Gặp các VĐV Việt Nam tập huấn tại Bradford

18/07/2012 10:00 GMT+7 | Đoàn Olympic Việt Nam

Đoàn vận động viên Olympic Việt Nam đầu tiên ở bộ môn thể dục dụng cụ và điền kinh đã đến thành phố Bradford từ ngày 10/7, để làm quen với môi trường khí hậu và tiến hành những bước chuẩn bị cuối cùng trước khi tham dự thi đấu tại sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, Olympic London (Luân Đôn) 2012.

Phóng viên TTXVN tại Anh đã có một ngày  gặp gỡ tìm hiểu về điều kiện ăn ở và tập luyện của các vận động viên Việt Nam tại đây.

Trường Cao đẳng Bradford của thành phố được chọn làm địa điểm tập huấn tiền Olympic cho các vận động viên đến từ các nước Việt Nam, Ấn Độ, Tanzania và Nigeria. Thành phố Bradford cách thủ đô London chừng 350km về phía bắc, ở vùng West Yorkshire.

Trường Cao đẳng Bradford có trung tâm thể dục thể thao Trinity Green Sports Centre và một trung tâm quyền anh mới được đưa vào sử dụng từ đầu năm nay với vốn đầu tư là 300.000 bảng.

Trung tâm thể thao Trinity được khánh thành năm 2008, có một phòng tập rộng 1.000m2, phòng tập thể lực, bể bơi, hai sân bóng rổ và nhiều thiết bị thể thao khác.

Đại sứ Vũ Quang Minh và đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: Ngân Bình (P/v TTXVN tại Anh)
Đại sứ Vũ Quang Minh và đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: Ngân Bình (P/v TTXVN tại Anh)

Đoàn thể thao Việt Nam ở Bradford gồm có 13 người, trong đó có ba vận động viên thể dục dụng cụ là Phan Thị Hà Thanh, Đỗ Thị Ngân Thương, Phạm Phước Hưng và hai vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Thanh Trúc, Dương Thị Việt Anh ăn ở tại khu nhà ký túc xá của trường.

Khu ký túc xá này là nơi ở cho sinh viên của trường Cao Đẳng Bradford, hiện nay họ đang nghỉ hè nên được dùng làm nơi ở cho vận động viên.

Mỗi vận động viên ở một phòng nhỏ, nhà tắm, nhà vệ sinh khép kín, có hệ thống sưởi ấm, rộng khoảng 10m2. Vì đây là phòng ở cho sinh viên của trường nên trong phòng có giường sắt, hai tầng.

Về chế độ ăn uống, nói chung một số vận động viên Việt Nam còn chưa quen với "đồ ăn tây".

Vận động viên thể dục dụng cụ Đỗ Thị Ngân Thương cho biết: “Thời tiết bên Anh dễ chịu, em đã quen với múi giờ, ngủ được mặc dù chênh lệch múi giờ 6 tiếng. Tuy nhiên thức ăn ở đây em chưa quen. Mấy hôm vừa rồi em chủ yếu ăn cơm với ít nước thịt.”

Còn vận động viên môn nhảy cao đến từ tỉnh Bạc Liêu Dương Thị Việt Anh lại chưa quen với thời tiết bên Anh. Việt Anh cho biết: "Em thấy thời tiết lạnh, chưa ngủ được nhiều và ngủ chưa ngon giấc."

Cũng giống như Ngân Thương, Việt Anh cũng chưa quen với đồ ăn thức uống ở đây. Em nói : "Em thường ăn sáng ít và ăn nhiều vào buổi trưa và tối. Nhưng ở đây bữa sáng lại ăn no, bữa trưa ăn nhẹ nên em thấy chưa phù hợp."

Trong khoảng thời gian 10 ngày cắm trại tại đây, là thời gian để các vận động viên của thể thao Việt Nam không những phải làm quen với khí hậu ôn đới của nước Anh mà còn làm quen với những món ăn của châu Âu khác hẳn về cách chế biến, hương vị và cả về thói quen ăn uống.

Hiện ở nước Anh đang là mùa hè, nhưng nhiệt độ về đêm cũng xuống đến 10 độ C mặc dù thời tiết ban ngày mát mẻ dễ chịu.

Hàng ngày, các vận động viên ăn uống tại căng tin của trường Cao đẳng Bradford. Bữa trưa chúng tôi xuống thấy có cơm, khoai tây chiên, cá tẩm bột rán, cá ngừ, gà sốt cà chua, súp đậu, sa lát, một số món ăn khác nữa và hoa quả tráng miệng như chuối, cam.

Ngoài vấn đề ăn uống, do có một số thay đổi so với kế hoạch ban đầu nên các em phải di chuyển đến hai địa điểm cách xa nơi ở để tập luyện.

Để có các thiết bị tập luyện phù hợp với yêu cầu chuyên môn, các vận động viên thể dục dụng cụ phải đi xuống thành phố Leeds, thành phố lớn thứ tư ở Anh, cách Bradford khoảng 35km, còn vận động viên điền kinh đến một trường đại học khác ở vùng Keighley để luyện tập, cách xa nơi ở khoảng 25 km.

Hàng ngày, trường cho xe đưa đón các vận động viên đến các nơi tập luyện và mất khoảng 40 phút để đi từ Bradford đến Leeds.

Theo vận động viên thể dục dụng cụ môn xà kép Phước Hưng, điều kiện trang thiết bị tập luyện tại Leeds là tạm ổn, nhưng em thấy bột bôi để tập luyện thì hơi trơn hơn so với ở Việt Nam.

Bà Nguyễn Kim Lan, Trưởng Bộ môn thể dục của Tổng cục Thể dục Thể thao, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thể dục Dụng cụ cho rằng, nói chung về điều kiện ở là tạm ổn, còn về ăn uống thì vì ăn theo đồ ăn châu Âu nên các cháu chưa quen nhưng sẽ khắc phục được. Còn về việc tập luyện thì ở Bradford, vì không có nhà tập thể dục dụng cụ đủ tiêu chuẩn nên phải di chuyển đến thành phố Leeds.

Bà Lan cho rằng, đây là giai đoạn mà các vận động viên làm quen với mọi sự thay đổi về điều kiện ăn, ở và tập luyện.

Ông Ronnie Todd, người phụ trách dự án về tập huấn tiền Olympic của trường tỏ ý lấy làm tiếc vì các vận động viên Việt Nam phải mất thời gian đi lại trong thời gian tập luyện.

Ông Ronnie Todd nói: “ Chúng tôi sẽ đáp ứng mọi điều kiện mà đoàn Việt Nam yêu cầu. Chúng tôi thực sự coi họ như thành viên trong gia đình Bradford. Chúng tôi cũng xin lỗi về việc các vận động viên thể dục dụng cụ phải di chuyển đến thành phố Leeds để luyện tập do có sự thay đổi về môn thể thao mà phía các bạn đã đăng ký trước với trường chúng tôi. Tuy nhiên, thiết bị ở Leeds giống hệt như thiết bị mà các vận động viên sẽ thi đấu ở Olympic London, nên theo tôi đó mới là điều quan trọng.”

Theo TTXVN tại Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm