(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ ít giờ sau khi có thông tin nghi ngờ tính chính xác trong quá trình lấy phiếu tín nhiệm BCH để giới thiệu bầu chọn tại Đại hội VFF khóa VII, tổ chức này đã đính chính lại thông tin.
Theo lý giải từ VFF, tổ kiểm phiếu tại Hội nghị BCH VFF lần thứ 12, khóa VI hôm 15/5, đã có sự nhầm lẫn trong quá trình kiểm phiếu.

Kết quả lấy phiếu giới thiệu ứng viên BCH VFF khóa VII lần 1 là không chính xác. Ảnh: Quốc Khánh
Hệ quả là ứng cử viên Lê Hùng Dũng thực tế số phiếu (cả phiếu gốc và bản kiểm phiếu đều là 19/19 phiếu) nhưng do nhầm lẫn ở phần cộng tổng số phiếu nên đã để sót 1 phiếu, chỉ có 18/19 phiếu như công bố của Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ hôm 15/5.
Trong khi đó, ở trường hợp ứng cử viên Nguyễn Nam Hùng số phiếu là 11 nhưng khi tổng hợp danh sách 23 ứng cử viên có số phiếu cao nhất thì tổ kiểm phiếu đã bỏ sót tên và số phiếu ứng cử viên này.
Với sự xuất hiện trở lại của ứng cử viên Nguyễn Nam Hùng (11 phiếu) trong khi các ứng cử viên Phạm Văn Hùng và Phạm Phú Hòa đều có 8/19 phiếu cuối cùng trong danh sách nên số ứng cử viên được BCH khóa VI giới thiệu bầu vào BCH khóa VII sẽ là 24 chứ không phải 23 như cũ.
Ngay sau khi sự cố được báo chí phát hiện ra, tiểu ban kiểm phiếu đã làm báo cáo gửi lên Thường trực VFF và BCH và danh sách ứng cử viên được giới thiệu đã có sự điều chỉnh theo đúng kết quả.
Sai sót đã được sửa chữa nhưng rõ ràng, đây là một sự cố không đáng vì trên thực tế, số lượng ứng cử viên được giới thiệu bầu vào BCH khóa VII không phải là lớn.
Trong bối cảnh có nhiều luồng dư luận khác nhau trước thềm Đại hội VFF khóa VII thì việc để xảy ra sai sót, dù với bất cứ lý do gì cũng rất đáng trách.
Dư luận cũng có quyền hoài nghi về tính trung thực, chính xác của việc lấy phiếu ứng viên bầu BCH VFF khóa VII cũng như bầu vào các chức danh chủ chốt.
24 ứng viên Ban chấp hành VFF khóa VII
1. Lê Hùng Dũng (Chức vụ: Phó chủ tịch VFF khóa VI - Chủ tịch SJC và Eximbank / Chức danh được giới thiệu: Chủ tịch - Phó chủ tịch tài chính)
2. Đoàn Nguyên Đức (Chủ tịch CLB HAGL / Phó chủ tịch tài chính)
3. Lê Khánh Hải (Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch / Chủ tịch)
4. Nguyễn Thanh Hải (Giám đốc trung tâm bóng đá Viettel / Ủy viên)
5. Phạm Phú Hòa (Phó tổng giám đốc VPF / Ủy viên)
6. Bùi Xuân Hòa (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc CLB Đà Nẵng / Ủy viên)
7. Dương Văn Hiền (Trưởng bộ môn Đại học Xã hội và Nhân văn TP HCM / Ủy viên - Trưởng ban trọng tài)
8. Lê Nguyên Hồng (Chủ tịch CLB Quảng Nam /Ủy viên thường trực)
9. Nguyễn Nam Hùng (Ủy viên khóa VI / Ủy viên thường trực - Trưởng ban phong trào)
10. Phạm Văn Hùng (Phó giám đốc Sở Hải Phòng / Ủy viên)
11. Dương Vũ Lâm (Trưởng ban trọng tài VFF / Ủy viên - Trưởng ban trọng tài)
12. Nguyễn Hiền Lương (Giám đốc trung tâm TDTT CAND / Ủy viên)
13. Nguyễn Văn Mùi (Phòng nghiệp vụ TDTT Đà Nẵng / Ủy viên - Trưởng ban trọng tài)
14. Lê Quý Phượng (Hiệu trưởng Đại học TDTT TW 2 / Ủy viên thường trực)
15. Nguyễn Hưng Thái (Phó giám đốc Sở Nam Định / Ủy viên)
16. Nguyễn Hồng Thanh (Tổng giám đốc công ty bóng đá SLNA - Chủ tịch CLB SLNA / Ủy viên)
17. Lê Văn Thành (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty Động Lực / Ủy viên - Phó chủ tịch tài chính)
18. Phan Anh Tú (Tổng thư ký LĐBĐ Hà Nội / Phó chủ tịch chuyên môn - Phó chủ tịch truyền thông)
19. Trần Anh Tú (Chủ tịch CLB Thái Sơn Nam - Chủ tịch LĐBĐ TP HCM / Ủy viên - Trưởng ban futsal)
20. Trần Quốc Tuấn (Vụ trưởng Tổng cục TDTT / Tổng thư ký - Phó chủ tịch chuyên môn)
21. Phạm Văn Tuấn (Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - Phó chủ tịch VFF khóa VI / Phó chủ tịch chuyên môn)
22. Phạm Thế Triều (Phó giám đốc Sở An Giang / Ủy viên)
23. Nguyễn Lân Trung (Phó chủ tịch VFF khóa VI / Phó chủ tịch truyền thông)
24. Phạm Ngọc Viễn (Phó chủ tịch VFF khóa VI - Tổng giám đốc VPF / Ủy viên)
Chí Lâm