(TT&VH) - Với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch và thủ sức tại đấu trường AFC Champions League vào mùa bóng tới, tham vọng của HN.T&T là rất lớn. Họ đã có những sự chuẩn bị của riêng mình. 5 năm tuổi đời và 2 mùa ở V-League, đi đôi với chức vô địch vừa đạt được, đội bóng Thủ đô cũng đã rút ra nhiều bài học rất khôn ngoan để tồn tại và phát triển trong làng bóng đá Việt Nam, vốn không bao giờ yên ả.
Đầu tư có trọng điểm
Một vị lãnh đạo của CLB HN.T&T cho biết, năm nay đội bóng thủ đô tiết kiệm được rất nhiều tiền thử việc và ký hợp đồng với các cầu thủ ngoại. Bởi với bộ khung ngoại binh có sẵn, cộng thêm chân sút Samson đang trên đường ra Hà Nội, xem như HN.T&T đã hoàn tất được những hạng mục quan trọng nhất để chuẩn bị cho mùa giải mới.
Trong 1 phát biểu gần đây, bầu Hiển cũng tuyên bố rằng ông hài lòng và tin tưởng vào bộ khung đã lên ngôi vô địch ở V-League 2010, do đó HN.T&T sẽ chỉ tập trung gia cố vào những điểm còn khiếm khuyết để tăng cường chiều sâu đội hình.

HN.T&T (áo vàng) sẽ đầu tư có trọng điểm
Đối với hàng tiền đạo của HN.T&T, sự bổ sung Samson là quá lý tưởng vì ai cũng thấy đội bóng Thủ đô khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng như thế nào ở mùa giải qua.
Sau Samson, nhiều khả năng “con cá lớn” tiếp theo của HN.T&T sẽ là trung vệ tuyển thủ quốc gia Lê Phước Tứ, người đã từng rất tha thiết được thi đấu cho đội bóng Thủ đô nhưng “trót” ký hợp đồng với Quảng Nam Xuân Thành với mong muốn được thi đấu ở quê nhà. Nhưng bây giờ, khi Xuân Thành chuyển hộ khẩu vào TP.HCM, Phước Tứ đang muốn, thông qua sự tác động của bầu Hiển, được thanh lý hợp đồng với bầu Thụy. Với mối thâm giao của 2 ông chủ này, cơ hội khoác áo HN.T&T của Phước Tứ không phải là nhỏ, nhất là khi trong tay Xuân Thành vẫn còn có những hậu vệ giỏi khác như Minh Đức và Đình Luật.
Tại V-League 2010, HN.T&T là đội bóng có hàng phòng ngự vào loại chắc chắn nhất nhì giải nhưng không phải lúc nào cũng an toàn. Cristiano và Tiến Dũng đang ngày càng bị đè nặng bởi tuổi tác, trong khi Đại Đồng có tố chất tốt nhưng chưa thực sự “chín”. Sự có mặt của Phước Tứ (trước đó là Tấn Điền) sẽ làm tăng hệ số an toàn trước khung thành của thủ môn Hồng Sơn.
Giờ đây, ưu tiên của HN.T&T là săn tìm 1 cầu thủ tiền vệ tấn công đẳng cấp. Bởi “số 10” Benicio đã có dấu hiệu suy giảm về thể lực và phong độ với những chấn thương liên miên mùa giải vừa qua.
Và thanh lọc đội ngũ
Mùa giải trước, HN.T&T “sống” dựa phần nhiều vào “cái đầu” của Gonzalo nhưng họ chưa bao giờ ưng ý với sức mạnh từ 2 bên cánh của mình. Thay thế Hữu Chương bằng Thạch Bảo Khanh là một quyết định hợp lý về chiến thuật và rất khôn ngoan để lấy lòng CĐV Hà Nội.
Nhưng Hữu Chương không phải là người duy nhất ra đi. Nhiều gương mặt có đóng góp hạn chế hoặc không phát triển về chuyên môn như Xuân Tú, Khánh Hùng, Trọng Hải, Vy Đức Anh, Văn Quân... sẽ bị đem bán hoặc cho mượn.
Thay thế cho những cầu thủ kể trên là những gương mặt còn búng ra sữa được đôn lên từ tuyến trẻ của CLB (đáng chú ý là hậu vệ Thế Sơn, người đã mắc sai lầm tai hại tại VCK U21 quốc tế báo Thanh Niên vừa qua). Mặc dù vậy, lãnh đạo của HN.T&T tỏ ra rất tin tưởng ở những “mầm non” của mình.
Sau những thời kỳ chỉ biết mua và... mua để lập nên 1 đội hình, có vẻ HN.T&T đã bắt đầu quan tâm hơn đến việc làm bóng đá một cách bài bản và bền vững. Bầu Hiển, bên cạnh những cam kết về việc đầu tư cho mùa giải mới, không quên nhấn mạnh tầm quan trọng của bóng đá trẻ và mong muốn đội bóng Thủ đô sẽ học tập và thành công như người anh em SHB.ĐN ở khía cạnh này.
Đầu tư có trọng điểm
Một vị lãnh đạo của CLB HN.T&T cho biết, năm nay đội bóng thủ đô tiết kiệm được rất nhiều tiền thử việc và ký hợp đồng với các cầu thủ ngoại. Bởi với bộ khung ngoại binh có sẵn, cộng thêm chân sút Samson đang trên đường ra Hà Nội, xem như HN.T&T đã hoàn tất được những hạng mục quan trọng nhất để chuẩn bị cho mùa giải mới.
Trong 1 phát biểu gần đây, bầu Hiển cũng tuyên bố rằng ông hài lòng và tin tưởng vào bộ khung đã lên ngôi vô địch ở V-League 2010, do đó HN.T&T sẽ chỉ tập trung gia cố vào những điểm còn khiếm khuyết để tăng cường chiều sâu đội hình.

HN.T&T (áo vàng) sẽ đầu tư có trọng điểm
Sau Samson, nhiều khả năng “con cá lớn” tiếp theo của HN.T&T sẽ là trung vệ tuyển thủ quốc gia Lê Phước Tứ, người đã từng rất tha thiết được thi đấu cho đội bóng Thủ đô nhưng “trót” ký hợp đồng với Quảng Nam Xuân Thành với mong muốn được thi đấu ở quê nhà. Nhưng bây giờ, khi Xuân Thành chuyển hộ khẩu vào TP.HCM, Phước Tứ đang muốn, thông qua sự tác động của bầu Hiển, được thanh lý hợp đồng với bầu Thụy. Với mối thâm giao của 2 ông chủ này, cơ hội khoác áo HN.T&T của Phước Tứ không phải là nhỏ, nhất là khi trong tay Xuân Thành vẫn còn có những hậu vệ giỏi khác như Minh Đức và Đình Luật.
Tại V-League 2010, HN.T&T là đội bóng có hàng phòng ngự vào loại chắc chắn nhất nhì giải nhưng không phải lúc nào cũng an toàn. Cristiano và Tiến Dũng đang ngày càng bị đè nặng bởi tuổi tác, trong khi Đại Đồng có tố chất tốt nhưng chưa thực sự “chín”. Sự có mặt của Phước Tứ (trước đó là Tấn Điền) sẽ làm tăng hệ số an toàn trước khung thành của thủ môn Hồng Sơn.
Giờ đây, ưu tiên của HN.T&T là săn tìm 1 cầu thủ tiền vệ tấn công đẳng cấp. Bởi “số 10” Benicio đã có dấu hiệu suy giảm về thể lực và phong độ với những chấn thương liên miên mùa giải vừa qua.
Và thanh lọc đội ngũ
Mùa giải trước, HN.T&T “sống” dựa phần nhiều vào “cái đầu” của Gonzalo nhưng họ chưa bao giờ ưng ý với sức mạnh từ 2 bên cánh của mình. Thay thế Hữu Chương bằng Thạch Bảo Khanh là một quyết định hợp lý về chiến thuật và rất khôn ngoan để lấy lòng CĐV Hà Nội.
Nhưng Hữu Chương không phải là người duy nhất ra đi. Nhiều gương mặt có đóng góp hạn chế hoặc không phát triển về chuyên môn như Xuân Tú, Khánh Hùng, Trọng Hải, Vy Đức Anh, Văn Quân... sẽ bị đem bán hoặc cho mượn.
Thay thế cho những cầu thủ kể trên là những gương mặt còn búng ra sữa được đôn lên từ tuyến trẻ của CLB (đáng chú ý là hậu vệ Thế Sơn, người đã mắc sai lầm tai hại tại VCK U21 quốc tế báo Thanh Niên vừa qua). Mặc dù vậy, lãnh đạo của HN.T&T tỏ ra rất tin tưởng ở những “mầm non” của mình.
Sau những thời kỳ chỉ biết mua và... mua để lập nên 1 đội hình, có vẻ HN.T&T đã bắt đầu quan tâm hơn đến việc làm bóng đá một cách bài bản và bền vững. Bầu Hiển, bên cạnh những cam kết về việc đầu tư cho mùa giải mới, không quên nhấn mạnh tầm quan trọng của bóng đá trẻ và mong muốn đội bóng Thủ đô sẽ học tập và thành công như người anh em SHB.ĐN ở khía cạnh này.
HOÀNG MINH