Trong nước

Mỹ: Vì sao Sarah Palin “dứt áo ra đi”?

05/07/2009 09:55 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Ngày 3/7 nữ Thống đốc bang Alaska của Mỹ, bà Sarah Palin, đã bất ngờ tuyên bố sẽ từ chức vào cuối tháng này. Mặc dù Palin không nói rõ nguyên nhân “dứt áo” nhưng giới phân tích cho rằng có thể bà muốn dành sức lực để ganh đua với ông Barack Obama trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2012.

Mưu lược…

 Bà Sarah Palin công bố quyết định từ chức
Trong cuộc họp báo chớp nhoáng thông báo quyết định từ chức Sarah Palin thổ lộ rằng bà quá mệt mỏi với "môn thể thao chính trị đẫm máu" và đã cân nhắc việc này trong một thời gian dài. Bà sẽ chính thức trao quyền cho Phó Thống đốc Sean Parnell.

Palin hé ra một ít thông tin về các kế hoạch của mình, nhưng giải thích việc “dứt áo ra đi” là để bảo vệ gia đình và để tránh ngót nghét 20 cuộc điều tra về đạo đức đã làm suy giảm uy tín lãnh đạo của bà. Palin cũng nói rằng điều này nhằm phục vụ lợi ích của bang và bà sẽ có thời gian tập trung cho các vấn đề quan trọng như bảo đảm năng lượng và an ninh quốc gia. "Tôi yêu công việc của tôi và tôi yêu Alaska, thật đau đớn khi phải đưa ra quyết định này, nhưng tôi đang làm điều tốt nhất cho người dân" - Palin nói.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy Palin rất được tín nhiệm tại Alaska trong những năm đầu tiên bà làm Thống đốc. Dù tỷ lệ ủng hộ Palin có giảm chút ít kể từ sau cuộc đua vào Nhà trắng cùng ông John McCain năm 2008 thì bà vẫn được rất nhiều người yêu mến. Thời gian gần đây Palin được coi là một trong những ứng cử viên hàng đầu của phe Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012. Việc bà đột ngột từ chức gây sốc cho nhiều người.

Song theo Carl Forti, một chiến lược gia về truyền thông của đảng Cộng hòa, nếu muốn chạy đua lên một chiếc ghế tầm quốc gia, Palin phải đi khỏi Alaska. Có cùng quan điểm, Charlie Cook, Tổng biên tập tờ tin điện tử The Cook Political Report, đánh giá: "Tôi nghĩ rằng chẳng thể vừa làm một thống đốc giỏi ở sát sạt nước Nga lại “phi như gió” tới chiếc ghế Tổng thống Mỹ. Bế em thì thôi giã gạo chứ”.

Còn theo William Kristol, Tổng biên tập tờ Weekly Standard, Palin từ chức để có thể thoải mái viết sách, phát biểu, đi mọi nơi trong nước và xuất ngoại, gặp gỡ nhiều người, thu thập thêm nhiều kinh nghiệm đồng thời tự vận động cho mình mà không ngại bị chỉ trích là bỏ bê trách nhiệm ở Alaska.

Một trong những phỏng đoán của giới phân tích là Palin sẽ tìm kiếm một chiếc ghế thượng nghị sĩ vào năm 2010 để chuẩn bị chạy đua vào Nhà Trắng.

Hay lạc hướng?

Trong khi có ý kiến đánh giá hành động của Palin là "thông minh và táo bạo" thì cũng có người cho rằng bà đã đi lạc đường. Trong một bài phân tích tờ Times nhận xét rằng quyết định từ chức sẽ khiến bề dày thành tích của Palin chỉ vỏn vẹn 3 năm thống đốc, không thật gây ấn tượng ở tầm cỡ ứng cử viên Tổng thống. Đó là chưa kể tới việc bà từng bị chỉ trích vì thiếu kinh nghiệm xử lý các vấn đề trong nước và quốc tế.

Kỷ Sửu có thể xem là năm “Trâu trắng” với Palin. Bà tạo cớ để các báo chạy các hàng tít lớn, vốn chỉ hợp với những ngôi sao bê bối như Britney Spear hơn là dành cho một chính trị gia nghiêm túc. Đơn cử như cuộc chiến giữa bà với Levi Johnston, anh chàng đã giúp con gái bà "chưa chồng mà chửa". Bà còn gây chiến với cây hài David Letterman vì ông này dám đụng đến đời sống tình dục của tiểu thư nhà bà. Tuần trước Palin bị tờ Vanity Fair buộc tội đã làm hỏng cuộc đua vào Nhà Trắng của đảng Cộng hòa.

Có thể Palin muốn tìm kiếm thành công bằng cách học theo con đường của cựu Tổng thống Ronald Reagan. Sau khi mãn hạn nhiệm kỳ Thống đốc California, ông đã có 4 năm đi vòng quanh đất nước để tự vận động. Nhưng các chuyên gia đánh giá rằng bằng việc từ chức Palin đã phá hỏng nền tảng tốt nhất của bà. "Tôi không thể gọi đó là một chiến lược" - John Weaver, cựu cố vấn của John McCain, bày tỏ sự sự thất vọng - "Chuyện này nghe thật vớ vẩn. Con đường để bà ấy tăng cơ hội vào Nhà Trắng là tái đắc cử ghế thống đốc vào năm 2011".

Cựu Thống đốc South Carolina Mark Sanford
Ed Rollins, người giúp điều hành chiến dịch tranh cử của Thống đốc bang Arkansas Mike Huckabee, nhận xét: "Cái cách bà ấy làm đã gây tổn hại to lớn. Người dân vốn không thích chuyện một thống đốc “đang yên đang lành” lại bỏ về vườn, trừ phi phạm tội “tầy đình” như Mark Sanford (thống đốc ngoại tình). Hành động của bà ấy đã thêm chút bí ẩn vào cái tên Sarah Palin, nhưng rõ ràng là theo một chiều hướng không tích cực chút nào".

Hành động của Palin coi như đã làm phong phú thêm mấy tuần đầy thảm họa của đảng Cộng hòa, khi nghị sĩ John Ensign, một trong những ngôi sao sáng phải từ chức vì ngoại tình, theo sau là thống đốc Sanford “cùng một duộc”. Có lẽ điều này khiến giới lãnh đạo đảng Cộng hòa băn khoăn tự hỏi: Liệu còn ai xứng đáng đứng trong danh sách ứng cử viên Tổng thống 2012, hay chỉ toàn các nhân vật sẽ mang thêm tai họa mới?

V.L

 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm