Từ những số liệu tổng hợp của Bộ GD&ĐT cho thấy, cơ hội nguyện vọng (NV) 2, 3 năm nay dễ “thở” hơn do số thí sinh đủ điều kiện xét tuyển NV 2,3 ít hơn trong khi chỉ tiêu lại nhiều hơn.
Không được hạ điểm chuẩn
Sau khi phân tích ba phương án điểm sàn do cơ quan chuyên môn trình, Hội đồng xác định điểm sàn của Bộ GD&ĐT đã lựa chọn phương án an toàn. Theo đó, mức điểm sàn hệ đại học là: Khối A, D: 13 điểm; Khối B, C: 14 điểm. So với mức điểm sàn năm trước, chỉ có khối B thấp hơn 1 điểm, các khối còn lại tương đương. Điểm sàn của hệ cao đẳng thấp hơn 3 điểm tương đương từng khối. Cụ thể: Khối A, D: 10 điểm; Khối B, C 14 điểm. Mức điểm chuẩn tối thiểu để xét tuyển của các trường cao đẳng sử dụng kết quả thi cao đẳng theo đề chung của Bộ GD&ĐT cũng tương đương mức điểm chung của hệ cao đẳng. Mức điểm sàn trên tính cho học sinh phổ thông khu vực 3, chưa tính các điểm ưu tiên đối tượng, khu vực. Mức điểm sàn áp dụng cho các thí sinh thuộc những khu vực tiếp theo giảm 0,5 điểm, các khu vực tiếp theo giảm 1,0 điểm.

Ảnh Dân trí
Theo Thứ trưởng Phạm Vũ Luận, mặc dù điểm thi năm nay có một số biến động nhưng Hội đồng điểm sàn đã cân nhắc kỹ quyền lợi của thí sinh và các trường. Đảm bảo nguồn tuyển NV2,3 cho các trường nhưng cũng đảm bảo chất lượng đầu vào cho toàn hệ thống giáo dục đại học. Ngoài ra, mức điểm sàn cũng được cân nhắc đảm bảo cơ cấu vùng miền, đáp ứng nguồn nhân lực cho các địa phương.
Ngay sau khi có điểm sàn, Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường thông báo điểm, danh sách thí sinh trúng tuyển tại trường và gửi giấy triệu tập nhập học cho các thí sinh trúng tuyển theo NV1. Gửi giấy chứng nhận kết quả thi (02 tờ) cho những thí sinh dự thi vào trường không trúng tuyển theo NV1 nhưng có tổng điểm ba môn trên điểm sàn của Bộ GD&ĐT. Những thí sinh không trúng tuyển cũng không đủ điểm sàn vẫn được gửi giấy báo điểm. Các loại giấy tờ trên phải được gửi trước ngày 25/8.
Yêu cầu nâng điểm chuẩn để nhận NV2,3
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận cũng cho biết, sau khi có điểm sàn các trường sẽ chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển. Mức điểm chuẩn sẽ do các trường quyết định, căn cứ theo chỉ tiêu tuyển sinh, kết quả của thí sinh để quyết định. Nếu chưa tuyển đủ chỉ tiêu theo NV1, các trường có quyền xét tuyển NV2. Nếu vẫn chưa đủ tiếp tục xét tuyển theo NV3. Tuy nhiên, phải đảm bảo nguyên tắc điểm trúng tuyển nguyện vọng sau không được thấp hơn nguyện vọng trước.
|
Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển NV2,3 |
Và con số các trường năm nay có thể có khá nhiều. Vì Bộ GD&ĐT cũng đã có công văn yêu cầu những trường có mức điểm chuẩn gần bằng điểm sàn phải dành từ 15-20% tổng chỉ tiêu để xét tuyển NV2,3 để tăng chất lượng đầu vào và tạo cơ hội cho những thí sinh điểm khá cao nhưng chưa trúng tuyển theo NV1 của những trường tốp trên. Cụ thể, các trường tuyển sinh khối A, D có dự kiến điểm chuẩn dưới 15 điểm và khối B, C dưới 16 điểm nằm trong khu vực khuyến nghị của Bộ. Quy định này cũng khiến lượng NV2,3 sẽ được tăng lên.
Theo thống kê của cục Công nghệ thông tin (Bộ GD&ĐT), so với năm trước, tỷ lệ thí sinh trên điểm sàn như sau: Số thí sinh khối A trên sàn xấp xỉ 27% (năm ngoái 28%), khối B: 34,3% (năm ngoái 57,3%), khối C: xấp xỉ 40% (năm ngoái 29%), khối D: khoảng 25% (năm ngoái 27,6%). Như vậy cơ hội xét tuyển NV2,3 của khối B dễ “thở” nhất, khối C sẽ khó khăn còn khố A và D tương đương như năm trước.