(TT&VH) - Nhà văn Nguyên Hương vừa được NXB Trẻ và Tủ sách Tuổi trẻ ấn hành tập truyện ngắn Yêu bằng tai.
Nhà văn Nguyên Hương (trái) và Nguyễn Ngọc Tư trong một lần giao lưu với bạn đọc.
Lâu nay, chúng ta vẫn thường nghe “con gái yêu bằng tai…”. Nhưng Yêu bằng tai của Nguyên Hương còn hơn thế, đó là tình yêu của những người khiếm thị. Trong tập truyện này, Nguyên Hương đã dành nhiều trang viết về những người khuyết tật, bất hạnh trong cuộc sống.

Yêu bằng tai là tác phẩm thứ 17 của Nguyên Hương kể từ Quà muộn (giải Nhất cuộc thi Văn học tuổi 20 lần 1 vào năm 2005). Khi đoạt giải Nhất Văn học tuổi 20, Nguyên Hương đang là một cô thợ may trẻ ở Đăk Lăk. Sau 4 lần tổ chức, cuộc thi này đã phát hiện ra các giải Nhất: Nguyên Hương, Nguyễn Ngọc Tư, Trần Thị Hồng Hạnh và mới đây là Trương Anh Quốc.
T.Kiều