Văn hoá

Nghệ sĩ muốn được... về hưu sớm

21/04/2011 10:53 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Chính sách với văn nghệ sĩ, từ tuổi nghề, bậc lương đến những đãi ngộ đặc thù khác... đã được xem là một trong những vấn đề cấp bách cần giải quyết của ngành văn hoá...

Như TT&VH đã đưa tin, trong hai ngày 19-20/4, tại Hà Nội, Bộ VH,TT&DL đã tổ chức cuộc hội thảo Xây dựng chính sách cấp bách trong lĩnh vực văn hoá - thể thao – du lịch và gia đình.

“Già hóa”

Tại cuộc hội thảo, vấn đề không mới: tuổi nghề của nghệ sĩ một lần nữa được đem ra “mổ xẻ”. Theo quy định hiện hành, tuổi nghỉ hưu của cán bộ công chức được quy định cụ thể: Nam – 60 tuổi, Nữ - 55 tuổi. Đương nhiên, tuổi nghỉ hưu của nghệ sĩ ở các đơn vị nghệ thuật nhà nước cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định này. Tuy nhiên, thông thường, tuổi nghề của nghệ sĩ rất thấp, ở diễn viên nam không quá 40 tuổi và diễn viên nữ thì không quá 35. Ở ngành đặc thù như xiếc, tuổi nghề còn thấp hơn nữa.

Nghịch lý xảy ra là nghệ sĩ đã không  còn phù hợp biểu diễn trên sân khấu nhưng vẫn còn thời gian lao động. Cũng vì quy định này, các đoàn nghệ thuật đang bị “già hoá”, trong khi các diễn viên trẻ vẫn phải xếp hàng để đến lượt được ký hợp đồng, được vào biên chế...


Tuổi nghề của diễn viên xiếc rất thấp


Giải pháp với tình trạng “già hoá” này được đề xuất là sắp xếp cho diễn viên công việc giảng dạy vì họ có rất nhiều kinh nghiệm, nhất là kinh nghiệm diễn xuất. Được biết, đã từng có ý kiến đề nghị Bộ LĐ,TB&XH sửa đổi Luật Bảo hiểm Xã hội, theo đó, hạ thấp tuổi nghỉ hưu của nghệ sĩ, song Bộ này không đồng ý vì như vậy là mất cân bằng với các ngành nghề khác. Trên thực tế, tuổi nghỉ hưu của nghệ sĩ được giảm 5 năm nếu được xác nhận là lao động trong môi trường nặng nhọc, độc hại và trong trường hợp suy giảm sức khoẻ 61% thì giảm tuổi nghề ngay tại thời điểm đó.

70 năm mới được lên đỉnh bậc lương

Một bức xúc khá gay gắt khác được nêu ra là việc xếp bậc lương của diễn viên. Theo ông Trí Hùng, chế độ lương của nghệ sĩ trong các lĩnh vực biểu diễn hiện nay còn quá thấp và bất hợp lý. Diễn viên có trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học cùng được “nhốt” chung một giỏ: hạng 3.

Theo quy định hiện hành về bậc lương của diễn viên: hạng 3 có 12 bậc, hạng 2 có 8 bậc và hạng 1 có 6 bậc. Nếu cứ 2 năm rưỡi đến 3 năm mới được lên bậc lương thì diễn viên phải mất hơn 70 năm mới được đến được bậc lương cao nhất. Lương của diễn viên múa mới ra trường, chỉ trên dưới 1 triệu đồng/tháng.

Nghệ sĩ múa Cao Chí Thành trong cuộc trò chuyện với TT&VH đã cho biết, lương của anh mỗi tháng chưa tới hai triệu đồng. Chính vì thế, Cao Chí Thành phải chấp nhận cả những múa phụ hoạ để có cơ hội bước lên sân khấu và cũng để có thêm thu nhập...

Thực tế, những vấn đề bất cập nêu trên đã góp phần không nhỏ khiến nhiều đoàn nghệ thuật lâm vào cảnh “chết lâm sàng” như hiện nay.

***

Kết luận hội thảo, Bộ VH,TT&DL cho biết sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ: phối hợp với Bộ Công thương công nhận nghệ nhân dân gian; đề nghị cho các nhà báo, vận động viên được hưởng mức ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân như văn nghệ sĩ; ban hành theo thẩm quyền phí dịch vụ thuộc lĩnh vực di tích, bảo tàng để tăng nguồn thu... Bên cạnh đó, Bộ cũng kiến nghị Chính phủ sửa đổi các quy định cụ thể cho các lao động đặc thù ngành văn hoá về bậc lương, bảng lương, tuổi đóng bảo hiểm, tuổi nghề, đặc cách nâng ngạch ...; tăng đầu tư cho kịch bản điện ảnh, sân khấu nghệ thuật...

Không thể thực hiện đề án cấp nhà cho nghệ sĩ

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ VH,TT&DL đã xây dựng đề án về việc xây dựng chương trình cấp 500 căn nhà cho nghệ sĩ tiêu biểu. Tuy vậy, Bộ đã không thể thực hiện được đề án này. Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng lập đề án về ưu đãi nhà ở cho không chỉ nghệ sĩ tiêu biểu mà cả các thầy thuốc, nhà giáo...

Hà Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm