Nhắc nhở bằng văn hóa

19/11/2011 07:02 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - “Là cán bộ, thấy lãnh đạo là vụ trưởng, bộ trưởng hút thuốc lá trong phòng, có dám nhắc nhở không?”, ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương đặt câu hỏi khi góp ý cho dự án Luật phòng, chống tác hại thuốc lá tại phiên họp Quốc hội sáng nay (16/11). Và ông tỏ ý rất băn khoăn: “Luật này ban hành ai thực hiện khi lãnh đạo “phòng lạnh nhả khói”?

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Câu trả lời thì ai cũng có thể đoán ra. Chẳng cứ đến cấp vụ trưởng, bộ trưởng, mà bất cứ thủ trưởng đơn vị ở cấp nào, nếu không gương mẫu chấp hành các quy định về cấm hút thuốc lá thì cán bộ cấp dưới cũng rất khó để nhắc nhở hay xử phạt. Chẳng lẽ lại lén quay phim, chụp ảnh thủ trưởng hút thuốc lá để... tố cáo lên cấp cao hơn?

Bởi thế rất dễ hiểu khi sau gần 2 năm thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc này, mới chỉ có duy nhất tỉnh Lào Cai xử phạt được 10 người hút thuốc lá nơi công cộng với mức phạt tổng cộng là 1,5 triệu đồng!

Chẳng lẽ bất lực trước khói thuốc lá? Chẳng lẽ lại bỏ các quy định cấm thuốc lá tại các nơi công cộng?

Thật ra, tác dụng của các quy định cấm thuốc lá nên nhìn nhận trên bình diện tổng thể, chứ không chỉ nhìn vào số trường hợp cụ thể bị phạt. Phong trào chống thuốc lá ở Việt Nam và trên toàn thế giới nhiều năm trở lại đây đã tạo nên một thành tích rất quan trọng. Ấy là làm thay đổi nhận thức của cả cộng đồng về thuốc lá. Nếu như trước đây, từ phim ảnh đến ngoài đời, hành vi phì phèo điếu thuốc lá, hoặc rút điếu thuốc mời nhau được coi là hành vi xã giao đầy phẩm cách “đàn ông”, là “sành điệu”, “đẳng cấp”..., thì ngày nay, đã bị coi là lạc hậu, chậm tiến, là thứ “văn hóa vỉa hè”.

Vì thế chống thuốc lá, ngoài bằng các quy định cứng với các chế tài nghiêm khắc, cần đồng bộ với phong trào tẩy chay thuốc lá dưới nhiều hình thức để tiếp tục làm thay đổi nhận thức của cả cộng đồng. Khi đó có thể thủ trưởng một đơn vị vẫn nhả khói ở đâu đó trong phòng hay ngoài hành lang công sở..., nhưng tự thân người đó đã cảm thấy xấu hổ với sự “chậm tiến” đó của mình

Bỏ thuốc lá là điều rất khó, bởi ghi cảnh báo thuốc lá gây ung thư mà nhiều người còn chưa biết sợ, thì họ sợ gì có thể bị phạt. Nhưng bỏ thuốc lá sẽ là điều rất dễ, nếu người ta tự cảm thấy xấu hổ vì hành vi kém văn minh của mình và quyết tâm từ bỏ nó.

Hãy để ý thức văn hóa trong mỗi người nhắc nhở người đó mỗi khi châm điếu thuốc. Có như vậy, nạn hút thuốc lá mới giảm hẳn trong cộng đồng.

Nobita

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm