Tin Olympic 7/8: Hai VĐV diện bikini xuyên thấu gây sốt. Tuyển thủ Brazil dính nghi án doping

07/08/2021 15:44 GMT+7 | Olympic 2021

Tin Olympic 7/8: Hai kình ngư diện bikini xuyên thấu gây sốt Olympic. Tuyển thủ Brazil bị đình chỉ vì nghi án doping. IOC trục xuất hai HLV Belarus… Tin tức Olympic hôm nay.

TRỰC TIẾP Olympic Tokyo 2021 hôm nay ngày 7/8 (VTV5, VTV6)

TRỰC TIẾP Olympic Tokyo 2021 hôm nay ngày 7/8 (VTV5, VTV6)

TRỰC TIẾP Olympic 2021 hôm nay ngày 7/8. Xem trực tiếp Olympic 2021 trên kênh VTV5, VTV6. Trực tiếp bóng đá U23 Brazil vs Tây Ban Nha, tranh huy chương vàng môn bóng đá nam.

 

Xem trực tiếp Olympic 2021 trên VTV5, VTV6

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nam Olympic 2021:

* 18h30, 7/8: U23 Brazil vs Tây Ban Nha (VTV6, BĐTV)

Soi kèo U23 Brazil vs Tây Ban Nha

Trực tiếp Brazil vs Tây Ban Nha

 

Xem những thông tin Olympic 2021 cần thiết:

Bảng tổng sắp huy chương

Lịch thi đấu bóng đá

Kết quả bóng đá

 

 

Hai kình ngư diện bikini xuyên thấu gây sốt Olympic

Tại Olympic Tokyo, cặp kình ngư bơi nghệ thuật của Nga Svetlana Romashina và Svetlana Kolesnichenko gây chú ý bởi trang phục thi đấu của họ. Bộ bikini liền thân mà Svetlana Romashina và Svetlana Kolesnichenko mặc mỗi khi thi đấu có màu da và khi ở dưới nước, nó dường như trở nên xuyên thấu, làm nổi bật hình trang trí con nhện màu đen trên thân áo.

Svetlana Romashina và Svetlana Kolesnichenko đã giành HCV nội dung bơi nghệ thuật đôi nữ tại Olympic Tokyo. Sau khi bài biểu diễn tự do khép lại, họ giành tổng 195,9079 điểm, giành tấm HCV thuyết phục.

Với tấm huy chương này, Romashina trở thành VĐV giàu thành tích nhất bơi nghệ thuật của Nga khi giành tổng cộng 6 HCV Olympic, 21 HCV vô địch thế giới và 12 HCV châu Âu. Đồng đội của cô, Kolesnichenko, cũng có thành tích đáng nể với 2 HCV Olympic, 16 HCV thế giới và 2 lần vô địch châu Âu.

 

VTV6 VTV5 trực tiếp Olympic 2021, Tin Olympic mới nhất, Bảng tổng sắp huy chương, lịch thi đấu Olympic, trực tiếp Olympic, bikini xuyên thấu, tuyển thủ Brazil dính doping
Trang phục của Svetlana Romashina và Svetlana Kolesnichenko gây chú ý ở Olympic Tokyo

  

IOC trục xuất hai HLV Belarus

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cho biết họ đã xóa bỏ chứng nhận dự Olympic Tokyo của 2 HLV Belarus là Artur Shimak và Yury Maisevich. Hai HLV này đã được yêu cầu rời khỏi Làng Olympic ngay lập tức.

Artur Shimak và Yury Maisevich được cho đã ép nữ VĐV Krystsina Tsimanouskaya về nước sau khi cô phàn nàn về việc bị đưa vào một nội dung thi đấu mà chưa hề tập luyện trước đó bởi có nhiều VĐV điền kinh của Belarus không đáp ứng được tiêu chuẩn xét nghiệp doping.

Krystsina Tsimanouskaya đã phải cầu cứu cảnh sát Nhật Bản, đề nghị họ bảo vệ khi ra sân bay để tránh bị đưa lên máy bay về nước. Tsimanouskaya nói rằng cô lo sợ cho tính mạng của mình nếu bị buộc phải quay trở lại Belarus. Hiện nữ VĐV này đã sang Ba Lan theo thị thực nhân đạo.

 

VTV6 VTV5 trực tiếp Olympic 2021, Tin Olympic mới nhất, Bảng tổng sắp huy chương, lịch thi đấu Olympic, trực tiếp Olympic, bikini xuyên thấu, tuyển thủ Brazil dính doping
Hai HLV Belarus phải về nước

  

Tuyển thủ Brazil bị đình chỉ vì nghi án doping

Đội tuyển bóng chuyền Brazil cho biết cầu thủ Tandara Caixeta đã bị trục xuất khỏi Olympic Tokyo, lên đường về nước do nghi án doping. Vụ việc liên quan đến một mẫu thử được lấy một tháng trước ở Brazil trong quá trình chuẩn bị cho Thế vận hội.

Trong một bức thư do luật sư công bố, Tandara Caixeta, cho biết cô đã không cố ý dùng Ostarina- một loại thuốc được sử dụng bởi các VĐV thể hình và để cải thiện thành tích thể thao.

Nội dung bức thư có đoạn: “Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chúng tôi sẽ chứng minh Ostarina vô tình xâm nhập vào cơ thể của vận động viên và nó không được sử dụng để nâng cao thành tích thể thao. Gần đây, nhiều vận động viên Brazil đã là nạn nhân của các sự cố liên quan đến Ostarina”.

 

VTV6 VTV5 trực tiếp Olympic 2021, Tin Olympic mới nhất, Bảng tổng sắp huy chương, lịch thi đấu Olympic, trực tiếp Olympic, bikini xuyên thấu, tuyển thủ Brazil dính doping
Tandara Caixeta có kết quả xét nghiệm mẫu thử dương tính với chất cấm Ostarina

  

VĐV Trung Quốc lập kỳ tích cho thể thao châu Á

Liu Shiying, VĐV của đoàn thể thao Trung Quốc, vừa trở thành người châu Á đầu tiên giành HCV tại nội dung ném lao nữ tại Olympic. Ở chung kết Olympic Tokyo, Liu Shiying đạt thành tích 66,34m, vượt xa thành tích 64,61m của người xếp sau Maria Andrejczyk (Ba Lan), giành HCV một cách thuyết phục.

“Tấm HCV này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi và đất nước của tôi. Năm 2020 là một năm rất khó khăn đối với tôi vì chấn thương và đại dịch”, Liu Shiying chia sẻ.

 

VTV6 VTV5 trực tiếp Olympic 2021, Tin Olympic mới nhất, Bảng tổng sắp huy chương, lịch thi đấu Olympic, trực tiếp Olympic, bikini xuyên thấu, tuyển thủ Brazil dính doping
VĐV Liu Shiying

  

Karate bị khai tử sau Olympic Tokyo

Điều khoản mới trong “Chương trình nghị sự Olympic 2021” cho phép các quốc gia đăng cai đề xuất một số môn thể thao. Nhờ đó, karate đã xuất hiện tại Olympic Tokyo. Môn thi đấu kéo dài 3 ngày này chứng kiến sự cạnh tranh của 80 đối thủ đến từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ, cạnh tranh 8 tấm HCV.

Tuy nhiên, môn thi này sẽ bị khai tử sau khi Olympic Tokyo khép lại. Ban tổ chức Olympic Paris 2024 đã quyết định bỏ karate trong các môn thi đấu, bổ sung bằng môn nhảy dây. Trong khi đó, ba môn thể thao mới xuất hiện ở Olympic Tokyo là lướt sóng, leo núi và trượt ván vẫn được giữ nguyên.

 

VTV6 VTV5 trực tiếp Olympic 2021, Tin Olympic mới nhất, Bảng tổng sắp huy chương, lịch thi đấu Olympic, trực tiếp Olympic, bikini xuyên thấu, tuyển thủ Brazil dính doping
Karate không được đưa vào thi đấu ở Olympic Paris 2024

  

VĐV Kenya phá kỷ lục Olympic tồn tại 33 năm

Ở nội dung điền kinh 1.500m nữ thi đấu tối 6/8 tại Olympic Tokyo, VĐV Faith Chepngetich Kipyegon của Kenya đã giành HCV đồng thời phá kỷ lục Olympic tồn tại suốt 33 năm qua.

Faith Chepngetich Kipyegon đã cán đích với thành tích 3 phút 53 giây 11. Kết quả này cũng đã giúp Kipyegon phá kỷ lục do VĐV Paula Ivan xác lập vào năm 1988 với thành tích 3 phút 53 giây 96.

 

Chú thích ảnh
Faith Chepngetich Kipyegon phá kỷ lục Olympic

  

Marcell Jacobs giành thêm HCV

Ở nội dung chạy 4x100 m, tuyển Ý đã cán đích đầu tiên nhờ màn bứt tốc tuyệt vời của Filippo Tortu ở 100 m. Thành tích này giúp VĐV Marcell Jacobs đã giành HCV thứ 2 tại Olympic Tokyo.

Marcell Jacobs chạy ở lượt thứ hai cho tuyển Ý ở chung kết, góp sức giúp Ý cán đích với thành tích 37 giây 50, hơn Vương quốc Anh chỉ 0,01 giây.

Đến lúc này, đoàn thể thao Ý đã có 10 HCV tại Olympic Tokyo, đứng thứ 7 trên bảng tổng sắp sau Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Vương quốc Anh, Ủy ban Olympic Nga và Úc.

 

Chú thích ảnh
Marcell Jacobs đang trải qua kỳ Thế vận hội thành công

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm