(TT&VH Online) - Đã có 74 đã chết trong vụ bạo loạn đen tối của bóng đá Ai Cập hôm 1/2 vừa qua và đó cũng là thảm họa bóng đá mới nhất trong lịch sử của bóng. Tuy nhiên, đó chưa phải là thảm họa bóng đá tàn khốc nhất trong lịch sử của môn "thể thao vua".
* Peru, ngày 23/5/1964: 320 người chết và hơn 1000 bị thương trong trận đấu giữa Peru và Argentina ở sân vận động quốc gia thuộc thành phố Lima. Những CĐV không thể trốn thoát khỏi vụ bạo loạn này đã bị dẫm đạp hay chết ngạt.

Bạo loạn trong bóng đá, vấn đề đau đầu với các nhà chức trách - Ảnh Getty
* Ghana, ngày 10/5/2001: 126 người chết ở Accra sau trận đấu giữa Hearts of Oaks và Kumasi. Vụ bạo loạn bắt đầu khi các CĐV của Kumasi do quá tức giận với thất bại của đội nhà đã ném những vật cứng và ghế gãy. Cảnh sát sau đó đã dùng hơi lựu đạn hơi cay để trấn áp và đã tạo ra một một vụ giẫm đạp lên nhau.
* Anh, ngày 15/4/1989: 96 CĐV của Liverpool đã chết trong vụ giẫm đạp lên nhau ở khán đài sân Hillsborough của Sheffield trong trận bán kết cúp FA giữa Liverpool và Nottingham Forest.
* Anh, ngày 11/5/1985: 56 CĐV đã chết trong vụ đốt khán đài ở trận đấu giữa Bradford và Lincoln City.
* Scotland, 2/1/1971: 66 người chết trong vụ ẩu đả ở sân Ibrox trong trận đấu giữa Rangers và Celtic. Đó là thảm họa thứ 2 ở sân bóng này. Trước đó đã có một vụ xô xát vào năm 1902 cướp đi sinh mạng của 26 người.
* Ai Cập, ngày 17/2/1974: 48 người chết và 47 người bị thương khi có tới 80.000 người đã bị nhồi nhét vào sân bóng có sức chứa chỉ 40.000 chỗ ngồi.
* Nam Phi, ngày 11/4/2001: 43 người chết trong vụ hoãn loạn ở sân Ellis Park ở Johannesburg trong trận đấu giữa Orlando Pirates và Kaizer Chiefs.
* Nam Phi, ngày 13/1/1991: 40 người chết trong vụ ẩu đã cũng ở trận đấu giữa Orlando Pirates và Kaizer Chiefs.
* Bỉ, ngày 19/5/1985: 39 người chết ở sân Heysel của thành phố Brussels khi các CĐV Juventus đã cố gắng trốn thoát trước sự tấn công của các CĐV Liverpool.
* Pháp, ngày 5/5/1992: 18 người bị chết và hơn 2,300 người đã bị thương trong vụ ẩu đả tại sân Furiani thuộc thành phố Corsica.
N.Q(tổng hợp)