Tin Olympic 29/7: Kình ngư Trung Quốc phá kỷ lục Olympic. Dàn sao Brazil chế giễu Argentina bị loại

29/07/2021 16:09 GMT+7 | Olympic 2021

(Thethaovanhoa.vn)- Kình ngư Trung Quốc phá kỷ lục Olympic. Dàn sao Brazil đến sân chế giễu Argentina bị loại. Bình luận viên vạ miệng với VĐV Hàn Quốc bị sa thải. Lịch thi đấu quần vợt thay đổi do thời tiết nắng nóng…

VTV5, VTV6 trực tiếp Olympic 2021 hôm nay -  Xem trực tiếp bóng đá Olympic 2021

VTV5, VTV6 trực tiếp Olympic 2021 hôm nay - Xem trực tiếp bóng đá Olympic 2021

VTV5 VTV6 trực tiếp Olympic 2021 hôm nay ngày 29/8. Xem trực tiếp Olympic. Lịch thi đấu Olympic 2021. Lịch thi đấu bóng đá nữ Olympic 2021 vòng tứ kết.

 

Lịch thi đấu và trực tiếp tứ kết bóng đá nữ Olympic 2021:

* 15h00 ngày 30/7: Nữ Canada vs nữ Brazil

Soi kèo nữ Canada vs nữ Brazil

* 16h00 ngày 30/7: Nữ Anh vs nữ Úc

Soi kèo nữ Anh vs nữ Úc

* 17h00 ngày 30/7: Nữ Thụy Điển vs nữ Nhật Bản

Soi kèo nữ Thụy Điển vs nữ Nhật Bản

* 18h00 ngày 30/7: Nữ Hà Lan vs nữ Mỹ

Soi kèo nữ Hà Lan vs nữ Mỹ

 

Lịch thi đấu và trực tiếp tứ kết bóng đá nam Olympic 2021:

15h00 ngày 31/7: U23 Tây Ban Nha vs U23 Bờ Biển Ngà

16h00 ngày 31/7: U23 Nhật Bản vs U23 New Zealand

17h00 ngày 31/7: U23 Brazil vs U23 Ai Cập

18h00 ngày 31/7: U23 Hàn Quốc vs U23 Mexico

 

Xem kết quả bóng đá nam Olympic TẠI ĐÂY

Xem kết quả bóng đá nữ Olympic TẠI ĐÂY

 

 

Xem trực tiếp Olympic Tokyo 2021 ở đâu?

VTV6, VTV5, VTV5 Tây Nguyên, VTV5 Tây Nam Bộ, VTV9 là các kênh trực tiếp bóng đá nam Olympic 2021, bóng đá nữ Olympic 2021 và các sự kiện đua tranh ở môn thể thao Olympic khác.

XEM TRỰC TIẾP KÊNH VTV6

XEM TRỰC TIẾP KÊNH VTV5

XEM TRỰC TIẾP KÊNH VTV5 TÂY NGUYÊN

XEM TRỰC TIẾP KÊNH VTV5 TÂY NAM BỘ

XEM TRỰC TIẾP KÊNH VTV9

 

* Xem Bảng tổng sắp huy chương TẠI ĐÂY

 

 

Kình ngư Trung Quốc phá kỷ lục Olympic

Sáng nay (29/7), ở nội dung bơi bướm cá nhân nữ, kình ngư người Trung Quốc Zhang Yufei đã thi đấu xuất sắc. Cô về đích đầu tiên với thành tích phút 03 giây 86. Thành tích này giúp Zhang Yufei giành huy chương vàng Olympic Tokyo, đồng thời phá kỷ lục do Jiao Liuyang (2 phút 04 giây 06) thiết lập ở Olympic London 2012.

Tính đến thời điểm này, Zhang Yufei đã giành được 2 tấm huy chương ở Olympic Tokyo 2020. Trước khi giành HCV trong sáng ngay, vận động viên 23 tuổi đã đoạt tấm HCB ở nội dung 100m bơi bớm nữ với thành tích 56 giây 64.

Một kỷ lục Olympic khác cũng bị phá ở đường đua xanh bởi kình ngư Caeleb Dressel ở nội dung 100m tự do nam. Kình ngư người Mỹ đã về đích đầu tiên với thành tích 47,02 giây, phá kỷ lục Olympic mà Eamon Sullivan của Australia thiết lập tại Olympic Bắc Kinh 2008.

 

Chú thích ảnh
Zhang Yufei giành HCV và phá kỷ lục Olympic

  

Xác định 8 đội bóng nam vào tứ kết Olympic

Lượt trận thứ 3 vòng bảng bóng đá nam Olympic Tokyo đã chính thức khép lại, qua đó xác định 8 đội bóng mạnh nhất góp mặt tại tứ kết. Nhật Bản, Mexico, Hàn Quốc, New Zealand, Tây Ban Nha, Ai Cập, Brazil và Bờ Biển Ngà là những đội bóng đã xuất sắc giành tấm vé đi tiếp.

Theo thể thức tại Olympic Tokyo, Nhật Bản về nhất tại bảng A sẽ có cuộc chạm trán đội về nhì bảng B là New Zealand. Trong khi đó, đội bóng dẫn đầu bảng B là Hàn Quốc sẽ có cuộc đụng đội đội về nhì bảng A là Mexico. Ở hai bảng đầu còn lại, Tây Ban Nha nhất bảng C sẽ đụng độ Bờ Biển Ngà là đội về nhì tại bảng D, Brazil nhất bảng D sẽ chạm trán Ai Cập về nhì tại bảng C.

Các trận đấu ở vòng tứ kết Olympic Tokyo 2020 cùng diễn ra vào ngày 31/7.

 

Chú thích ảnh
Olympic Ai Cập xuất sắc giành vé vào tứ kết

  

Dàn sao Brazil đến sân chế giễu Argentina bị loại

Mới đây, dàn cầu thủ của Olympic Brazil đã rủ nhau đến sân để theo dõi trận đấu giữa Olympic Tây Ban Nha và Argentina tại vòng bảng Olympic Tokyo. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1. Với chỉ 1 điểm có được, Argentina rớt xuống vị trí thứ 3 bảng C, chính thức bị loại khỏi giải. Chứng kiến kình địch Argentina bị loại từ vòng bảng, các cầu thủ Brazil tỏ vẻ hả hê. “Tạm biệt những anh bạn nhỏ”, Douglas Luiz đăng trên Instagram hình ảnh anh cùng Richarlison, Matheus Cunha, Reinier Jesus tươi cười trên khán đài.

 

Chú thích ảnh
Dàn sao Brazil đến sân chế giễu Argentina bị loại

  

Được biết, hành động của nhóm cầu thủ Brazil nhằm trả đũa Leandro Paredes. Ít ngày trước, Leandro Paredes đã mỉa mai cú hat-trick của Richarlison vào lưới Olympic Đức khi nhắc lại trận chung kết Copa America 2021 mà Brazil thất bại trước Argentina.

Khi Olympic Argentina bị cầu thủ Brazil chế nhạo, tuyển thủ Rodrigo De Paul đã có động thái đáp trả để bảo vệ đàn em. Trên trang cá nhân, anh đăng bức hình Richarlison đang quỳ gối để nhắc người Brazil về thất bại ở chung kết Copa America 2021.

Richarlison cũng không vừa. Anh lập tức đăng bức hình huyền thoại Pele, Cafu cùng 5 chức vô địch World Cup để đáp trả De Paul.

 

Chú thích ảnh
Rodrigo De Paul đáp trả lại cầu thủ Brazil

  

Lịch tennis phải đổi do trời nắng nóng

Liên đoàn quần vợt quốc tế (ITF) đã ra thông báo thay đổi lịch thi đấu tại Olympic Tokyo do thời tiết nắng nóng. Cụ thể, các trận đấu sẽ bắt đầu sớm nhất vào lúc 15h (giờ địa phương) thay vì 11h như trước. Lịch đấu mới sẽ áp dụng từ hôm nay (29/7).

ITF đưa ra thay đổi sau khi có nhiều VĐV phàn nàn về việc họ phải thi đấu dưới điều kiện thời tiết quá nắng nóng. Hôm 28/7, tay vợt người Nga Daniil Medvedev đã nổi nóng với trọng tài khi bị hỏi anh có thể tiếp tục thi đấu hay không. “Tôi có thể kết thúc trận đấu nhưng tôi có thể chết. Nếu tôi chết, ai là người chịu trách nhiệm?”, Medvedev giận dữ.

Đồng tình với Medvedev, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic cũng lên tiếng đề nghị các trận đấu nên được đổi lịch xuống muộn hơn, hoặc thi đấu vào ban đêm để tránh ảnh hưởng tới thể lực và sức khỏe của các tay vợt.

 

Chú thích ảnh
Daniil Medvedev vật lộn với thời tiết nắng nóng tại Olympic Tokyo

  

Bình luận viên vạ miệng với VĐV Hàn Quốc bị sa thải

Đài truyền hình quốc gia Hy Lạp ERT vừa ra tuyên bố sa thải nhà báo Dimosthenis Karmiris khỏi vị trí bình luận viên sau khi ông này có phát ngôn không đúng mực. “Những bình luận phân biệt chủng tộc không có chỗ trên truyền hình công cộng. Sự hợp tác giữa ERT và Dimosthenis Karmiris đã chấm dứt vào ngày hôm nay, ngay sau trận đấu buổi sáng”, đài truyền hình Hy Lạp cho biết.

Karmiris tham gia bình luận cho trận đấu giữa Jeoung Young-sik (Hàn Quốc) và Panagiotis Gionis (Hy Lạp) ở vòng ba bóng bàn đơn nam Olympic Tokyo. Trong trận đấu này, ông Karmiris đã có bình luận gây tranh cãi. Ông chế giễu VĐV Hàn Quốc rằng: “Tôi không hiểu sao mắt họ nhỏ vậy mà nhìn bóng bật đi bật lại được”.

 

Chú thích ảnh
Bình luận viên Dimosthenis Karmiris đã bị sa thải

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm