Các ĐTQG

ĐT U23, HLV Calisto: Sau một tháng tập luyện sẽ xem xét lại danh sách

29/08/2009 11:34 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Hôm qua, chậm hơn 4 ngày so với thông báo, VFF đã chính thức công bố danh sách ĐT U23 QG với 33 cầu thủ để chuẩn bị cho SEA Games 25 diễn ra tại Lào vào cuối năm nay.

Điểm đáng chú ý đầu tiên trong bản danh sách này là sự hiện diện đông đảo của các tuyển thủ U22 QG từng vô địch Merdeka Cup 2008. Theo đó, có tới 17 cầu thủ trong số 20 thành viên của ĐT U22 QG tham dự Merdeka Cup 2008 đã được HLV Henrique Calisto gọi tập trung lần này.

Thậm chí, nếu tính thêm cả Trọng Hoàng, Đắc Khánh, 2 cầu thủ SLNA có mặt trong danh sách 25 tuyển thủ U22 QG ban đầu, nhưng sau đó rút lui vì chấn thương, thì ĐT U22 QG đã đóng góp cả thảy 19 tuyển thủ cho ĐT U23 QG. 3 thành viên của ĐT U22 QG vắng mặt trong lần tập trung này là cặp tiền vệ trung tâm Công Huy (Thể Công)-Nhật Nam (M.NĐ) và tiền đạo Phúc Hiệp (Tiền Giang).

Có niềm an ủi cho bóng đá Sài Gòn: Khoa Điển vẫn có tên ở U23 VN - Ảnh:VSI

Trong số 33 cầu thủ được HLV Calisto triệu tập có không ít gương mặt mới như Minh Nhựt (An Giang), Cao Cường, Hoàng Quãng (SHB.ĐN), Mạnh Dũng (M.NĐ) hay Ngọc Anh (SLNA), nhưng tân binh thật sự chỉ có Xuân Luân (V.Ninh Bình) hay Minh Tuấn (SHB.ĐN).

Sự vắng mặt đáng tiếc nhất trong bản danh sách này là trường hợp của Đinh Thành Trung, tiền vệ trái là linh hồn của HP.HN ở mùa bóng vừa qua. Trong khi đó, một số cầu thủ dù có kinh nghiệm khoác áo ĐT nhưng lại không đạt phong độ thật tốt ở mùa giải 2009 như Xuân Hợp (Thể Công) hay Long Giang (Tiền Giang) vẫn được gọi. Trao đổi về danh sách này, HLV Calisto cho biết:

- Đây là những cầu thủ tốt nhất trong độ tuổi U23 ởViệt Nam. Tất nhiên, có rất nhiều cầu thủ tốt nằm trong độ tuổi tham dự SEA Games 25, nhưng tôi chỉ lấy chừng này cầu thủ mà thôi.

* Trong số 33 cầu thủ này, có bao nhiêu người do đích thân ông lựa chọn?

- Tất cả 33 cầu thủ đều hoàn toàn do tôi lựa chọn.

* Ông có biết tiền vệ Thành Trung của HP.HN không? Và cả Nhật Nam của M.NĐ nữa? Ông có thể cho biết lý do tại sao không gọi họ ở lần tập trung này?

- Tại sao tôi không gọi Thành Trung hay Nhật Nam ư? Đấy là cuộc sống, tôi biết họ rất rõ, nhưng đơn giản là lần này tôi chưa gọi họ. Anh biết Công Huy chứ, cậu ấy từng góp mặt ở ĐTQG hồi đầu năm nay nhưng lần này tôi cũng đâu có triệu tập Công Huy. Tất nhiên, có rất nhiều cầu thủ tốt nằm trong độ tuổi tham dự SEA Games 25 nhưng tôi chỉ lấy chừng này cầu thủ mà thôi. Có không ít cầu thủ giỏi nhưng lần này tôi không gọi, và họ vẫn còn cơ hội ở lần sau, vì sau một tháng tập luyện, tôi sẽ xem xét lại danh sách.

* Vậy còn các tân binh thì sao? Xuân Luân có vẻ là cái tên rất lạ? Hay Minh Tuấn nữa?

- Anh ấy đá tốt và tôi quyết định ghi tên anh ấy vào ĐT U23 QG, chỉ có như vậy mà thôi. Còn Minh Tuấn thì tôi chưa biết nhiều về cậu ấy nhưng được biết là Tuấn đã chơi rất hay ở giải U19 Đông Nam Á vừa qua, nên tôi muốn gọi Tuấn lên ĐT U23 để xem xét giò cẳng cậu ấy.

* Ông có thể cho biết tại sao những cầu thủ không thật sự có phong độ tốt như Xuân Hợp hay Long Giang vẫn được gọi lần này. Vì kinh nghiệm của họ chăng?

- Tôi không thể nói về từng người trong số 33 tuyển thủ U23 QG, nhưng nói chung tất cả những cầu thủ có tên trong danh sách này đều giỏi và được tôi tin tưởng vào năng lực của họ. Nguyên tắc lựa chọn cầu thủ của tôi là chỉ lấy những người mà tôi thật sự tin tưởng. Thế là đủ. Nhưng song song với đó, tôi còn nhiều cái tên khác để dự phòng và khi cần thiết tôi hoàn toàn có thể thực hiện những sự thay đổi.

Danh sách U23 VN

Thủ môn (3):Bùi Tấn Trường (TĐCS.ĐT), Trần Khoa Điển (TP.HCM), Lê Minh Nhựt (An Giang)

Hậu vệ (12): Mai Xuân Hợp, Phạm Minh Đức (Thể Công), Nguyễn Đại Đồng (T&T Hà Nội), Nguyễn Thành Long Giang (Tiền Giang), Cao Cường (SHB.ĐN), Lê Văn Duyệt, Chu Ngọc Anh (M.NĐ), Trần Văn Học, Võ Hoàng Quảng (SHB.ĐN), Trương Đắc Khánh, Nguyễn Công Minh (SLNA), Nguyễn Xuân Luân (V.Ninh Bình)

Tiền vệ (11): Nguyễn Trọng Hoàng (SLNA), Nguyễn Thái Dương (HA.GL), Vũ Anh Tuấn (TĐCS.ĐT), Phạm Thành Lương (HN.ACB), Phan Thanh Hưng (SHB.ĐN), Nguyễn Đức Thiện (Bình Dương), Hoàng Văn Bình (SLNA), Nguyễn Quý Sửu (TĐCS.ĐT), Nguyễn Văn Khải (ĐT.LA), Mai Tiến Thành (V.Ninh Bình), Hoàng Danh Ngọc (M. NĐ)

Tiền đạo (7): Phan Thanh Bình (HA.GL), Hoàng Đình Tùng (Thanh Hoá), Nguyễn Tăng Tuấn (HA.GL), Trịnh Quang Vinh (Thể Công), Trần Mạnh Dũng (M.NĐ), Nguyễn Ngọc Anh (SLNA), Hà Minh Tuấn (SHB.ĐN)
 
H.Huy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm