Nếu những xu hướng ăn uống và sinh hoạt trong 30 năm qua vẫn giữ nguyên, rất có thể tất cả người dân Mỹ trưởng thành sẽ mắc bệnh béo phì trong vòng 40 năm nữa tính từ thời điểm này.
Đó là nhận định của một nghiên cứu do chính phủ Mỹ tài trợ, theo đó các con số dự đoán dường như là bất khả thi nhưng lại hết sức đáng lo ngại. Các nhà nghiên cứu khẳng định cho dù có thể sẽ không đạt con số tuyệt đối 100% thì ít nhất 2/3 dân số Mỹ sẽ quá cân trong thời gian tới.
Tiến sỹ Lan Liang thuộc Cục nghiên cứu Chất lượng Sức khỏe Mỹ cho biết trừ phi có những thay đổi về lối sống, thì mới hi vọng giúp cải thiện tình trạng béo phì của công dân Mỹ. Bà Liang chỉ ra rằng một vài nhóm dân số đang ở mức độ có nguy cơ mắc bệnh béo phì rất cao, đặc biệt là 78% phụ nữ da màu hiện nay ở Mỹ đã và đang bị béo phì.
Theo dự đoán, 86% người Mỹ trưởng thành sẽ mắc bệnh béo phì vào năm 2030 và xấp xỉ 100% vào năm 2048. Riêng phụ nữ da màu là 90% vào năm 2034.
Vấn đề không chỉ dừng lại ở số người béo phì mà còn ở chi phí liên quan đến vấn đề giảm cân. Theo tính toán chi phí sức khỏe sẽ đạt mức 975 tỉ đô la vào năm 2030.
Theo GĐ