Đoàn Thể thao Việt Nam dự Olympic Tokyo: Khát vọng chiến thắng

14/07/2021 15:55 GMT+7 | Olympic 2021

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ xuất quân của đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) dự Olympic Tokyo đã diễn ra vào tối ngày 13/7 tại Hà Nội.Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã tới dự và gửi lời chúc sức khỏe, may mắn, thi đấu thành côngtới các thành viên của đoàn trước giờ lên đường.

Lịch thi đấu môn bóng đá Olympic 2021 - Xem trực tiếp VTV6, VTV3

Lịch thi đấu môn bóng đá Olympic 2021 - Xem trực tiếp VTV6, VTV3

Lịch thi đấu môn bóng đá Olympic Tokyo 2021. Xem trực tiếp bóng đá Olympic 2021 trên VTV6, VTV3. Lịch thi đấu bóng đá nam Olympic 2021. Lịch thi đấu bóng đá nữ Olympic 2021.

Lễ xuất quân của đoàn TTVN dự Olympic Tokyo diễn ra trong không khí trang trọng, ấm cúng và tuân thủ quy định phòng, chống dịch Covid-19 vào tối ngày 13/7 tại Hà Nội. Các thành viên của đoàn TTVN vinh dự được đón tiếp Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, cùng đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Tổng cục TDTT cùng nhiều đại biểu, khách quý tới dự buổi lễ.

 

Theo báo cáo của Trưởng đoàn TTVN dự Olympic Tokyo, Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT, ông Trần Đức Phấn sau thời gian chuẩn bị tích cực, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao của cácVĐV, HLV chuyên gia, bác sĩ, cán bộ,đoàn TTVN đã tự tin, sẵn sàng tham dự Thế vận hội. 18 VĐV giành suất tham dự Olympic Tokyo ở 11 môn thể thao đã thể hiện sự cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, với tinh thần khát vọng vươn lên vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc của TTVN trong bối cảnh dịch Covid-19 gây nhiều tác động tiêu cực tới nền thể thao nước nhà và trên thế giới.

Đến với Olympic Tokyo, đoàn TTVN sẽ nỗ lực hết mình, thể hiện tinh thần đoàn kết, kỷ cương, biến mọi khó khăn thách thức làm động lực vươn lên với tinh thần “khát vọng cống hiến”, thi đấu , tự tin, sáng tạo, giành vinh quang về cho Tổ quốc, đồng thời thực hiện tốt công tác phòng chống dịch của BTC đại hội, cũng như góp phần giữ vững và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác và phát triển với các quốc gia, bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại lễ xuất quân, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chia sẻ, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới sự phát triển sự nghiệp TDTT, coi đây là một bộ phận quan trọng trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhằm góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, nâng cao sức khỏe của nhân dân và hình ảnh quốc gia. Thời gian qua, TTVN đã đạt được nhiều thành tích tại các kỳ đại hội thể thao quốc tế, nằm trong nhóm tốp đầu tại Đông Nam Á, duy trì thành tích tại ASIAD, đặc biệt lần đầu tiên giành HCV Olympic 2016 và đạt nhiều thành tích xuất sắc ở môn bóng đá, thể hiện những tín hiệu đáng mừng trong các năm tiếp theo. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao nỗ lực khắc phục khó khăn của các thành viên đoàn TTVN trong thời gian qua trong việc tập luyện với tinh thần quyết tâm và ý chí cao nhất, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 kéo dài và diễn biến phức tạp.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao lá cờ Tổ quốc cho Trưởng đoàn TTVN Trần Đức Phấn và chúc đoàn TTVN thi đấu thành công. Ảnh: TTXVN

Tham dự Olympic Tokyo, đấu trường lớn nhất của thể thao thế giới với sự góp mặt của nhiều VĐV xuất sắc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh mong muốn, các thành viên đoàn TTVN ý thức đầy đủ về trách nhiệm, cũng như nhiệm vụ mà Tổ quốc giao phó. Nỗ lực thi đấu với quyết tâm cao nhất, vì màu cờ sắc áo, phát huy tối đa tố chất của người Việt Nam nhanh nhẹn, khéo léo, mưu trí, dũng cảm, đồng thời đề cao sự trung thực với tinh thần thể thao cao thượng. Gương mẫu trong sinh hoạt và thi đấu. Tôn trọng phong tục tập quán và tuyệt đối tuân thủ tuyệt đối luật pháp của nước chủ nhà cũng như các quy định của đại hội. Mỗi thành viên của đoàn TTVN phải thực sự là sứ giả thiện chí, chân thành để quảng bá truyền thống, văn hóa tốt đẹp, hình ảnh hòa bình, thân thiện của Việt Nam thông qua sân chơi Olympic. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tin tưởng, với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, với tinh thần quyết tâm và nỗ lực của các thành viên, đoàn TTVN sẽ giành được thành tích tốt nhất tại Olympic Tokyo.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã trao lá cờ Tổ quốc cho Trưởng đoàn TTVN Trần Đức Phấn và gửi lời chúc mạnh khỏe, quyết thắng và thành công tới toàn thể các thành viên của đoàn TTVN trong phần thi đấu tại Olympic.

Trao HCĐ Olympic London 2012 cho
lực sỹ Trần Lê Quốc Toàn

Tại Lễ xuất quân của đoàn TTVN dự Olympic Tokyo, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã trao huy chương Đồng, hoa và tiền thưởng cho Trần Lê Quốc Toàn, sau khi Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã công nhận thành tích của lực sỹ người Việt Nam giành được trong cuộc thi đấu tại Olympic London 2012. Trước đó, IOC xác nhận, đã tước huy chương của VĐV Valentin Hristov (Azerbaijan) do có kết quả xét nghiệm doping dương tính và đã gửi tấm HCĐ Olympic 2012 tới Ủy ban Olympic Việt Nam để trao cho Trần Lê Quốc Toàn, người xếp thứ 4 ở nội dung này thời điểm đó. Tấm huy chương tại đấu trường khốc liệt nhất 9 năm trướcvẫn vô cùng quý giá, sẽ tiếp thêm sức sức mạnh cho đoàn TTVN thêm tự tin, quyết tâm giành huy chương trong những ngày sắp tới.

 

Phúc Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm