm lợi thế trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai Olympic 2020. Nếu thành công thì đó sẽ là kỳ Thế vận hội đầu tiên tổ chức tại Lục địa đen, giống như kỳ World Cup vừa rồi.
Trái với phong độ của Oosthuizen, Tiger Woods đã trải qua một giải đấu tồi tệ. Sau khởi đầu không tồi với 67 gậy trong ngày thứ nhất, tay golf số một thế giới đã sa sút liên tục ở những ngày sau và kết thúc giải với 285 gậy, tức là chỉ đạt 3 gậy dưới chuẩn. Rõ ràng, quyết tâm thôi với Woods là không đủ. Anh sẽ cần thêm rất nhiều nỗ lực để tìm lại hình bóng vinh quang xưa.
|
Gương mặt nhà vô địch |
