(TT&VH) - Hôm nay, VFF sẽ chính thức mở cửa 4 quầy vé tại sân Mỹ Đình để bán vé trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2008 giữa ĐTVN và Thái Lan vào ngày 28/12 sắp tới. Để bảo đảm an toàn cho buổi bán vé, VFF đã phải cậy nhờ tới sự giúp đỡ của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động Hà Nội, đơn vị đã chịu trách nhiệm toàn bộ về công tác an ninh trong thời gian ĐT Olympic Brazil ghé thăm Hà Nội cách đây hơn 4 tháng.
Theo dự đoán của ông Nguyễn Viết Thu, TGĐ Cty VFD, đơn vị được VFF giao nhiệm vụ phân phối vé, buổi bán vé này hứa hẹn cũng sẽ sốt sôi sùng sục không kém gì trận giao hữu VN-Olympic Brazil. Vì thế, sáng qua, VFD đã có cuộc làm việc với 4 đại lý bán vé để yêu cầu họ ký cam kết không để xảy ra sai phạm nào trong quá trình bán vé, nếu không sẽ phạt 10 triệu đồng và tước quyền làm đại lý.
Ông Thu cho biết, VFF và VFD sẽ cử người giám sát chặt chẽ quá trình phát tic-kê và bán vé. Các đại lý được yêu cầu phải giữ lại tic-kê để đối chiếu với số lượng thực tế vé đã bán ra, và “nếu 2 con số này không khớp nhau thì đại lý sẽ có chuyện với VFD”, ông Thu khẳng định.
Ngoài ra, để tránh nguy cơ bị tắc nghẽn ở cửa bán vé, nhân viên phát tic-kê sẽ được trang bị bộ đàm để liên lạc trực tiếp với quầy vé, phòng khi xảy ra tình trạng lộn xộn ở bên ngoài thì sẽ tạm ngừng bán vé ngay lập tức.

Theo ông Thu, trong hôm nay, VFD sẽ xuất ra 15.000 vé (có đủ 4 mệnh giá) để bán cho người hâm mộ. Nếu các đại lý bán không hết số vé này trong hôm nay thì sẽ tiếp tục bán vào hôm sau, còn nếu bán hết 15.000 vé ngay trong ngày 24/12 thì VFD sẽ đóng cửa kênh bán vé trực tiếp.
Đối với kênh bán vé qua đường công văn, tình hình cũng nóng bỏng không kém, và chỉ trong sáng qua, VFD đã nhận được số công văn đề nghị mua vé tương đương với sức chứa tối đa của sân Mỹ Đình (40.000 khán giả). Theo ông Thu, tất cả các cơ quan, đơn vị mua vé qua kênh công văn sẽ phải trải qua 2, 3 lần xét duyệt mới được chốt số vé được mua cuối cùng.
VFD sẽ tiến hành phân bổ vé theo nguyên tắc chia đều cho tất cả các cơ quan, đơn vị có nhu cầu, nhưng cơ quan hoặc đơn vị lớn sẽ được ưu tiên về số lượng nhiều hơn so với cơ quan hoặc đơn vị nhỏ hơn. Theo ông Thu, trung bình mỗi đơn vị sẽ được giải quyết khoảng 20-30% nhu cầu về vé so với số lượng đã đề xuất trong công văn.
|
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ tiết lộ VFF đã xúc tiến công việc in vé ngay từ trước trận… bán kết lượt đi với Singapore. Theo ông Hỷ, sở dĩ VFF phải vào việc sớm như vậy là vì nếu để tới sau trận bán kết lượt về mới in vé thì sẽ không kịp. Bởi vậy, VFF sẵn sàng chấp nhận mất trắng 70 triệu đồng tiền in vé nếu như ĐTVN không qua được vòng bán kết. Tuy nhiên, rất may khi điều VFF lo ngại đã không trở thành hiện thực, và như tiết lộ của ông Hỷ thì “sau khi thấy ĐTVN chơi ấn tượng như thế ở trận bán kết lượt đi chúng tôi cũng thấy yên tâm”.
Phát hiện vé giả ở trận Việt Nam – Singapore Theo tiết lộ của một quan chức VFF, ở trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2008 vừa qua, đơn vị bảo vệ chuyên nghiệp do VFF thuê đã bắt được một số trường hợp khán giả sử dụng vé giả để vào sân. Tuy nhiên, các nhân viên an ninh chỉ thu được tang vật là vé giả, còn thủ phạm thì đã kịp thời biến mất. Được biết, vé giả được làm rất tinh vi và gần như không thể phát hiện được bằng mắt thường, nhất là trong điều kiện khán giả đang ùn ùn kéo vào sân. Vì thế, lực lượng bảo vệ chỉ có cách duy nhất là đi soát từng hàng ghế để xem số vé có trùng khớp với vị trí trên ghế ngồi hay không. Cũng theo quan chức VFF nói trên, ở những trận đấu quan trọng của ĐTVN thường lác đác xảy ra tình trạng sử dụng vé giả nhưng ít khi bắt được thủ phạm. Để ngăn ngừa tình trạng này tái xuất hiện ở trận Việt Nam – Thái Lan sắp tới, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết đã đề nghị nơi in vé xiết chặt công tác kiểm tra phôi vé và tem chống giả để tránh nguy cơ bị tuồn ra ngoài. |
H.Huy