Trong nước

Vừa vào Nhà trắng, ông Obama đã "thắt lưng buộc bụng" các quan chức

22/01/2009 13:07 GMT+7 Google News
 
Ông Obama trong ngày làm việc đầu tiên ở Phòng bầu dục, Nhà trắng
 
(TT&VH Online) - Ngay trong ngày đầu tiên làm việc ở Nhà trắng, tân tổng thống Mỹ đã ký lệnh ngừng tăng lương cho tất cả các quan chức cao cấp. Việc mở rộng thông tin cũng được ông quan tâm.
 
Trong cơn bão khủng hoảng tài chính hiện nay, "các gia đình đều phải thắt lưng buộc bụng, tất nhiên Washington cũng phải làm như vậy", ông Barack Obama hôm qua tuyên bố.
 
Trước mắt, khoảng 100 quan chức cao cấp của Nhà trắng có mức lương hơn 100.000 USD/năm sẽ không được tăng lương nữa.
 
Hai vợ chồng ông Obama trên đường bước vào Nhà trắng sau lễ nhậm chức: Người Mỹ hy vọng vào một phong cách lãnh đạo mới của vị tổng thống
Ngoài ra, ông Obama cũng đề ra các biện pháp hạn chế vận động hành lang, trong đó có việc cấm những người vận động hành lang tặng quà dưới bất cứ hình thức nào cho các thành viên của chính phủ.
 
Ai trong vòng 2 năm trở lại đây từng làm việc với tư cách là người đại diện cho một quyền lợi ở một lĩnh vực nào đó sẽ không được nhận những cương vị có liên quan tới lĩnh vực này trong bộ máy chính phủ mới.
 
 "Tính minh bạch và nhà nước pháp quyền" là sự thử thách đối với chính phủ mới ở Washington, ông Obama nêu rõ.
 
Ông Obama cho biết những biện pháp nêu trên thật ra vẫn chưa đủ mạnh, nhưng đây là một trong những bước đi đầu tiên trên một "con đường rất dài để tiến tới một thời đại mới" ở nước Mỹ.
 
Ông tuyên bố những biện pháp mà ông đề ra trong vấn đề này sẽ quyết liệt hơn so với thời của những chính quyền Mỹ trước đây. Những năm qua, các thành viên đảng Dân chủ vẫn chỉ trích việc chính quyền của cựu tổng thống George W. Bush thường bị các nhà vận động hành lang thao túng trong các quyết định của mình.
 
Cần công khai hóa thông tin
 
Ông Obama cũng đề ra mục tiêu cần phải xây dựng một chính phủ thực sự minh bạch. Vì thế ngay trong ngày đầu tiên ở Nhà trắng, ông ra quy định tất cả các bộ và cơ quan chính phủ cần thông tin một cách đầy đủ và rộng rãi nhất trước bất cứ sự thắc mắc hoặc câu hỏi nào của người dân và giới truyền thông.
 
Nếu có những thông tin cần phải giữ bí mật để bảo vệ quyền lợi quốc gia, thì các cơ quan chính phủ cần phải đưa ra những lời giải thích rõ ràng. "Từ lâu nay có quá nhiều điều được giữ bí mật ở thành phố này (chỉ Washington)", ông nói.

 Theo tinh thần đó, ngay trong ngày làm việc đầu tiên, tân tổng thống cũng ký quyết định không cựu phó tổng thống hoặc người nhà của cựu tổng thống nào có quyền giữ các hồ sơ làm tài sản cá nhân. Qua đó ông muốn hạn chế khả năng các cựu tổng thống bưng bít những thông tin trong nhiệm kỳ của họ tại Nhà Trắng.
 
 Cũng ngay trong ngày làm việc đầu tiên, ông Obama đã yêu cầu ngưng nhiều phiên tòa quân sự xét xử các nghi phạm khủng bố ở nhà tù Guantanamo và tính tới việc đóng cửa nhà tù đã làm phương hại nghiêm trọng đến uy tín nước Mỹ này.
 
Hôm qua, ông Obama còn gọi điện cho 4 nhà lãnh đạo Trung Đông - gồm Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, Thủ tướng Israel Ehud Olmert, Vua Abdullah của Jordan và nhà lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas - để bàn về các giải pháp cho một sự vãn hồi hòa bình ở khu vực này. 
 
Những gì mà ông Obama làm trong ngày đầu tiên trên cương vị tổng thống Mỹ cho thấy ông không muốn để mất thời gian và bắt tay ngay vào việc tìm cách giải quyết những vấn đề mà nước Mỹ đang phải đương đầu.
 
L.Đ (tổng hợp)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm