Trong nước

Nhật công bố các biện pháp kinh tế táo bạo

28/01/2009 10:51 GMT+7 Google News
Trong bài phát biểu về chính sách tại Quốc hội ngày 28/1, Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso tái khẳng định quyết tâm chèo lái nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này thoát khỏi tình trạng suy thoái trước các nền kinh tế khác trên thế giới thông qua việc thực hiện các biện pháp kinh tế và tạo việc làm táo bạo.
Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso.


Thủ tướng Aso tuyên bố: "Thông qua việc thực hiện các chính sách táo bạo, tôi sẽ đưa Nhật Bản trở thành nước đầu tiên trên thế giới thoát khỏi tình trạng suy thoái kinh tế."

Ông Aso nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện các biện pháp đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế diễn biến bất thường, đòng thời tuyên bố sẽ thực hiện "các biện pháp pháp lý cần thiết trong tài khoá 2011" để cải cách cơ bản hệ thống thuế, trong đó có việc tăng thuế tiêu dùng trong điều kiện tình hình kinh tế đã thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Ông cũng quyết tâm cắt giảm chi tiêu tài chính và đẩy mạnh cải cách hệ thống dịch vụ hành chính công.

Liên quan tới các chính sách tạo việc làm, ông Aso đề xuất tạo 1,6 triệu việc làm cho người dân trong 3 năm tới thông qua việc chuyển những người vừa mới mất việc sang các lĩnh vực có tiềm năng phát triển như chăm sóc y tế, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp tạo việc làm ổn định cho người lao động và những người mới tốt nghiệp đại học.

Trong nỗ lực nhằm đem lại sự tăng trưởng ổn định cho nền kinh tế Nhật Bản, ông Aso cam kết sẽ vạch ra những chiến lược tăng trưởng mới, đồng thời đưa ra đề xuất Nhật Bản đi đầu trong "cuộc cách mạng giảm khí thải cácbon" nhằm tạo ra các công nghệ thân thiện với môi trường. Ông Aso cũng đề xuất sử dụng "quyền lực mềm" truyền thống của Nhật Bản và các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm.

Về mặt đối ngoại, Thủ tướng Aso bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với Mỹ cũng như với tân Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ông Aso cam kết hợp tác với ông Obama để đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, chủ nghĩa khủng bố, tình trạng biến đổi khí hậu và những vấn đề khác mà thế giới đang phải đối mặt.

Liên quan tới vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên và vấn đề các công dân Nhật Bản bị bắt cóc, Thủ tướng Aso cho biết ông sẽ cố gắng giải quyết toàn diện vấn đề rắc rối này, đồng thời sẽ nỗ lực để bình thường hóa quan hệ giữa hai nước và hồi hương các công dân Nhật Bản bị phía Triều Tiên bắt cóc càng sớm càng tốt.

Để đối phó với tình trạng cướp biển ở ngoài khơi Somalia, ông Aso nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng một luật mới cho phép Lực lượng Phòng vệ trên biển (MSDF) của Nhật Bản tham gia đối phó với nạn cướp biển, đồng thời đề nghị sớm cử các tàu của MSDF thực thi sứ mệnh chống cướp biển theo điều khoản bảo đảm an ninh hàng hải.

Kết thúc bài phát biểu, ông Aso kêu gọi phe đối lập ủng hộ dự thảo ngân sách cho tài khóa 2009 trong bối cảnh liên minh cầm quyền giữa Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) và Đảng Công Minh đang đối mặt với bế tắc chính trị trong Quốc hội đang bị chia rẽ.
 
Theo TTXVN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm