(TT&VH) - NSƯT Trần Vương Thạch chỉ huy “khai đàn” Steinway - một trong những cây đàn “đắt giá nhất” mới mua về. Đầu tháng 4/2009 vừa qua, 81 nhạc cụ với giá 47 tỷ của Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM được công luận chú ý, bởi nhạc cụ mua về mà không có nơi cất giữ và bảo quản. Nay toàn bộ nhạc cụ đó đã yên vị tại rạp Thanh Vân (kho chứa nhạc cụ và hội trường tập luyện của nhà hát).Riêng tại Nhà hát TP.HCM, Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch có “gửi” 1 cây đàn piano hiệu Steinway (một trong những nhạc cụ đắt tiền nhất trong số 81 nhạc cụ nói trên) để Nhà hát biểu diễn.
Trong chương trình hòa nhạc đêm 9/8/2009 có 2 concerto cho piano với dàn nhạc. Nhạc sĩ Trần Vương Thạch cho biết: Concerto cho 2 piano và dàn nhạc được biểu diễn với 2 piano Yamaha cho đều âm thanh. Còn concerto cho piano và dàn nhạc do nghệ sĩ Peter Seiveright biểu diễn sẽ được chơi bằng đàn Steinway mới. Đây là lần đầu tiên cây đàn này được đem ra sử dụng sau gần 4 tháng được mua về.
Chỉ huy dàn nhạc đêm diễn nói trên là NSƯT Trần Vương Thạch, có thể nói Peter Seiveright là người “khai đàn” và Trần Vương Thạch là người chỉ huy “khai đàn”.
BM