(TT&VH) - Tai hóa lại vừa giáng xuống Đảng Cộng hòa khi có thêm một ngôi sao đang lên của họ vướng vào bê bối tình ái. Thống đốc bang South Carolina Mark Sanford đã thú nhận mình có mối quan hệ "ngoài luồng" với một phụ nữ Argentina và đó là nguyên nhân khiến ông "mất tích" đầy bí ẩn suốt 5 ngày hồi tuần trước.
Cuộc tình bí mật
Mọi sự bắt đầu “hoàn toàn trong trẻo” cách đây 8 năm, như lời Mark Sanford nói với báo chí ngày 24/6. Người đẹp Argentina vừa ly thân với chồng và Sanford đã an ủi, động viên cô gắng nối lại quan hệ vì hai đứa con và vì hôn hân là điều thiêng liêng. Họ đã giữ liên lạc thường xuyên với nhau qua E-mail cho dù mỗi người một nẻo.
Rồi chuyện gì phải đến cũng đã đến. Cách đây một năm, hai người phải lòng nhau. Họ bí mật gặp nhau hai lần. Nhưng cuộc gặp thứ ba đã không còn giữ được lớp vỏ kín đáo như trước. “Chàng” Sanford say tình biến khỏi South Carolina gần một tuần, tắt điện thoại và vợ ông cũng chẳng biết chồng mình đi đâu.
Cuộc tình bí mật
Mọi sự bắt đầu “hoàn toàn trong trẻo” cách đây 8 năm, như lời Mark Sanford nói với báo chí ngày 24/6. Người đẹp Argentina vừa ly thân với chồng và Sanford đã an ủi, động viên cô gắng nối lại quan hệ vì hai đứa con và vì hôn hân là điều thiêng liêng. Họ đã giữ liên lạc thường xuyên với nhau qua E-mail cho dù mỗi người một nẻo.
Rồi chuyện gì phải đến cũng đã đến. Cách đây một năm, hai người phải lòng nhau. Họ bí mật gặp nhau hai lần. Nhưng cuộc gặp thứ ba đã không còn giữ được lớp vỏ kín đáo như trước. “Chàng” Sanford say tình biến khỏi South Carolina gần một tuần, tắt điện thoại và vợ ông cũng chẳng biết chồng mình đi đâu.
![]() Mark Sanford khóc khi thú nhận chuyện ngoại tình ngày 24/6 |
Các nhà lập pháp của bang nổi cáu còn cộng sự thì bao biện rằng ông đi nghỉ trong rừng Appalachian Trail để giảm bớt căng thẳng. Chẳng ai biết Sanford đã rời tư dinh, dùng máy bay công để tới Buenos Aires vui vẻ với người tình bí mật. Sanford về nhà ngày 24/6, sau khi lộ diện tại sân bay quốc tế Atlanta. Dù sao, ông này cũng có hành động “quân tử” là xuất hiện 20 phút trên truyền hình quốc gia để thú nhận vụ ngoại tình: “Vấn đề là tôi đã không chung thủy với vợ”. Sanford xin lỗi vì đã gây tổn thương cho vợ con và mong được tha thứ. Cùng ngày hôm đó, tờ State của bang South Carolina đã công bố các bức thư điện tử mà Sanford gửi đến người phụ nữ ở Argentina và cho biết cô ta tên là Maria. Tờ báo chộp được những “lá thư tình” này từ tháng 12 năm ngoái nhưng chẳng hiểu vì sao đã không công bố chúng sớm hơn.
Tính cách khác người
Mark Sanford là con trai của một bác sĩ phẫu thuật tim xuất thân từ Florida. Cha ông là người tiết kiệm, chỉ cho chạy một máy điều hòa nên khi đã vào trung học, ông vẫn cùng các anh em ngủ chung trong phòng của cha mẹ. Trong thời gian làm hạ nghị sĩ từ năm 1995 đến 2001, Sanford được xem là một kẻ nổi loạn. Năm 2000, ông bỏ nhiều phiếu phủ quyết, chỉ kém nghị sĩ Ron Paul. Trong thời gian 7 năm làm thống đốc, Sanford thường xuyên mâu thuẫn với các chính khách ở cả hai đảng. Ông thích dùng quyền phủ quyết của thống đốc bác bỏ các đạo luật đã được cơ quan lập pháp bang thông qua, để rồi lại bị họ dùng quyền của số đông quật ngược.
Tính cách khác người
Mark Sanford là con trai của một bác sĩ phẫu thuật tim xuất thân từ Florida. Cha ông là người tiết kiệm, chỉ cho chạy một máy điều hòa nên khi đã vào trung học, ông vẫn cùng các anh em ngủ chung trong phòng của cha mẹ. Trong thời gian làm hạ nghị sĩ từ năm 1995 đến 2001, Sanford được xem là một kẻ nổi loạn. Năm 2000, ông bỏ nhiều phiếu phủ quyết, chỉ kém nghị sĩ Ron Paul. Trong thời gian 7 năm làm thống đốc, Sanford thường xuyên mâu thuẫn với các chính khách ở cả hai đảng. Ông thích dùng quyền phủ quyết của thống đốc bác bỏ các đạo luật đã được cơ quan lập pháp bang thông qua, để rồi lại bị họ dùng quyền của số đông quật ngược.
Sanford còn khác người ở chỗ trong thời gian 6 năm tại Quốc hội, ông không xài đến khoản phụ cấp nhà ở mà ngủ trong một “cái cũi” đặt tại văn phòng. Là một người tằn tiện, ông thường yêu cầu nhân viên sử dụng cả hai mặt giấy. Năm nay, Sanford vụt trở thành nhân vật có triển vọng của Đảng Cộng hòa sau khi khước từ gói kích thích kinh tế do chính phủ cấp cho bang South Carolina. Sau vụ bê bối tình ái, Sanford đã từ bỏ vai trò lãnh đạo Hiệp hội Các thống đốc Cộng hòa mà không nói có từ chức thống đốc hay không. Tuy nhiên, theo nghị sĩ John C. Land của Đảng Dân chủ, Sanford coi như đã “xong” về mặt chính trị bởi trước đây chính ông từng mạnh mẽ kêu gọi Tổng thống Bill Clinton từ chức sau khi vụ bê bối tình ái với Monica S. Lewinsky bị phanh phui.
Mỹ: Đảng Cộng hòa dính bê bối mới
Khủng hoảng nhân sự Vụ bê bối của Sanford diễn ra trong bối cảnh Đảng Cộng hòa đang thiếu hụt những gương mặt sáng giá cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2012. Thế mà các ứng viên tiềm năng của phe Cộng hòa lại nối đuôi nhau chìm xuống. Trước Sanford không lâu, nghị sĩ John Ensign tại bang Nevada đã phải xin lỗi các đồng nghiệp do có quan hệ tình ái với một nhân viên và quyết định từ bỏ vị trí lãnh đạo của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện.
Mỹ: Đảng Cộng hòa dính bê bối mới
Khủng hoảng nhân sự Vụ bê bối của Sanford diễn ra trong bối cảnh Đảng Cộng hòa đang thiếu hụt những gương mặt sáng giá cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2012. Thế mà các ứng viên tiềm năng của phe Cộng hòa lại nối đuôi nhau chìm xuống. Trước Sanford không lâu, nghị sĩ John Ensign tại bang Nevada đã phải xin lỗi các đồng nghiệp do có quan hệ tình ái với một nhân viên và quyết định từ bỏ vị trí lãnh đạo của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện.

Ông Sanford cùng “gia đình hạnh phúc” tại lễ nhậm chức thống đốc hồi năm 2007
Thống đốc Bobby Jindal ở bang Louisiana đã mất điểm khi chỉ trích bài phát biểu đầu tiên của Tổng thống Obama trước Quốc hội, gọi kế hoạch hồi phục kinh tế của ông này là “vô trách nhiệm”. Jindal làm điều đó vì muốn tỏa sáng trước công chúng Mỹ nhưng cuối cùng ông lại trở thành đề tài của các câu chuyện tiếu lâm.
Tương tự, Thống đốc bang Alaska Sarah Palin từng được xem là nhân vật có tương lai. Thế rồi danh tiếng của bà bị ảnh hưởng khi cậu con rể thường xuyên gây gổ với gia đình vợ. Bản thân Palin cũng có mâu thuẫn lớn với các quan chức Cộng hòa ở Washington.
Chưa hết, Newt Gingrich, nguyên là phát ngôn viên của Hạ viện, đã phải lên tiếng xin lỗi vì “trót” gọi Sonia Sotomayor, người được ông Obama chọn vào ghế thẩm phán, là “kẻ phân biệt chủng tộc”. Thống đốc Jon M. Huntsman của bang Utah thì tự loại bỏ vị trí là ứng cử viên sáng giá của Đảng Cộng hòa khi chấp nhận đề nghị của ông Obama làm đại sứ ở Trung Quốc.
New York Times bình luận: Trong khi các cuộc thăm dò cho thấy cử tri bắt đầu mất kiên nhẫn với những chính sách của Tổng thống Barack Obama (Đảng Dân chủ) thì những sai lầm của các ngôi sao bên phía Cộng hòa như Sanford đang từng bước tước đi cơ hội giành lại chiến thắng của họ.
Gia Bảo
