Trong nước

Những người bỗng nói được… giọng nước ngoài!

15/07/2010 14:23 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Giọng nói của một phụ nữ New Zealand đột ngột biến thành một thứ giọng pha lẫn âm của người xứ Wales, Scotland và Nam London, dù chưa từng tới thăm và sống tại những vùng đất này. Hiện tượng lạ này được gọi là "hội chứng giọng nước ngoài", vốn khá hiếm trên thế giới.

Thay đổi giọng sau một đêm

Hôm 13/7, Fox, 59 tuổi, người vùng South Island, đã gọi điện cho tờ Telegraph cho biết rằng bà chưa từng tới Anh và cũng không có họ hàng ở xứ sở sương mù nhưng lại nói giọng "đặc" Anh.

"Tôi là người New Zealand thế hệ thứ 3 còn cha mẹ tôi đều không có giọng Anh. Những người khác tôi biết đều không có giọng như vậy" - Fox giãi bày.


Bà Bronwyn Fox biết nói giọng Anh chỉ sau một đêm thức dậy
Bà Fox, người lớn lên tại làng Winton, đã bị mắc chứng đa xơ cứng trong 25 năm qua. Bà đã nói giọng Kiwi trong phần lớn cuộc đời cho tới khi thức giấc vào một buổi sáng cách đây hai năm. "Chuyện xảy ra trong đêm" - Fox kể - "Thị lực và âm thanh của tôi đột nhiên thay đổi cùng một lúc. Những người nói chuyện với tôi đã hỏi tôi từ đâu tới. Thật khó để họ hiểu rằng chất giọng này tới từ bên trong não tôi" - bà nói.

Một cuộc kiểm tra chụp cắt lớp cho thấy hai thương tổn đã xuất hiện tại phía sau não Fox. Các bác sĩ ở bệnh viện Invercargill đã nói với bà rằng đây chắc chắn là nguyên nhân gây thay đổi trong giọng nói. "Chuyện này đã khiến tôi rất ngạc nhiên. Gia đình tôi giờ đã quen với giọng nói mới nhưng nó vẫn khiến những người bạn tôi không gặp mặt trong thời gian dài phải sửng sốt. Nếu họ gọi điện, họ sẽ không tin tôi đang nói chuyện. Một người bạn thân của tôi thậm chí còn gác máy không thèm nghe giải thích" - Fox nói.

"Thủ phạm" là não bộ

Tháng 4 năm nay, một bé gái sống ở thị trấn Knin, Croatia đã nói rành rõi tiếng Đức sau khi tỉnh dậy khỏi một cuộc hôn mê kéo dài 24 giờ.

Theo các bác sĩ, Fox được xác định đã mắc hội chứng giọng nước ngoài, vốn nảy sinh do tác dụng phụ của việc bị thương tổn não do đột quỵ hoặc trầm cảm. Triệu chứng này lần đầu được nhà thần kinh học người Pháp Pierre Marie nhắc tới vào năm 1907 và thêm một trường hợp khác được báo cáo tại Czech vào năm 1919.


"Người thực việc thực" đầu tiên được ghi lại là một phụ nữ trẻ sống ở Na Uy hồi năm 1941. Cô gái này bị mảnh bom văng trúng đầu sau một cuộc không kích. Ban đầu cô gặp khó khăn khi nói và phải luyện tập để hồi phục. Nhưng khi nói bình thường trở lại, cô có giọng Đức rất nặng. Kể từ đó tới năm 2009, thế giới mới chỉ ghi nhận có 60 trường hợp mắc hội chứng này.

Đơn cử như việc hồi năm 1999, bà Tiffany Roberts, người Mỹ đã bị đột quỵ và dù chưa từng tới Anh đã nói giọng Anh rất chuẩn. Roberts cho biết người người đã hỏi rằng bà sống ở vùng nào tại Anh và một thành viên gia đình còn tỏ ra bực bội vì bà nói kiểu đó.

Năm 2006, một người Australia được phát hiện bị đột quỵ do lạm dụng thuốc valium khi đi nghỉ ở Thái Lan. Lúc ông thức dậy, bạn bè thấy ông nói với chất giọng Ireland pha Mỹ.
 

Đầu năm nay, Sarah Colville, 35 tuổi, người vùng Devon mắc chứng đau nửa đầu bắt đầu, nói giọng Trung Quốc sau một lần bị đau đầu nặng.

Tháng 4 năm nay, một bé gái sống ở thị trấn Knin, Croatia đã nói rành rõi tiếng Đức sau khi tỉnh dậy khỏi một cuộc hôn mê kéo dài 24 giờ. Các bác sĩ ở bệnh viện KB, Croatia, nói rằng trường hợp này rất đặc biệt và nhiều chuyên gia đã nghiên cứu cô bé. Tuy nhiên không ai biết được vì sao em lại nói trôi chảy tiếng Đức.

Hồi năm 2002, các nhà khoa học tại Đại học Oxford đã có cuộc nghiên cứu công phu về hiện tượng lạ này. Nguyên nhân được xác định do cách thức phát âm thông thường của họ đã thay đổi sau một sự cố liên quan tới não. Thương tổn ở não khiến họ có xu hướng kéo dài âm tiết và thay đổi cung bậc trong giọng, khó phát âm một số chữ nhất định hoặc phát âm không chuẩn. Những thay đổi này khiến họ có vẻ đã nói một giọng nước ngoài, dù rằng đó vẫn là giọng "gốc" của họ, nhưng đã bị não bộ vô tình làm biến đổi.

Gia Bảo

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm