Một luật sư người Nigeria đã trở thành chủ nhân của giải thưởng uy tín Nansen năm 2017 nhờ nỗ lực giúp hàng trăm nữ sinh bị phiến quân Boko Haram bắt cóc hồi năm 2014 được trả tự do...
Ngày 29/3, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho rằng hơn 140 người có thể đã mất tích sau khi thuyền chở họ bị lật ở ngoài khơi Libya.
Ngày 18/2, khoảng 160.000 người đã tham gia biểu tình tại thành phố Barcelona để yêu cầu Tây Ban Nha tiếp nhận “ngay lập tức” hàng nghìn người tị nạn, theo một ước tính của cảnh sát tại thủ đô Madrid.
Ngày 28/1, Thẩm phán tòa án liên bang New York, Ann Donnelly đã ra phán quyết yêu cầu giới chức Mỹ ngừng trục xuất công dân các nước trong danh sách bị cấm nhập cảnh vào Mỹ theo sắc lệnh hành chính vừa được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ngày 27/1.
Nhà chức trách Đức mới đây phát hiện 19 người tị nạn, gồm 14 người lớn và 5 trẻ em trong một chiếc xe chở hàng bị bỏ lại trên đường cao tốc tại bang Bayern.
Số người thiệt mạng trong vụ đắm thuyền chở gần 100 người trên vùng biển nước này 2 ngày trước lên tới 54 người sau khi hàng chục thi thể đã nổi trên mặt biển.
Một phụ nữ tị nạn Syria đã được trao vương miện "Nữ hoàng rượu" ở Đức, danh hiệu truyền thống vốn được trao thường niên cho các cô gái trẻ địa phương đến từ những gia đình trồng nho làm rượu.
Sau chuyến thăm những người bị mắc kẹt tại trại cứu nạn ở Hy Lạp, các sao Trò chơi vương quyền Lena Headey, Maisie Williams và Liam Cunningham đã kêu gọi lãnh đạo EU hãy giúp những người tị nạn Syria nhiều hơn nữa.
Ngày 29/6, hải quân Italy cho biết đã trục vớt một chiếc tàu ước tính chở theo 700 người tị nạn bị chìm ở ngoài khơi đảo Sicily hồi năm 2015.
Ngày 5/6, Hội Chữ thập đỏ Libya cho biết đã tìm thấy tổng cộng 133 thi thể của những người tị nạn, trong đó có năm trẻ em, trôi dạt vào bờ biển phía tây của Libya trong những ngày gần đây.
Cơ quan Cảnh sát hình sự châu Âu vừa lên tiếng báo động về thực trạng ít nhất 10.000 trẻ em tị nạn "mất tích" sau khi đặt chân đến châu Âu và nhiều em trong số đó có thể đã rơi vào tay các tổ chức buôn người.
Người đứng đầu Chính phủ Đức một lần nữa nhấn mạnh sẽ "không có giới hạn trần" và "không đóng cửa biên giới", đồng thời chính phủ sẽ có những biện pháp cần thiết để hạn chế người tị nạn vào Đức.
Bất ổn ở Syria đã khiến hơn 250.000 người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ đất nước. Do đó, làn sóng di cư mới đổ vào các nước châu Âu có thể sẽ bắt nguồn Liban, nước láng giềng.
Thế giới đang chứng kiến cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn chưa từng có kể từ Chiến tranh Thế giới lần thứ Hai và với mùa đông đang đến gần ở Bắc bán cầu, cuộc khủng hoảng đó sẽ chỉ càng tồi tệ hơn.
Làng Elchingen nằm ở bang Bavaria của Đức không quen với người nước ngoài. Vì thế vào cuối năm 2013, khi dân làng biết tin họ sẽ phải tiếp nhận vài chục người tị nạn, nhiều người đã phản đối.