Cụ thể, chức danh Phó chủ tịch truyền thông & đối ngoại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa các ông Vũ Mạnh Hải, Nguyễn Lân Trung và Vũ Quang Vinh (trước đó vị trí này có 4 ứng viên nhưng TTK LĐBĐ Hà Nội Phan Anh Tú đã xin rút lui vào giờ chót nên chỉ còn lại 3). Đây là hình ảnh lặp lại của ĐH BCH khoá V khi cả ông Hải, ông Trung lẫn ông Vinh đều được đề cử vào chức danh Phó chủ tịch truyền thông & đối ngoại, nhưng ông Hải đã từ chối ngay khi vừa được giới thiệu, để rồi sau đó ông Vinh đã giành chiến thắng sít sao trước ông Trung trong cuộc đua tay đôi (ông Vinh nhận được 61 phiếu bầu, nhiều hơn 3 phiếu so với ông Trung).
Tương tự, chiếc ghế Phó chủ tịch phụ trách tài chính cũng là cuộc gặp của 2 người quen cũ, Phó chủ tịch phụ trách tài chính đương nhiệm Lê Hùng Dũng và Trưởng ban Tiếp thị và vận động tài trợ Lê Văn Thành. 4 năm trước, ông Dũng, ông Thành và ông Đỗ Tất Ngọc (Chủ tịch HĐQT Agribank) đã phải trải qua 2 vòng bầu cử mới xác định được 2 gương mặt lọt vào “chung kết”, vì ở vòng một không có ứng viên nào đạt số phiếu quá bán.

Ông Phạm Ngọc Viễn sẽ quay lại với bóng đá sau 4 năm?
Thực ra, vị trí Phó chủ tịch phụ trách tài chính này có tới 5 ứng viên được đề cử, bởi ngoài ông Dũng và ông Thành còn có một người quen cũ là ông Đỗ Tất Ngọc, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí quốc gia Đinh La Thăng, nhưng rốt cục, lại chỉ có ông Dũng và ông Thành ở lại vòng bầu cử cuối cùng.
Cũng được quan tâm không kém là chiếc ghế Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn, nơi có 2 ứng viên là Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn đương nhiệm Dương Vũ Lâm và cựu TTK khoá IV Phạm Ngọc Viễn. Tại ĐH BCH VFF khoá V, ông Lâm đã tham gia vào cuộc bầu cử cho chức danh Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn, nhưng chỉ giành được 34 phiếu, thua xa người chiến thắng Lê Thế Thọ (75 phiếu), sau đó mới lên thay khi ông Thọ nghỉ.
Tuy nhiên, nếu muốn giữ lại chiếc ghế này ở nhiệm kỳ sau, ông Lâm sẽ phải đối mặt với cuộc cạnh tranh gay gắt từ phía ông Viễn, một người cũ của VFF và sẽ là một ứng viên vô cùng nặng ký với khả năng chuyên môn và quan hệ tốt.
Tới đây, ông Viễn sẽ không làm Giám đốc Trung tâm Nhổn nữa, và có thể thảnh thơi trở lại với bóng đá và VFF, nơi mà ông đã luyến tiếc khi phải rời xa 4 năm trước.
Ở một số vị trí cũng rất được quan tâm khác như trưởng ban Kỷ luật hay trưởng ban Giải quyết khiếu nại, 2 vị trưởng ban đương nhiệm là ông Nguyễn Hải Hường (ban Kỷ luật) và ông Chu Hồng Thanh (ban Giải quyết khiếu nại) đều tiếp tục được đề cử, và đối thủ cạnh tranh của 2 vị trưởng ban này là 2 ông Nguyễn Văn Cường và Chu Mạnh Cường.
|
Ban chấp hành chỉ rút gọn vừa phải |