Tennis

Nadal, Federer thất bại cay đắng ở Cincinnati Masters

20/08/2011 14:58 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) – Hai cựu số 1 thế giới cùng bị loại ở tứ kết Cincinnati Masters 2011. Không còn Federer và Nadal, Djokovic đang cảm thấy “cô đơn” trên đỉnh cao.

Nadal bị loại ở TK Cincinnati Masters - Ảnh Getty

Trước khi bước vào trận tứ kết với Mardy Fish, Nadal áp đảo tuyệt đối tay vợt số 7 thế giới khi anh thắng 6/6 trận đối đầu giữa họ. Nhưng lịch sử trở nên vô nghĩa ở lần gặp nhau thứ 7 này. Mardy Fish lần đầu tiên đánh bại được Nadal với các tỷ số 6-3, 6-4. Đó là trận đấu mà tay vợt Mỹ tung ra tới 12 cú ace (Nadal chỉ giành ace 1 lần). Mardy Fish đã cứu được tất cả 4 break-point.

Dù Nadal vốn không có thói quen bào chữa về thất bại trước các đối thủ của mình nhưng sự thật là ở trên sân người ta đã thấy tay vợt số 2 thế giới đánh mất đi sự sắc sảo và tốc độ. Đây vốn là những yếu tố quan trọng trong bí quyết chiến thắng của anh.

Những lí do bắt đầu được đưa ra nhưng khó có thể đổ tại tất cả cho khách quan. Về thể lực, Nadal không ở vào trạng thái sung mãn nhất vì ngay trước trận tứ kết này anh đã phải đánh với đồng hương Verdasco hơn 3 giờ đồng hồ (3 set và set nào cũng phải chơi tie-break) ở vòng 3. Sau đó Nadal lại tham gia đánh đôi. Nhưng nếu nói thế, tại sao Nadal không “giải quyết” Verdasco nhanh chóng để đỡ mất sức?

Một nguyên nhân khác đuợc nhắc đến là chấn thương tay của cựu số 1 thế giới. Những ngón tay bên tay phải của Nadal dính 2 vết bỏng khá nặng sau khi cầm phải một đĩa thức ăn rất nóng khi vào ăn trong nhà hàng đầu tuần này. Về phần mình, Nadal không đề cập tới những chuyện đó trong những phát biểu sau trận đấu của anh. “Có khi bạn chơi tốt, có khi không. Trước Mardy Fish, tôi chơi không tốt. Tôi chấp nhận thất bại này và sẽ nỗ lực tập luyện. Đó là cách duy nhất để lấy lại phong độ cao nhất. Trận này tôi di chuyển không tốt. Những cú thuận tay của tôi mắc lỗi nhiều hơn thường lệ. Tôi cần chơi trong sân nhiều hơn và mạnh mẽ hơn nữa. Để chuẩn bị cho giải Mỹ mở rộng, tôi cần cải thiện một số thứ. Không rõ tôi có thể đạt trạng thái thể lực và phong độ lí tưởng cho giải Mỹ mở rộng không nhưng chắc chắn là tôi sẽ gắng hết sức”.

Federer cũng dừng bước ở vòng tứ kết này. Người đã đánh bại anh sau 2 set với các tỷ số 6-2, 7-6(3) là á quân Wimbledon 2010 Berdych. Tay vợt CH Czech từng thắng Roger ở tứ kết Wimbledon 2010. Chiến thắng mới nhất này là lần thứ tư Berdych thắng Federer sau 13 lần gặp nhau giữa họ. Trận này, tay vợt số 9 thế giới áp đảo “Tàu tốc hành” về hiệu quả giao bóng 2 ăn điểm (57%-25%) và trả bóng 2 ăn điểm (75%-43%). Khác với Nadal, Federer không tỏ ra căng thẳng. Anh bảo mình đã chơi tốt hơn so với ở Montreal Masters 1000 vừa qua. “Tôi nghĩ mình đã chơi tốt hơn nhiều so với ở Montreal. Ít ra tôi đã đánh tốt trước Del Potro (vòng 2) và James Blake (vòng 3). Về thể lực, tôi thấy mình đang rất sung mãn. Đây là những điều tích cực khi bước vào giải Mỹ mở rộng”.

Sung mãn và chơi tốt hay không thì thực tế là Federer đã một lần nữa bị loại sớm khỏi một giải thuộc hệ thống Masters 1000. Khó có thể coi đó là cách chuẩn bị tốt cho giải Mỹ mở rộng diễn ra vào cuối tháng này. Trong khi Nadal và Federer gục ngã ở tứ kết thì Djokovic(1) và Murray(4) đã đặt chỗ cho mình ở bán kết. Tay vợt số 1 thế giới hạ Monfils 3-6, 6-4, 6-3. Tay vợt số 4 thế giới vượt qua Simon 6-3, 6-3. Ở bán kết, Djokovic đụng Berdych, còn Murray đối đầu với Mardy Fish.

Ở giải nữ, cựu vô địch Petrova bị Petkovic của Đức loại sau 2 set với các tỷ số 7-5, 6-1. Hai cựu vô địch khác là Jankovic và Zvonareva đều tiến vào bán kết. Jankovic giành vé mà không phải đổ mồ hôi vì đối thủ Shuai Peng của cô rút lui do chấn thương hông trái. Zvonareva đánh bại Hantuchova 6-3, 7-6(6). Ở một cặp tứ kết khác, Sharapova hạ Stosur 6-3, 6-2. Tại bán kết, Jankovic gặp Petkovic. Trận còn lại là cuộc đấu toàn Nga giữa Sharapova và Zvonareva.

ĐKVĐ Clijsters rút khỏi giải Mỹ mở rộng

Chấn thương cơ bụng dai dẳng vừa buộc tay vợt số 3 thế giới của WTA tuyên bố rút lui khỏi giải Mỹ mở rộng 2011. Clijsters đã 3 lần vô địch Mỹ mở rộng và cô cũng là ĐKVĐ giải này. Cũng vì chấn thương cơ bụng này mà tay vợt 4 lần vô địch Grand Slam phải bỏ cuộc giữa chừng ở Toronto Masters 2011. Sau đó, cô tiếp tục vắng mặt ở Cincinnati năm nay. “2 tuần không đủ để tôi hồi phục chấn thương này (cơ bụng). Thực sự tôi cảm thấy rất thất vọng. Tôi đã hy vọng mình có thể góp mặt ở giải Mỹ mở rộng 2011. Vậy mà…Giờ thì tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc nghỉ ngơi và điều trị hàng ngày. Nếu không hồi phục dần dần, tôi sẽ lại tái phát chấn thương cũ. Do đó, tôi buộc phải rút khỏi các giải đấu ở Tokyo và Bắc Kinh". Trong khoảng 4 tháng qua, Clijsters đã mắc một loạt các chấn thương ở vai, cổ tay, mắt cá, chân và mới nhất là cơ bụng. Tay vợt Bỉ từng giải nghệ tháng 5/2007. Sau đó cô trở lại vào năm 2009 và ngay lập tức viết “chuyện cổ tích” với chức vô địch Mỹ mở rộng năm đó.

HT


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm