Các ĐTQG

Nói lời và giữ lấy lời

09/10/2011 12:05 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Ngay từ khi chưa chính thức tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam và ĐT Olympic/U23 Việt Nam, HLV Falko Goetz luôn nói rằng quan điểm làm bóng đá chủ đạo của ông là chủ động chơi tấn công và tận dụng triệt để cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Và trận giao hữu với ĐT Nhật Bản vừa qua lại là một lần nữa cho thấy dù năng lực chuyên môn của HLV Goetz vẫn chưa được kiểm chứng một cách rõ ràng qua kết quả thực tế, nhưng có vẻ như giữa hành động và lời nói của ông luôn có sự nhất quán.

HLV Falko Goetz

Sẽ không ít người ngạc nhiên khi 4 trên 5 sự thay đổi người của ĐT Việt Nam ở hiệp 2 trận thua ĐT Nhật Bản đều nhắm vào hàng công, trong bối cảnh đội chủ nhà đã và đang thể hiện ưu thế vượt trội về mọi mặt. Tuy nhiên, lựa chọn như thế của HLV Goetz cũng có thể coi là một tính toán hợp lý, bởi một khi đã thua trận thì giữa 0-1 với 0-10 đâu có sự khác biệt, mà chẳng mấy dịp có cơ hội được thử sức với một đối thủ trình độ thế giới như ĐT Nhật Bản, nên tốt nhất là cứ chơi “tất tay” theo kiểu không “bổ dọc thì cũng bổ ngang”.

Cách đây 7 năm, trước khi ĐT Việt Nam hành quân tới Hàn Quốc để chạm trán với đội chủ nhà ở vòng loại World Cup 2006, HLV trưởng khi ấy của ĐT Việt Nam là Edson Tavares cũng tuyên bố sẽ cho các học trò chơi tấn công với lý do “thua 0-1 với 0-10 thì khác gì nhau”, và dù cuối cùng thất thủ 0-2 tại Hàn Quốc nhưng ĐT Việt Nam cũng đã trình diện một trận đấu khá ấn tượng. 7 năm sau, dù đến từ nền bóng đá có triết lý khác hẳn Brazil của HLV Tavares, nhưng HLV Goetz vẫn đưa ra một lựa chọn giống hệt người tiền nhiệm ưa thích lối chơi tấn công của mình.

Còn nói về khía cạnh ưu tiên cho các cầu thủ trẻ thì nhìn vào thành phần xuất phát của ĐT Việt Nam ở sân Kobe Wing cũng dễ dàng nhận thấy HLV Goetz đã giữ lời, khi ông tung ra sân đội hình có độ tuổi trung bình chỉ là 25,3, trong đó trẻ trung đặc biệt là hàng tiền vệ, xương sống của đội bóng, với độ tuổi trung bình là 24,4.

Trước đó, trong trận đấu đầu tiên chính thức cầm quân (gặp ĐT Macau ở vòng sơ loại World Cup 2014), đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam còn trẻ trung hơn nữa với độ tuổi trung bình là 25,2, trong đó ¾ cái tên đá chính ở hàng tiền vệ đều nằm trong độ tuổi tham dự SEA Games 26.

Tóm lại, vẫn phải chờ tới SEA Games 26 và AFF Cup 2012 để biết liệu HLV Goetz có bước qua được cái bóng của người tiền nhiệm Henrique Calisto, nhưng ngay ở thời điểm này có thể thấy nhà cầm quân người Đức xứng đáng nhận được sự tôn trọng và tin tưởng nhờ cách làm “nói lời và giữ lấy lời” của ông.

Nhật Huy


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm