Văn hoá

Mỹ Tâm được phát hiện ra từ ... quán cà phê

07/09/2008 02:05 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Nhạc sĩ Nguyễn Hà, nhiều năm gắn bó với cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM. Anh cũng là người đầu tiên đưa ra mô hình độc quyền ca sĩ và lăng-xê (với Mỹ Tâm, Nguyên Vũ, Anh Đức), người đưa thẳng Thu Phương từ Nhà hát Tuổi trẻ lên hạng sao trên sân khấu ca nhạc TP.HCM mà không qua bất cứ một cuộc thi nào, và sau này đã lăng-xê thành công “cô gái Trung Hoa” Lương Bích Hữu trong thế giới nhạc teen.

Nguyễn Hà, Giám đốc Nguyễn PRODUCTIO

* Đứng từ góc độ một người “sản xuất ngôi sao”, anh thấy các cuộc thi hát rầm rộ thời gian qua, cụ thể là SM-ĐH và Vietnam Idol thế nào?
 
Xác định đầu tiên, đây là những chương trình truyền hình có nội dung tìm kiếm ngôi sao chứ không phải chương trình tìm kiếm tài năng - hai cái này rất khác nhau. Chương trình truyền hình phải đảm bảo việc hấp dẫn người xem quan trọng hơn là việc đào tạo các thí sinh. Một ví dụ ở Vietnam Idol năm ngoái, khi Hải Yến rớt, người xem đông hơn, Thảo Trang rớt, người xem đông hơn nữa - vậy là đầy đủ cho bố cục một chương trình có xung đột, càng xung đột chương trình càng hấp dẫn! Nếu hiểu rõ mục đích của Idol là gì thì không cần phải tranh cãi xem nó có tìm ra ngôi sao không. Bởi vì chương trình ấy không có mục đích tìm ra ngôi sao.

Xem các cuộc thi này, tôi theo dõi cách làm chương trình truyền hình chứ không theo dõi họ lăng xê ngôi sao như thế nào.

* Trước đây anh “phát hiện” ra Mỹ Tâm từ...

Một quán cà phê (cười). Thời đó mọi thứ còn sơ khai lắm.

Mỹ Tâm được phát hiện từ quán cà phê
* Nhưng anh không thể phủ nhận được thời gian gần đây những cuộc thi như SM-ĐH và Vietnam Idol thu hút sự quan tâm của nhiều người. Và với lợi thế phủ sóng truyền hình như vậy, họ cũng tạo ra khối ngôi sao đấy chứ. Anh có nghĩ những cuộc thi này đang thay thế dần vai trò các công ty trong việc phát hiện và lăng-xê ngôi sao ?

SM-ĐH hay Vietnam Idol chỉ phủ sóng với những đối tượng khán giả hay xem tivi. Thị trường âm nhạc còn nhiều khu vực phủ sóng khác, với những khán giả khác và ngôi sao kiểu khác. Internet có Thùy Chi. Game online có Bảo Thy. Thị trường băng đĩa có Đan Huy, Lưu Chí Vỹ...

Sóng truyền hình là một lợi thế, truyền thông là một lợi thế song không phải là tất cả. Cuộc thi Tiếng ca học đường cũng được phát sóng truyền hình mạnh không kém, nhưng người chiến thắng cuộc thi này đâu có thành công được như Phương Vy Idol ? Không cẩn thận, truyền thông là con dao hai lưỡi, nhanh chóng biết hay, cũng nhanh chóng biết dở. Nhưng Phương Vy nếu không có công ty của Đức Trí thì sau cuộc thi sẽ thế nào? Hải Yến, Thảo Trang không có công ty đứng sau sẽ rất khó khăn. Các cuộc thi không thể thay thế được các công ty quảng bá lăng-xê. Nếu không bắt tay với các công ty thì thành quả sau một cuộc thi sẽ khó duy trì.

* Ngày nay có con đường nào để không đi thi, cũng không thành “gà” của các công ty mà thành ngôi sao được không?

Theo tôi, Hà Anh Tuấn là một trường hợp như vậy. Tôi không cho rằng SM-ĐH phát hiện ra Hà Anh Tuấn, mà ngược lại, SM-ĐH đã “vớ được” Hà Anh Tuấn. Tuấn đã thi nhiều, từ Tiếng hát Truyền hình TP.HCM. Tuấn tự quyết định việc đi thi của mình, có kế hoạch sau khi thi, tự tìm đến Võ Thiện Thanh để làm album... Ca sĩ tự mình có kế hoạch tiếp cận khán giả có thể trở thành ngôi sao.

 SM-ĐH đã “vớ được” Hà Anh Tuấn

Cuộc thi chẳng tạo ra cái gì cả. Nó chỉ mở ra cơ hội cho nhiều người thể hiện khả năng ca hát của mình. Tôi chỉ ngạc nhiên là Vietnam Idol đi tìm thí sinh khắp cả nước mà chất lượng cuối cùng chỉ được như vậy!

* Có nghĩa anh tin vẫn còn nhiều tài năng ca hát chưa được phát hiện chứ không phải là cạn kiệt do thi thố quá nhiều?

Tôi tin rằng còn có rất nhiều tài năng chưa được phát hiện. Có thể do nhận định của những người chấm thi, có thể do có những người tài không đi thi.
 
Vân Hạc

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm