Đoàn Thể thao Việt Nam đã đến London

21/07/2012 09:44 GMT+7 | Đoàn Olympic Việt Nam

Sau chuyến bay kéo dài khoảng 12h, đoàn TTVN đã đến sân bay Gatwick – London lúc 7h sáng giờ London. Ra đón đoàn có thành viên BTC của Thế vận hội, cũng như các tình nguyện viên của nước chủ nhà.

Đoàn TTVN đã được các nhân viên an ninh sân bay hỗ trợ kiểm tra an ninh và làm các thủ tục nhập cảnh rất nhanh chóng cũng như lấy hành lý an toàn và không có gì mất mát, hỏng hóc. Vì trong số hành lý gửi của đoàn TTVN, có một bộ mái chèo của 2 VĐV Rowing Phạm Thị Hài và Phạm Thị Thảo là tối quan trọng.

Ngay tại sân bay, Trưởng đoàn TTVN Lâm Quang Thành đã được các phóng viên BBC của nước chủ nhà phỏng vấn. Ông Lâm Quang Thành cho biết: “Các tình nguyện viên cũng như BTC của TVH rất chu đao và mến khách. Tất các các thành viên đoàn TTVN trên chuyến bay VN145 từ Nội Bài đến Gatwick đều rất khỏe mạnh sau 12h bay,…”

Đoàn Thể thao Việt Nam đến Sân bay Gatwick - London. Ảnh: Quang Thắng.
Đoàn Thể thao Việt Nam đến Sân bay Gatwick - London. Ảnh: Quang Thắng.

Ngay sau đó đoàn TTVN đã di chuyển từ sân bay Gatwick vào làng VĐV của Olympic London 2012. Ở làng VĐV, các nhân viên an ninh của TVH đã kiểm tra rất kỹ và chi tiết các hành lý và đồ đạc của đoàn TTVN. Cũng tại đây, đoàn TTVN đã làm thủ tục kích hoạt thẻ cũng như nhận phòng ở.

Đoàn TTVN được bố trí ở tại tòa nhà Heritate số 9, nằm ở Trung tâm làng VĐV thuộc tầng 3 gồm 9 căn hộ từ số 21 đến số 30. Mỗi căn hộ có 1 phòng khách, 2 đến 3 phòng ngủ, 4 giường/phòng. Trong toà nhà có phòng y tế với 2 giường phục vụ công tác y tế của đoàn, bác sỹ cũng sẽ ở tại phòng bên cạnh trong căn hộ.

Trong phòng không có ấm đun nước, có khăn tắm. Hệ thống thông tin, truyền thông với mạng không dây (wifi) tốc độ cao rất ổn định. Tại tầng 1 Ban Tổ chức bố trí 01 phòng làm việc có 2 máy tính, tivi, máy in.

Để thuận tiện cho việc di chuyển, Ban Tổ chức cấp cho đoàn các loại thẻ gồm: 3 thẻ đi các môn, 6 thẻ đi 3 môn và 14 thẻ đi 1 môn. Ngoài ra đoàn còn được cấp 12 thẻ transfer; 01 thẻ transfer guest dành cho Hội đồng Olympic quốc gia (National Olympic Council).

Về phương tiện di chuyển, đoàn được cấp 02 xe ô tô (01 xe 05 chỗ ngồi và 01 xe 07 chỗ ngồi). Riêng Trưởng đoàn và Tổng thư ký NOC được cấp 01 xe ôtô.

Để đảm bảo an ninh tại Làng Olympic, số lượng thẻ ngày được phép vào làng tối đa không quá 12 người/ngày. Riêng ngày kéo cờ của đoàn TTVN, được phép 20 người vào Làng. Phóng viên, cơ quan truyền thông báo chí hạn chế vào tác nghiệp. Trong khi tác nghiệp phóng viên không được sử dụng máy chuyên dụng.

Về tình nguyện viên, Ban Tổ chức bố trí 04 TNV cho đoàn thể thao và 01 TNV dành cho môn Đua thuyền. Môn Cầu lông không bố trí TNV.

Lễ thượng cờ Đoàn TTVN tại TVH Olympic London 2012 sẽ diễn ra lúc 11h30’ - giờ London (17h30' giờ VN) ngày mai 21-7, tại Quảng trường trung tâm Làng VĐV của Thế vận hội.

Một số hình ảnh do phóng viên tại London gửi về:

Trưởng đoàn TTVN Lâm Quang Thành đã được các phóng viên BBC của nước chủ nhà phỏng vấn.
Trưởng đoàn TTVN Lâm Quang Thành đã được các phóng viên BBC của nước chủ nhà phỏng vấn. Ảnh: Quang Thắng.
2 VĐV Rowing Phạm Thị Hài và Phạm Thị Thảo vui mừng nhận được bộ mái chèo từ nhân viên an ninh sân bay Gatwick.
2 VĐV Rowing Phạm Thị Hài và Phạm Thị Thảo vui mừng nhận được bộ mái chèo từ nhân viên an ninh sân bay Gatwick. Ảnh: Quang Thắng.
truong doan.jpg
Trưởng đoàn TTVN được cấp 1 xe riêng 5 chỗ. Ảnh: Quang Thắng.
Kiểm soát an ninh trước khi vào làng - Ảnh: Quang Thắng.
Kiểm soát an ninh trước khi vào làng - Ảnh: Quang Thắng.
VĐV Judo Văn Ngọc Tú làm thủ tục kích hoạt thẻ cùng HLV Lê Duy Hải. Ảnh: Quang Thắng.
VĐV Judo Văn Ngọc Tú làm thủ tục kích hoạt thẻ cùng HLV Lê Duy Hải. Ảnh: Quang Thắng.
Các TNV của Đoàn TTVN đón đoàn ở sân bay Gatwick. Ảnh: Quang Thắng.
Các TNV của Đoàn TTVN đón đoàn ở sân bay Gatwick. Ảnh: Quang Thắng.
TNV Hướng dẫn các phóng viên tác nghiệp. Ảnh: Quang Thắng.
TNV Hướng dẫn các phóng viên tác nghiệp. Ảnh: Quang Thắng.

baothethaovietnam.com.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm