Tin thể thao Việt Nam tại Olympic 2021: Chờ đột biến của Huy Hoàng

30/07/2021 12:34 GMT+7 | Olympic 2021

(Thethaovanhoa.vn) - Tin thể thao Việt Nam tại Olympic 2021 ngày 30/7: Kỳ vọng sự đột biến của kình ngư Huy Hoàng ở vòng loại 1500m tự do nam.

Lịch thi đấu Olympic 2021 của Đoàn thể thao Việt Nam hôm nay ngày 30/7

Lịch thi đấu Olympic 2021 của Đoàn thể thao Việt Nam hôm nay ngày 30/7

Lịch thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2021 ngày 30/7: Hôm nay là ngày thi đấu của Nguyễn Huy Hoàng ở nội dung 1500m tự do nam (bơi lội). Xem trực tiếp Olympic 2021 trên VTV6, VTV5.

Kỳ vọng sự đột phá của kình ngư Huy Hoàng

Ngày hôm nay 30/7, Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ở bộ môn bơi lội, nội dung bơi tự do 1.500m dành cho nam với sự góp mặt của VĐV Huy Hoàng.

Đây là nội dung sở trường của Nguyễn Huy Hoàng và anh được hy vọng sẽ gây được bất ngờ về thành tích.

Huy Hoàng sẽ thi đấu tại trung tâm hải dương Tokyo vào lúc 20h23 theo giờ Nhật Bản (18h20 theo giờ Việt Nam).

Trước đó, ở nội dung 800m tự do nam, Huy Hoàng tuy về nhì ở nhóm 2 với thành tích 7 phút 54 giây 16 nhưng là không đủ để vượt qua vòng loại.

Chú thích ảnh
Kỳ vọng sự đột phá của kình ngư Huy Hoàng.Ảnh: TTXVN

Tại nội dung 1.500m tự do nam, Huy Hoàng sẽ tranh tài với các đối thủ rất mạnh như Christiansen của Na Uy, Domenico Acerenza của Italia và Florian Wellbrock của Đức.

Thành tích tốt nhất của Huy Hoàng ở nội dung 1.500m tự do là 14 phút 58 giây 14, thấp nhất trong số các VĐV tranh tài ở nhóm này. Vòng loại nội dung 1.500m tự do nam có 29 VĐV tranh tài, chọn lấy 8 VĐV có thành tích tốt nhất tham dự chung kết.

 Quách Thị Lan thi đấu vào ngày mai

BTC Olympic Tokyo 2020 đã công bố danh sách 4 lượt thi vòng 1 của nội dung 400m rào nữ. Quách Thị Lan được xếp vào nhóm chạy thứ ba lúc 7:16 ngày mai (31/7/2021).

Đáng chú ý, cô sẽ chạy cùng đợt với với Sydney McLaughlin (Mỹ), người giữ kỷ lục thế giới 51 giây 90 (51.90) và là Người phụ nữ đầu tiên chạy 400m rào dưới 52 giây.

Theo quy định, BTC chia 32 VĐV thành 4 đợt chạy vòng 1, mỗi đợt 8 VĐV. 4 VĐV về đầu mỗi đợt chạy sẽ đi thẳng vào bán kết.

4 VĐV có thành tích tiếp theo tốt nhất ở cả 4 lượt chạy sẽ giành những suất còn còn lại vào bán kết. 24 VĐV thi bán kết để chọn 8 VĐV vào chung kết.

Chú thích ảnh
VĐV điền kinh Quách Thị Lan thi đấu vào ngày mai

Trong số 8 VĐV chạy đợt 3 vòng 1 của Quách Thị Lan, cô có thành tích tốt thứ 7, chỉ xếp trên một VĐV khác. Thông số Lan được sử dụng để thi đấu ở Olympic lần này là 55 giây 30 (55.30), đây là thành tích từng giúp Lan giành HCV ASIAD 2018 tại Indonesia, đồng thời là kỷ lục quốc gia.

Rowing Việt Nam xứng đáng được khen ngợi

Dù không thể cạnh tranh huy chương với các đối thủ trên thế giới nhưng thành tích thi đấu của cặp VĐV Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo vẫn xứng đáng nhận được những lời ngợi khen.


Ngày 29/7, cặp đôi vận động viên Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo đã bước vào buổi thi thứ 3 xét thành tích cá nhân.

Chung cuộc, họ đã về thứ 3 chung kết nhóm C với thành tích 7 phút 19 giây 05. Thành tích này giúp hai tay chèo Việt Nam xếp hạng 15 chung cuộc tại Olympic Tokyo 2021.

Chú thích ảnh

Đây đồng thời cũng là thành tích tốt nhất sau 3 kỳ tham dự Thế vận hội của các nữ VĐV Rowing Việt Nam.

Trước đó, tại London 2012, cặp Phạm Thị Hài và Phạm Thị Thảo về thứ 5 nhóm C, xếp hạng 16 chung cuộc. Còn tại Rio 2016, cặp Hồ Thị Lý và Tạ Thanh Huyền xếp thứ 18.

Các VĐV Việt Nam trở về nước

Hôm nay 30/7, Đoàn TTVN sẽ có 16 cán bộ, HLV, VĐV đã hoàn thành nhiệm vụ trở về nước gồm các đội: thể dục, cử tạ, Judo, bắn súng, rowing. 16 thành viên sẽ lên chuyến bay mang số hiệu JL 751 lúc 18:00 (rời Làng Olympic lúc 14:30 ra sân bay Narita), hạ cánh sân bay quốc tế Nội Bài lúc 21:50 (giờ Việt Nam), về khách sạn Silk Path, Hàng Bông thực hiện cách ly y tế theo quy định.

Chú thích ảnh
Các VĐV Việt Nam trở về nước

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm