Bóng đá Việt

Đại hội thường niên VFF: V.League JSC là công ty cổ phần

05/11/2011 09:33 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Không phải tất cả các đại biểu đều nhất trí hoàn toàn với đề án thành lập công ty điều hành V.League (V.League JSC) theo mô hình cổ phần như đề xuất của “bầu” Kiên nhưng Đại hội thường niên VFF diễn ra hôm qua đã đi đến thống nhất trên.

Không hiểu do lường trước sức “nóng” của Đại hội, hay rút kinh nghiệm từ việc thuận theo yêu cầu của “bầu” Kiên ở phiên Hội nghị tổng kết mùa giải 2011, VFF đã từ chối cho phép báo chí và các cơ quan truyền thông tham dự. Lãnh đạo VFF giải thích, BCH VFF đã phê bình cả chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ và Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng vì để báo chí có mặt trong hội nghị. Tuy nhiên, các ủy viên BCH khi được hỏi đều khẳng định, không hề có chuyện trên (!?).


 Đại hội thường niên VFF đã thông qua đề án thành lập công ty điều hành V.League. Ảnh: Hoàng Minh

Trở lại với V.League JSC, vấn đề thành lập công ty theo mô hình nào, cổ phần hay TNHH đã khiến hội nghị BCH trở nên vô cùng nóng bỏng. Và cho đến trước Đại hội thường niên diễn ra hôm qua, đã có những dự toán được đưa ra, như việc tạm thời chưa đề cập đến mô hình công ty của V.League JSC. Thực tế, phát biểu của Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Khánh Hải tại Đại hội cũng không nhắc đến việc V.League JSC là cổ phần hay TNHH. Thay vào đó, đại diện Bộ VH-TT&DL nêu lên 4 nguyên tắc cơ bản cho việc thành lập công ty: Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước đối với hoạt động TDTT nói chung và BĐ nói riêng; phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành của Nhà nước CHXHCN VN;  Phù hợp với quy định của FIFA, AFC và AFF; đảm bảo nguồn thu của VFF. Ý kiến chính thức của Bộ về vấn đề này sẽ được đưa ra sau khi LĐBĐVN hoàn thiện đề án trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các đơn vị liên quan”-Thứ trưởng Lê Khánh Hải cho biết.

Bên lề Hội nghị, các ĐB đã đưa ra những ý kiến rất khác nhau. Theo chủ tịch CLB bóng đá HAGL Đoàn Nguyên Đức, “Hội nghị 28 CLB với VFF trước đây đã thông qua biểu quyết 100%, bao gồm cả các lãnh đạo của VFF là thành lập công ty cổ phần. Như thế có gì còn phải bàn bạc thêm”.

Theo Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng, mặc dù CTCP có nhiều ưu điểm nhưng việc đề phòng trước những hệ lụy tiêu cực trong thực tế hoạt động sau này là chuyện bắt buộc. “Mong muốn BĐVN tốt đẹp lên là ý nguyện chung của tất cả mọi người. Nhưng khi thành lập công ty, không thể chỉ thực hiện theo cảm tính. Thực tế BĐ rất phức tạp, đòi hỏi cần phải có những quy định cụ thể và chặt chẽ. Hơn nữa, thể chể chính trị của VN không cho phép một tổ chức “thoát ly” khỏi sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt đối với BĐ, vốn nhận được nhiều sự quan tâm của XH”. Ông Dũng đưa ra một cảnh báo rất đáng lưu ý, là thậm chí không loại trừ khả năng việc một thành viên bị chi phối phía sau, chỉ đứng tên nhưng không có thực quyền đối với phần vốn góp trong công ty.

Bất chấp còn những băn khoăn ở cả hai phía, Đại hội thường niên VFF, theo thông báo của chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ sau đó, vẫn nhất trí thông qua V.League JSC thành lập theo mô hình công ty cổ phần. Ông Hỷ cho biết, theo kế hoạch, trong tuần tới Bộ VH-TT&DL sẽ có văn bản đồng ý chính thức, và trong hai ngày 26, 27/11, sẽ tiến hành đại hội cổ đông, bàn vấn đề nhân sự. “Khi công ty đi vào hoạt động, một số vấn đề sẽ được chuyển cho công ty, ví dụ như thương quyền truyền hình V.League”-ông Hỷ nói.

V.X

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm