(TT&VH cuối tuần) - Đã hơn 5 tháng trôi qua, kể từ khi rời sân trong trận khai mạc SEA Games 25 khi đội tuyển VN gặp Thái Lan, tuyển thủ U23 quốc gia Công Minh vẫn đang phải sống với chấn thương. Trong khi đó đội bóng chủ quản của Minh là SLNA và VFF vẫn “cù cưa” qua lại về hướng giải quyết chấn thương của anh. NSƯT Bảo Quốc đã bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với Công Minh cũng như Hữu Thắng, Văn Nhiên…, những cầu thủ đã gần như bị chấn thương hủy hoại cả sự nghiệp.
* Mấy ngày nay, chuyện VFF và SLNA “cù cưa” với nhau về việc điều trị chấn thương cho tuyển thủ U23 quốc gia Công Minh đang gây xôn xao dư luận. Ông nghĩ sao về chuyện này?
- Tôi cảm thấy thương cho cầu thủ vì trong những trường hợp như thế này thì chỉ bản thân cầu thủ chịu thiệt thòi thôi. Theo tôi cả SLNA và VFF nữa cần phải ngồi lại với nhau mà thống nhất hướng giải quyết, chứ việc đùn đẩy trách nhiệm là không nên. SLNA là CLB chủ quản thì với bất cứ cầu thủ nào cũng vậy, cầu thủ là tài sản quý giá của đội bóng, đã cống hiến sức lực, tài năng cho đội bóng. Vì thế đội bóng phải lo cho cầu thủ, phải chữa trị chấn thương cho họ, huống chi Công Minh lại là một cầu thủ tài năng, đầy triển vọng. Với VFF Công Minh là một tuyển thủ, chẳng may bị thương khi làm nhiệm vụ cho đội tuyển quốc gia, thì tổ chức này phải có trách nhiệm chung tay với SLNA cùng chữa trị cho Công Minh. Đây là trách nhiệm chung thể hiện cái tình cũng như ghi nhận những đóng góp của cầu thủ cho màu cờ sắc áo CLB cũng như đội tuyển quốc gia. Việc Công Minh có bình phục hay không, có lấy lại được phong độ hay không thì còn phải chờ và phụ thuộc vào bản thân Công Minh, nhưng việc chữa trị chấn thương thì phải tiến hành nhanh, càng để lâu càng thiệt cho cầu thủ.

Danh hài nổi tiếng, NSƯT Bảo Quốc
* Việc nhiều cầu thủ lên tuyển bị chấn thương đã gây bức xúc cho nhiều CLB V-League. Họ cho rằng VFF chẳng có trách nhiệm gì với các cầu thủ bị chấn thương trong khi các CLB là người phải gánh nhiều thiệt hại trong việc chữa trị cũng như sự sa sút phong độ của cầu thủ sau chấn thương. Việc các CLB đòi đội tuyển quốc gia bồi thường cho cầu thủ bị chấn thương khi lên tuyển là không mới trên thế giới và có vẻ VN cũng đang theo xu hướng này?
- Tôi cho rằng việc tính toán quá chi li với đội tuyển quốc gia ở VN là một điều khó. Ở nước ngoài, các CLB bỏ tiền cho cầu thủ là vì thương hiệu, vì lợi nhuận, họ có thể tùy ý sử dụng cầu thủ sao cho có lợi nhất. Nhưng ở VN ta thì không vậy, mỗi cầu thủ được lên tuyển là một niềm vinh dự lớn lắm. Đó không chỉ là vinh dự của cá nhân cầu thủ mà còn là vinh dự của CLB, của địa phương. Cầu thủ lên tuyển không phải để lấy danh tiếng hay lợi lộc gì mà chủ yếu cống hiến cho quốc gia, vì màu cờ sắc áo. Vì vậy các CLB cũng nên thông cảm, CLB đóng góp cầu thủ cho đội tuyển cũng là đóng góp cho quốc gia vậy. Nếu CLB mà cứ sòng phẳng đòi VFF phải bồi thường như nước ngoài thì tôi e không ổn và không hợp với văn hóa nước ta. Tất cả cần một sự thấu hiểu và thông cảm lẫn nhau.
* Vậy theo ông đâu là giải pháp tốt nhất cho trách nhiệm giữa VFF và các CLB đóng góp cầu thủ lên tuyển?
- Giữa VFF và các CLB chủ quản nên có thỏa thuận về trách nhiệm cũng như quy định về bảo hiểm cho cầu thủ khi lên tuyển chẳng hạn. Khi chẳng may có chấn thương xảy ra cho cầu thủ thì VFF cần phải chia sẻ trách nhiệm với CLB, có nhiều cách như: chia sẻ chi phí chữa trị cho cầu thủ, hoặc có động thái quan tâm giúp đỡ về mặt tinh thần cho CLB và cầu thủ.
* Cám ơn những ý kiến của ông!
* Mấy ngày nay, chuyện VFF và SLNA “cù cưa” với nhau về việc điều trị chấn thương cho tuyển thủ U23 quốc gia Công Minh đang gây xôn xao dư luận. Ông nghĩ sao về chuyện này?
- Tôi cảm thấy thương cho cầu thủ vì trong những trường hợp như thế này thì chỉ bản thân cầu thủ chịu thiệt thòi thôi. Theo tôi cả SLNA và VFF nữa cần phải ngồi lại với nhau mà thống nhất hướng giải quyết, chứ việc đùn đẩy trách nhiệm là không nên. SLNA là CLB chủ quản thì với bất cứ cầu thủ nào cũng vậy, cầu thủ là tài sản quý giá của đội bóng, đã cống hiến sức lực, tài năng cho đội bóng. Vì thế đội bóng phải lo cho cầu thủ, phải chữa trị chấn thương cho họ, huống chi Công Minh lại là một cầu thủ tài năng, đầy triển vọng. Với VFF Công Minh là một tuyển thủ, chẳng may bị thương khi làm nhiệm vụ cho đội tuyển quốc gia, thì tổ chức này phải có trách nhiệm chung tay với SLNA cùng chữa trị cho Công Minh. Đây là trách nhiệm chung thể hiện cái tình cũng như ghi nhận những đóng góp của cầu thủ cho màu cờ sắc áo CLB cũng như đội tuyển quốc gia. Việc Công Minh có bình phục hay không, có lấy lại được phong độ hay không thì còn phải chờ và phụ thuộc vào bản thân Công Minh, nhưng việc chữa trị chấn thương thì phải tiến hành nhanh, càng để lâu càng thiệt cho cầu thủ.

Danh hài nổi tiếng, NSƯT Bảo Quốc
- Tôi cho rằng việc tính toán quá chi li với đội tuyển quốc gia ở VN là một điều khó. Ở nước ngoài, các CLB bỏ tiền cho cầu thủ là vì thương hiệu, vì lợi nhuận, họ có thể tùy ý sử dụng cầu thủ sao cho có lợi nhất. Nhưng ở VN ta thì không vậy, mỗi cầu thủ được lên tuyển là một niềm vinh dự lớn lắm. Đó không chỉ là vinh dự của cá nhân cầu thủ mà còn là vinh dự của CLB, của địa phương. Cầu thủ lên tuyển không phải để lấy danh tiếng hay lợi lộc gì mà chủ yếu cống hiến cho quốc gia, vì màu cờ sắc áo. Vì vậy các CLB cũng nên thông cảm, CLB đóng góp cầu thủ cho đội tuyển cũng là đóng góp cho quốc gia vậy. Nếu CLB mà cứ sòng phẳng đòi VFF phải bồi thường như nước ngoài thì tôi e không ổn và không hợp với văn hóa nước ta. Tất cả cần một sự thấu hiểu và thông cảm lẫn nhau.
* Vậy theo ông đâu là giải pháp tốt nhất cho trách nhiệm giữa VFF và các CLB đóng góp cầu thủ lên tuyển?
- Giữa VFF và các CLB chủ quản nên có thỏa thuận về trách nhiệm cũng như quy định về bảo hiểm cho cầu thủ khi lên tuyển chẳng hạn. Khi chẳng may có chấn thương xảy ra cho cầu thủ thì VFF cần phải chia sẻ trách nhiệm với CLB, có nhiều cách như: chia sẻ chi phí chữa trị cho cầu thủ, hoặc có động thái quan tâm giúp đỡ về mặt tinh thần cho CLB và cầu thủ.
* Cám ơn những ý kiến của ông!
Cà phê bóng đá